Đến nội dung chính

Chương 5

admin 1.035 Chữ Cài Đặt

Liễu Nhan bỗng lên tiếng: “Hai người tính làm chuyện đó ở đây đấy à? Chị không ngại xem phim 18+ phiên bản người thật đóng đâu, còn có thể giúp hai người quay một clip làm kỷ niệm nữa cơ, nhưng chị không có tiền để donate cho hai diễn viên đâu nhé.”

Trần Thảo Anh trưng ra bộ mặt tủi thân: “Chị ơi, anh Thạc chỉ đút bánh cho em thôi mà, sao chị phải ghen ăn tức ở đến mức ấy cơ chứ.”

Dương Thạc cũng cau mày: “Thảo Anh thiện lương trong sáng, em bớt dùng cái tư tưởng dơ bẩn của mình để nói người khác đi.”

Liễu Nhan gác chéo chân, híp mắt nhìn phía dưới của anh ta: “Thế á? Anh Thạc ơi, “sâu nhỏ” của anh dựng lên đến nơi rồi kìa, không thấy nghẹn hả?”

Dương Thạc vội vớ lấy cái gối ôm bên cạnh che phần dưới, mặt đen như đít nồi, tức tối gầm lên: “Em cút ra ngoài đi!”
Liễu Nhan bật cười: “Nực cười, đây là nhà em cơ mà.”

“Ra ngoài!”

“Được rồi được rồi, nhường sân khấu cho hai người đấy.”

Liễu Nhan đứng dậy bước ra khỏi phòng, tay không quên đóng cửa giùm bọn họ.

Vừa bước ra cửa, cô liền gặp Liễu Bách Nhạc mặc vest chỉn chu, tay cầm tài liệu đang xuống lầu.

Liễu Nhan coi đối phương như không khí, lướt thẳng qua.

Hai ngày trôi qua, Liễu Bách Nhạc nhận ra cô em gái suốt ngày bám đuôi mình đã chẳng còn hứng thú gì với mình nữa, không thèm nhìn cũng không thèm bắt lời, ngay cả khi anh ấy mở mồm châm chọc, cô cũng coi như chó sủa bên tai, không thèm để ý.

Liễu Bách Nhạc thầm nghĩ, chắc hẳn cô đang chơi chiêu “lấy nhu thắng cương”, cố tình tỏ thái độ để thu hút sự chú ý của anh ấy.

Anh ấy nhìn Liễu Nhan đi xuống lầu, tiến vào bếp mở tủ lạnh lấy nước uống, phát hiện ra chai nước cô đang cầm chính là nước khoáng nhập khẩu từ nước ngoài bằng đường hàng không mà Trần Thảo Anh thích uống nhất, mỗi một chai sương sương cả triệu bạc, anh ấy liền quát: “Đấy là nước của Thảo Anh, em đừng có động vào đồ của em ấy!”
Liễu Nhan không nghe, ngửa cổ tu một hơi hết sạch nửa chai.

Liễu Bách Nhạc tức tối bước tới, túm vai xoay Liễu Nhan lại phía mình: “Anh nói em có nghe thấy không hả, đừng có giả câm giả điếc.”

Suốt hai ngày nay, đây là lần đầu tiên Liễu Nhan chịu nhìn Liễu Bách Nhạc, vừa mở miệng đã châm biếm: “Nhà họ Liễu nghèo đến mức ấy rồi cơ à, đến một chai nước cũng tiếc không cho con gái ruột uống?”

Liễu Bách Nhạc lạnh giọng: “Em muốn uống thì mua loại khác, cấm em tơ tưởng đến đồ của Thảo Anh.”

Liễu Nhan nhìn đối phương vài giây, bỗng mở cửa tủ lạnh gom sạch mấy chai nước còn sót lại bên trong ra, sau đó tu ừng ực ngay trước mặt Liễu Bách Nhạc.

Liễu Bách Nhạc ngơ ngác toàn tập, nhìn cô như nhìn một đứa vừa trốn trại.

“Em bị điên à?”

Liễu Nhan ôm cái bụng căng tròn: “Vốn đều là đồ của em, mắc gì em không được động vào?”
Lời này có ẩn ý, sao Liễu Bách Nhạc lại không nghe ra, anh ta trừng mắt nhìn Liễu Nhan, giọng điệu đanh thép: “Anh bảo em không được động thì cấm em được động vào.”

“Thế anh chống mắt lên mà xem xem anh có đủ trình ngăn cản em không nhé.”

Liễu Bách Nhạc vốn hiếu thắng, lập tức thấy hứng thú: “Ok, anh cũng muốn xem xem em có thể làm được trò trống gì.”

Mục tiêu của Liễu Nhan đâu chỉ dừng ở việc lấy lại những thứ vốn thuộc về nguyên chủ từ tay Trần Thảo Anh, cô còn nhắm vào Liễu Bách Nhạc này nữa.

Cơ ngơi đồ sộ của nhà họ Liễu đâu nhất định phải để cho riêng Liễu Bách Nhạc? Cô phải nhảy vào cắt một miếng bánh mới chịu.

Liễu Nhan tìm đến ông Liễu đề xuất nguyện vọng muốn làm việc tại công ty giải trí thuộc tập đoàn.

Ông Liễu ngồi chễm chệ trên chiếc ghế da trong phòng sách, ngẩng đầu nhìn cô: “Con biết chuyện Thảo Anh sắp vào công ty nên cũng muốn vào đó để đấu đá với em nó chứ gì?”

Đã đi xin thì thái độ phải chuẩn mực, Liễu Nhan cúi đầu: “Đâu có ạ, con cũng tốt nghiệp đại học gần hai năm rồi, suốt ngày ru rú ở nhà mốc hết người, chỉ muốn tìm việc gì đó làm cho đỡ phí cái bằng thôi.”

Cho cô đến công ty cũng tốt, đỡ rảnh rỗi sinh nông nổi chăm chăm bắt nạt Trần Thảo Anh.

Nghĩ đến đây, ông Liễu liền hỏi: “Thế con muốn vào phòng ban nào?”

Liễu Nhan trả lời không cần suy nghĩ: “Quản lý và Môi giới nghệ sĩ ạ.”

Ông Liễu nhíu mày: “Còn bảo là không tranh giành với Thảo Anh à? Bố đoán con định xin bố cho con làm người đại diện của Thẩm Minh Triết, đúng không?”

Thẩm Minh Triết là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty giải trí của Liễu gia, một siêu sao hạng A cân cả ba mảng điện ảnh, truyền hình và âm nhạc.

Liễu Nhan mê Thẩm Minh Triết đắm đuối, ai cũng biết chuyện này.

Hồi chưa được nhận về nhà họ Liễu, cô đã là fan hâm mộ số 1 của Thẩm Minh Triết. Thời đại học, cô sẵn sàng trốn học để chạy theo mọi lịch trình của thần tượng, đúng chuẩn fan cuồng chính hiệu.

Sau khi về nhà họ Liễu, ví tiền dày lên thì độ chịu chơi lại càng khủng khiếp.

Cô xuống tay mua hết album, tạp chí hay trang sức do Thẩm Minh Triết đại diện, lần nào cũng tiêu tốn mấy trăm triệu hoặc mấy tỷ đồng.

Cũng may là cô chưa có ý định đòi gả cho Thẩm Minh Triết, nếu không cô sẽ quậy cái giới giải trí này long trời lở đất mất.