Đến nội dung chính

Chương 13

admin 1.016 Chữ Cài Đặt

Liễu Nhan lái xe đưa anh đến một quán trà. Phong cách trang trí sặc mùi tiền của quán hoàn toàn tương phản với vẻ giản dị của Liễu Nhan.

Ban đầu, phục vụ đứng đón khách ở cửa còn bán tín bán nghi, không biết cô có đủ tiền chi trả cho mấy loại trà đắt đỏ ở đây không. Đến khi thấy cô rút chiếc thẻ đen quyền lực ra, anh ta mới thầm nhủ: Đời không lường trước được điều gì, bây giờ phú bà giả nghèo nhiều thật!

Vào đến phòng riêng, Trình Nam nhìn Liễu Nhan tháo chiếc kính cận trên sống mũi xuống, không nhịn được cười: “Chỉ là diễn kịch thôi mà, có cần phải ngụy trang kín kẽ như đi làm nhiệm vụ bí mật thế không?”

“Một tiểu thư quen ngồi xe sang, giờ phải đi loại xe bọ rùa đó, không thấy tủi thân à?”

Thực ra, chiếc xe đầu tiên của Liễu Nhan ở thế giới thực chính là một chiếc Wuling mini. Hồi đó cô đã vui vẻ suốt một thời gian dài. Dù sau này có đổi sang những con xe xịn xò hơn, cô cũng không tìm lại được cảm giác thành tựu như thuở ban đầu nữa. Bây giờ chỉ là quay lại những năm tháng cũ, tủi thân hay không tính sau, ít ra cô thấy hoài niệm.
“Em là kiểu người làm gì cũng phải tới nơi tới chốn. Tự mình nhìn còn thấy sai sai thì người ngoài nhìn vào chỉ thấy lố bịch thôi.”

“Em không thấy làm quản lý nghệ sĩ rất mệt à? Cứ làm một tiểu thư giàu có sống cuộc đời tự do tự tại, không sướng hơn sao?”

Liễu Nhan cười khẩy: “Thế sao anh Nam không làm một cậu ấm vô tích sự nằm há chờ sung đi, để đám anh chị em cùng bố khác mẹ chia hết tài sản cho nhanh?”

Trình Nam không ngờ Liễu Nhan lại lôi chuyện riêng nhà mình ra nói. Anh chỉ thấy là lạ: “Sao em biết rõ chuyện nhà anh thế?”

Giống như lần trước cô nói, họ chẳng thân thiết gì, anh cứ nghĩ cô chẳng quan tâm đến mình.

“Bác trai cưới một lúc sáu bà vợ, bà nào cũng đẻ hai ba đứa. Tính cả đứa em gái mới vừa sinh năm ngoái thì số anh chị em của anh đủ lập hai đội bóng đá rồi đấy.”
Bố của Trình Nam là “ông trùm” giới kinh doanh, một thiên tài chính hiệu. Từ cái thời nền kinh tế trong nước còn chưa phát triển, ông ấy đã là tỷ phú rồi. Tập đoàn Trình gia phát triển đến ngày nay, quy mô thương nghiệp vượt xa nhà họ Dương và nhà họ Liễu. Nhưng của cải có dày đến đâu cũng không đỡ nổi kiểu đẻ như gà đẻ trứng của ông ấy.

So với lịch sử khởi nghiệp thần kỳ của nhà họ Trình thì cuộc đời ngựa giống của ông Trình còn mang tính huyền thoại hơn.

Người vợ hợp pháp duy nhất của ông ấy chỉ có mẹ của Trình Nam, năm xưa vị tiểu thư lá ngọc cành vàng đã trúng tiếng sét ái tình, bất chấp sự phản đối của gia đình để lên xe hoa. Khi Trình Nam đang học tiểu học, mẹ anh bị chồng và đám ong bướm bên ngoài làm cho tức đến đổ bệnh rồi qua đời.
Mẹ anh vừa mất được hai tháng, ông bố đã rước nhân tình vào cửa. Ngại thế lực nhà vợ cũ nên ông ấy không tổ chức đám cưới rình rang, chỉ nói với bên ngoài đó là vợ hai. Cứ thế đến giờ, số bà vợ được công nhận đã lên tới sáu người.

Con lắm thì của hiếm, đào đâu ra tài sản để chia cho đều.

Liễu Nhan tin mẹ Trình Nam đã gửi gắm tất cả sự kiêu hãnh và tự hào của mình lên con trai mình.

Chỉ là bà ấy không ngờ sau khi mình nhắm mắt xuôi tay, đứa con trai duy nhất bị rơi xuống vị trí dự phòng trong danh sách người thừa kế. Anh phải tranh giành với mười mấy người anh em cùng bố khác mẹ khác để leo lên cái ghế đó.

Sự bình thản của Trình Nam khiến Liễu Nhan hơi ngạc nhiên. Anh còn cười: “Buồn cười lắm đúng không? Mỗi lần người ta nịnh nọt anh, anh đều thấy được sự mỉa mai châm biếm trong mắt họ. Mà cũng chẳng trách họ được, nhà anh không khác gì rạp xiếc.”

Liễu Nhan thấy việc đáp trả khi bị coi thường không có gì là sai, nhưng cô không có thói quen xát muối vào vết thương khi đối phương đang tự giễu chính mình. Xuất thân thế nào không phải do anh quyết định, mà nói trắng ra, với tư cách là một nhân vật trong tiểu thuyết, anh càng không thể làm chủ số phận.

Liễu Nhan không muốn đào sâu vào chủ đề mất vui này, cô nâng chén trà lên nhấp một ngụm: “Thế anh nghĩ xem, đang yên đang lành Thảo Anh đòi đến công ty làm gì?”

Trần Thảo Anh cần tạo được thành tích để đứng vững gót chân ở nhà họ Liễu chứ còn gì nữa.

Trình Nam đâu dám nói mấy lời này với Liễu Nhan. Anh đáp: “Có lẽ em ấy muốn theo đuổi lý tưởng của riêng mình.”

“Trong mắt anh, em ấy có chí tiến thủ, còn em chỉ biết nằm hưởng vinh hoa phú quý, ham ăn lười làm à?”

Trình Nam từng coi thường Liễu Nhan, những việc cô làm trước đây luôn tỏ ra là một kẻ hống hách, nông cạn và tôn thờ chủ nghĩa hưởng lạc. Tại sao lại dùng từ “trước đây”? Bởi vì anh cảm thấy bây giờ Liễu Nhan như đã biến thành người khác. Nói qua cũng phải nói lại, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, anh không tin một người trưởng thành có tính cách như vậy lại có thể quay xe dễ dàng như thế.