Đến nội dung chính

Chương 3: Viên bánh trôi nước

admin 497 Chữ Cài Đặt

Giang Minh Nguyệt nhìn chằm chằm cổng lớn, thấy hai bóng người cao lớn đi ra, hai má cô ta kích động ửng hồng.

Khương Trân Nghê không nhúc nhích, trong mơ cô không nhìn rõ mặt người đàn ông, thậm chí ngay cả một cái tên cũng không có. Điều đó khiến cô nhận ra, mặc kệ cô lấy ai, cuối cùng đều không trốn khỏi vận mệnh trong sách.

Cho nên, đối phương cao thấp mập ốm, dáng vẻ ra sao cô đều không có hứng thú, dù sao thì cuối cùng cũng sẽ thích Giang Minh Nguyệt.

Xe ngựa dừng lại ở cổng lớn bộ đội, Giang Minh Nguyệt nhảy xuống xe, đôi mắt vội vã lướt qua mặt hai người đàn ông. Lúc nhìn thấy Chu Lệ Tiêu da dẻ hơi đen, lôi thôi lộ ra vẻ nghèo túng, trong lòng cô ta dâng lên sự khinh bỉ, hết sức ghét bỏ lén lút bĩu môi.

Cô ta vội vàng nhìn sang Chu Kinh Xuyên thư sinh trắng trẻo ở bên cạnh, hai mắt sáng lên, giọng nói nháy mắt trở nên the thé làm nũng.
“Chào các anh, tôi tên là Giang Minh Nguyệt, tới tìm Chu Kinh Xuyên.”

Chu Kinh Xuyên có tướng người nho nhã tiến về phía trước một bước: “Chào cô, tôi là Chu Kinh Xuyên, đi đường vất vả rồi.”

Khương Trân Nghê nghe giọng nói giống như vịt bị bóp cổ của Giang Minh Nguyệt, xụ mặt trèo xuống xe, im lặng đứng sang một bên.

Đuôi mắt cô lướt qua, nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Chu Kinh Xuyên còn cao hơn anh ta nửa cái đầu, da đen nhẻm, vóc dáng cũng cường tráng hơn một chút.

Cô thản nhiên thu hồi tầm mắt.

Cứ nghĩ tới việc mình phải lấy người đàn ông này, mà người đàn ông này sau khi kết hôn lại dòm ngó si tình với Giang Minh Nguyệt, cô nhịn không được lặng lẽ đảo mắt xem thường.

Chu Lệ Tiêu ở bãi tập đột nhiên bị gọi tới, quần áo huấn luyện cũng chưa kịp thay, một thân xám xịt có chút lôi thôi.
Vốn dĩ anh có thái độ chống đối với việc xem mắt, nhưng lúc nhìn thấy Khương Trân Nghê ngồi trên xe ngựa, tóc tai bọc kín mít chỉ lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, trái tim giống như bị thứ gì đó đập mạnh một cú, đập nhanh liên hồi.

Anh bắt đầu căng thẳng một cách khó hiểu.

Lúc Giang Minh Nguyệt nói muốn tìm Chu Kinh Xuyên, anh lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Kết quả, cô gái nhỏ trắng trẻo nõn nà trắng như viên bánh trôi nước này, vậy mà sau khi nhìn anh một cái lại đảo mắt xem thường.

Đây là… chê anh rồi.

Chu Kinh Xuyên làm công tác chính trị, khí chất thư sinh, con người cũng hòa nhã. Anh ta cười dịu dàng chào hỏi Giang Minh Nguyệt xong lại gật đầu với Khương Trân Nghê.