Đến nội dung chính

Chương 6

admin 991 Chữ Cài Đặt

Liễu Nhan biết rõ quá khứ huy hoàng của nguyên chủ, nhưng bản thân cô lại không có máu đu idol, càng không có hứng thú với Thẩm Minh Triết.

“Con đang nhắm trúng một nghệ sĩ tiềm năng, muốn tự mình dẫn dắt cậu ấy. Cậu ấy còn rất trẻ, ngày sau tương lai sáng lạn, danh tiếng sẽ chẳng thua kém Thẩm Minh Triết đâu.”

Ông Liễu nghe xong chỉ coi như cô nói đùa.

Thẩm Minh Triết hai mươi hai tuổi đã ẵm giải Diễn viên nam phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế. Hai mươi sáu tuổi ôm trọn ba chiếc cúp Ảnh đế danh giá nhất trong nước năm đó. Phim truyền hình thì đóng bộ nào hot bộ nấy, nhận giải mỏi cả tay. Mỗi lần mở concert là khán giả chật kín không một chỗ trống, vé chợ đen bị đẩy lên giá trên trời.

Mấy chục năm mới nặn được một siêu sao như thế, đâu phải cứ nói dăm ba câu là có thể vượt mặt được.
Nói đi thì cũng phải nói lại, miễn là Liễu Nhan không động chạm gì đến Trần Thảo Anh, ông Liễu cũng lười từ chối.

“Bố ủng hộ con tự lập, nhưng có một điều kiện: con đừng cậy mình là đại tiểu thư tập đoàn mà tác oai tác quái trong công ty.”

“Ngày trước anh cả của con phải giấu thân phận, làm một nhân viên cấp thấp của công ty suốt hai năm trời bố mới duyệt vào ban quản lý đấy.”

Liễu Nhan hỏi vặn: “Thế Trần Thảo Anh thì sao ạ? Bố cũng định bắt em ấy bò từ nhân viên cấp thấp lên à?”

“Thảo Anh giống hai đứa con thế nào được.”

Ông Liễu vừa nhắc đến Trần Thảo Anh là giọng nói tràn ngập vẻ cưng chiều: “Từ nhỏ con bé đã yếu ớt, bác sĩ dặn đi dặn lại phải chú ý tĩnh dưỡng tinh thần, không được để tâm trạng u uất.”

“Con bé đến công ty, bố mẹ chẳng trông mong nó làm nên trò trống gì, chỉ mong nó vui vẻ thôi. Nhân viên dưới quyền phải biết rõ nó là người nhà họ Liễu thì mới không dám bắt nạt nó.”
Ngộ chưa kìa! Nếu cô ta đối xử bình thường với mọi người thì ai rảnh mà đi bắt nạt cô ta?

Thiên vị thì cứ nói thẳng ra cho xong, còn bày đặt lý do lý trấu, nực cười hết chỗ nói.

Liễu Nhan khinh bỉ ra mặt, nhưng cô vẫn nở nụ cười rạng rỡ với người đàn ông đang nắm giữ quyền sinh quyền sát của cái nhà này: “Bố đúng là nhìn xa trông rộng, tính toán chu toàn quá cơ. Vậy thứ Hai tuần sau con đến công ty báo danh nhé?”

“Tùy con.”

Ngày mai là thứ Hai rồi, một khi đã giấu kín thân phận thì đống quần áo hàng hiệu, giày dép, túi xách lồng lộn chói mắt trong phòng thay đồ của nguyên chủ không được hợp cảnh cho lắm.

Ngay cả con xe đi lại hàng ngày cũng phải đổi sang loại nào tém tém một tí.

Liễu Nhan bèn xách túi ra ngoài sắm sửa cho mình một bộ trang bị mới toanh từ đầu đến chân.
Chập tối khi vừa trở về nhà, cô phát hiện ông Dương bà Dương đã tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ đến nhận lỗi thay thằng con quý tử Dương Thạc.

Ông Dương lên tiếng phê bình vài câu, nghe qua là biết văn mẫu xã giao vô thưởng vô phạt.

Bà Dương thì thành khẩn hơn nhiều, bà ta kéo tay Liễu Nhan, liên tục xin lỗi, thấy Dương Thạc cứ trơ cái mặt ra không chịu mở mồm, bà ta liền nhéo anh ta một cái đau điếng.

“Con đã hai mươi sáu tuổi đầu rồi chứ có phải trẻ con lên ba đâu! Bỏ mặc Liễu Nhan một mình ở đó, con có biết con bé phải chịu bao nhiêu lời mỉa mai, châm chọc không hả? Còn không mau xin lỗi con bé đi!”

Trong thâm tâm Dương Thạc chẳng thấy mình sai ở chỗ nào cả.

Chẳng qua vì bị mẹ mình ca cẩm nhức hết cả đầu, anh ta mới hậm hực nói một câu với Liễu Nhan: “Xin lỗi .”

Liễu Nhan im lặng không thèm đáp.

Bà Dương cười xòa làm hòa: “Nhan à, hôm nay hai bác đến đây, thứ nhất là xin lỗi cháu, hai là muốn bàn với với bố mẹ cháu ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới. Thằng Thạc cũng biết lỗi rồi, cháu tha thứ cho nó được không?”

Liễu Nhan nhìn khuôn mặt bỗng chốc sa sầm của Dương Thạc, khẽ bật cười: “Bác gái ơi, cháu có tha thứ hay không cũng chẳng ngăn được lòng chung tình của anh Thạc dành cho người khác. Cháu thấy bác đừng phí lời với cháu nữa, đổi cô dâu khác có khi cả nhà cùng vui đấy ạ.”

“Nhà họ Dương chỉ công nhận một mình cháu là con dâu thôi!” Bà Dương khẳng định chắc như đinh đóng cột.

Cái giọng điệu không thèm thương lượng ấy cứ như thể bà ta yêu thương Liễu Nhan lắm.

Liễu Nhan thừa hiểu bà ta chỉ đang thèm thuồng lợi ích của cô thôi, chứ chẳng liên quan gì đến tình cảm cả.

Bà Liễu nghe vậy, tỏ vẻ không mấy dễ chịu: “Dương Thạc và Thảo Anh là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã thân thiết tình cảm với nhau. Chẳng phải chúng ta làm cha mẹ cũng chỉ mong con cái được hạnh phúc hay sao?”

“Nếu hai vị lo ngại chuyện Thảo Anh không phải con ruột nhà họ Liễu thì cứ yên tâm đi. Tôi với ông nhà đã nhận Thảo Anh làm con nuôi rồi. Bây giờ con bé là con gái nhà họ Liễu, không có chuyện đũa mốc mà đòi chòi mâm son với cháu Thạc đâu.”