Sự mềm mại của nàng chính là lớp vỏ bọc hoàn hảo cho một tâm cơ sắc lạnh như băng tuyết.
Ánh mắt Thường Khải Minh khóa chặt bóng dáng gầy gò của Viên Tưởng Hy: “Viên biểu muội, để xem lòng thương hại của tổ mẫu có thể che chở cho con hồ ly nhỏ như nàng được bao lâu.”
Nắng vàng của buổi chiều muộn sau cơn mưa đổ dài xuống khoảng sân lót gạch xanh của Viên Hy Viện.
Nơi này nằm ở góc Tây Bắc của Hầu phủ, tuy hơi hẻo lánh và yên tĩnh nhưng lại có hàng hiên rộng nhìn ra rặng hoa cúc đang trổ bông vàng nhạt. Đây là nơi ở mà Lão phu nhân đích thân chỉ định cho Viên Tưởng Hy.
Sự sắp đặt này vô cùng tinh tế. Nó không quá nguy nga để tránh làm gai mắt các vị đích đường tiểu thư trong phủ, nhưng lại đủ thanh nhã, biệt lập, chứng tỏ Lão phu nhân thật lòng muốn che chở cho huyết mạch cuối cùng của người tỷ muội năm xưa.
“Biểu tiểu thư, phòng ốc bên trong đã được quy quét sạch sẽ. Chăn nệm đều là loại vải bông mềm mới lĩnh ở phòng thu chi, hai nha hoàn này là do Lão phu nhân đặc biệt chọn từ viện của người qua để hầu hạ người.” Tần quản gia đứng bên thềm, cúi đầu báo cáo, thái độ kính cẩn hơn hẳn lúc ban sáng.
Tưởng Hy đứng dưới bóng râm của mái hiên, khẽ gật đầu. Nàng đưa mắt nhìn hai nha hoàn đang khép nép đứng phía sau. Một người mắt tròn lanh lợi, một người dáng vẻ trầm ổn, ít nói.
Nàng hiểu rõ, đây vừa là sự chăm sóc của Lão phu nhân, nhưng đồng thời cũng là hai đôi mắt ngầm để quan sát hành vi của nàng.
Người già dẫu có thương xót đến đâu thì thói quen phòng bị của một gia tộc lớn vẫn không thể bỏ được.
“Đa tạ Tần thúc đã chu toàn. Có hai tỷ tỷ này bên cạnh giúp đỡ, Tưởng Hy thực sự yên tâm nhiều lắm. ”
Nàng khẽ mỉm cười, nụ cười thanh khiết như đóa hoa, không một chút gợn sóng oán hờn hay kiêu ngạo.
Nàng tiến lên một bước, từ trong chiếc áo tay rộng lấy ra hai chiếc túi lụa nhỏ thêu hình lá trúc, nhẹ nhàng đặt vào tay hai nha hoàn: “Ta từ quê nghèo lên kinh, hành trang chẳng có vật gì quý giá, chỉ có chút lòng thành tự tay làm, mong hai vị tỷ tỷ không chê bai.”
Hai nha hoàn vội vã quỳ xuống tạ ơn. Chiếc túi lụa tuy nhẹ nhưng đường thêu lại vô cùng tinh xảo, quan trọng hơn hết là thái độ hạ mình, tôn trọng người dưới của vị biểu tiểu thư này khiến họ có cảm giác được coi trọng, lòng trung thành vô thức tăng lên một bậc.