Thư đã gửi vẫn còn, nhưng tệp đính kèm chuyển sang biểu tượng màu xám. Phần chat nội bộ với quản lý trực tiếp cũng bị mất mấy đoạn giữa. Những câu cô hỏi như “Anh đã xem ảnh thùng hàng chưa?” và “Có cần em yêu cầu cửa hàng hạ kệ tạm không?” đã biến mất sạch chỉ còn lại mấy câu chat rời rạc như thể cô chỉ báo cáo chung chung rồi không theo dõi tiếp.
An Du nhìn chằm chằm màn hình vài giây, sau đó mở sổ tay giấy bên cạnh.
Đó là cuốn sổ bìa xanh đã bị cong góc, bên trong chi chít chữ nhỏ. Cô có thói quen ghi nhanh những lô hàng bất thường, vì nhiều lúc hệ thống nội bộ chậm, cửa hàng gọi điện hỏi gấp, lục sổ còn nhanh hơn mở máy.
Trang ngày mười hai tháng trước ghi rõ:
[23C0718 bánh quy ngũ cốc sữa tồn 1.184 gói tại 9 cửa hàng, thùng ẩm tại CH Nam Bình, CH Cầu Cũ, đã gửi báo cáo 15:42 đề nghị tạm dừng trưng bày.]
Bút mực đen, nét chữ của cô, không thể tự nhiên mọc ra.
An Du lấy điện thoại chụp lại trang sổ, lưu vào album riêng. Cô không biết còn dùng được tới đâu, nhưng ít nhất đây là thứ duy nhất chưa bị người khác động tay.
Một bóng người dừng lại bên cạnh bàn cô.
“An Du.” Giọng quản lý trực tiếp của cô vang lên, thấp nhưng đủ để mấy đồng nghiệp gần đó nghe thấy: “Vào phòng họp nhỏ một lát.”
An Du ngẩng đầu.
Người đàn ông đứng trước bàn vẫn mặc áo sơ mi phẳng phiu, thẻ nhân viên treo ngay ngắn trước ngực. Trên mặt anh ta là vẻ mệt mỏi quen thuộc của người vừa họp xong, nhưng ánh mắt lại tránh khỏi màn hình máy tính của cô.
Cô đóng sổ lưu file đang mở rồi đứng dậy.
Phòng họp nhỏ nằm cuối khu văn phòng, bốn mặt kính dán mờ nửa dưới. Bên trong có một chiếc bàn tròn và sáu cái ghế, máy lạnh mở quá tay nên hơi lạnh. An Du vừa bước vào đã thấy trên bàn có sẵn một tập tài liệu mỏng.
Quản lý kéo ghế ngồi xuống trước, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên bìa tài liệu.
“Chuyện lô bánh quy em cũng biết rồi đấy.” Anh ta mở lời, giọng như đang xử lý một việc phiền phức: “Khách khiếu nại lên tổng đài còn đăng bài trong nhóm cư dân. Bên bộ phận thương hiệu đang rất đau đầu.”
An Du không ngồi ngay. Cô nhìn anh ta, hỏi thẳng: “Em đã từng báo cáo lô hàng này có vấn đề.”
Quản lý hơi nhíu mày: “Em có nhắc anh là hàng cận date.”
“Không phải chỉ cận date.” An Du kéo ghế ngồi xuống, đặt sổ tay lên bàn nhưng chưa mở ra: “Em gửi danh sách mã hàng ảnh thùng ẩm, đề nghị tạm dừng trưng bày. Thời gian gửi là 15 giờ 42 phút ngày mười hai. Em cũng đã nhắn riêng cho anh.”