Vừa thấy hắn đứng dậy, nàng ta vội vã cất bước tiến tới, giả vờ cúi chào Trần Thự trước rồi nũng nịu cất lời: “Ca ca, lát nữa huynh có phải đến trường học không?”
Nàng ta tuy nói chuyện với ca ca ruột của mình nhưng khóe mắt lại đưa tình liếc nhìn thiếu niên bên cạnh.
“Không đi.”
Trần Thự bật cười hỏi lại: “Sao thế, tìm huynh có việc gì à?”
“Ca ca, không có việc gì thì muội không được tìm huynh chắc.” Trần Chiêu làm nũng nói.
Trần Thự bật cười, vươn tay véo nhẹ gò má muội muội, tỏ rõ tình thâm ruột thịt: “Huynh nói câu đó bao giờ, đúng là cái mồm nhanh nhảu.”
Triệu thị đảo mắt nhìn con gái, khóe môi hiện lên nụ cười ưng ý. Chiêu nhi chẳng cần bà ta phải chỉ bảo cũng đã tự mình khai thông đầu óc, dù sao cũng là đứng chung với huynh đệ trong nhà, không sợ người ngoài đánh giá chuyện nam nữ thụ thụ bất thân.
Trần Chiêu nói chuyện cùng Trần Thự một lát. Những lúc gặp chủ đề thích hợp, Trần Húc cũng vui vẻ hùa theo vài câu, duy chỉ có Lý Kình Thương từ đầu đến cuối lặng thinh như mặt nước hồ thu.
Vẻ mặt Trần Chiêu lộ rõ nét sốt sắng, nàng ta cắn nhẹ môi dưới, hạ giọng hỏi: “Lý công tử ở lại nhà họ Trần, mọi thứ đều quen thuộc chứ?”
Âm điệu mềm mại, uyển chuyển vô cùng, hoàn toàn khác hẳn tính cách bộp chộp, ruột để ngoài da thường ngày.
Lý Kình Thương nét mặt vẫn dửng dưng: “Rất tốt, tạ ơn tiểu thư đã bận lòng.”
Đám người đứng thêm một lúc, Trần Húc và Lý Kình Thương liền chắp tay cáo từ rời đi trước.
Trần Uyển đứng lùi ở phía sau, nghe trọn vẹn cuộc đối thoại giữa Trần Chiêu và Lý Kình Thương, lại thấy gò má Trần Chiêu đỏ ửng.
Với tư cách là người từng trải, nàng còn lạ lẫm gì ánh mắt đó nữa.
Trần Chiêu vậy mà lại để mắt đến Lý Kình Thương.
Trần Uyển cảm thấy chuyện này thực sự hoang đường. Kiếp trước, Trần Chiêu được gả cho con trai trưởng của Tả Đô Ngự Sử, mối hôn sự này do đích thân đại bá mẫu tốn bao công sức lựa chọn.
Nàng ngước mắt nhìn về phía đại bá mẫu, thấy bà ta đang cười nói rôm rả cùng mẫu thân nàng và tam thúc mẫu, dường như chẳng hề hay biết hành động của con gái.
“Tiểu thư, người vốn yếu, sáng sớm và chập tối nhiệt độ chênh lệch lớn, chúng ta về thôi.”
Xảo Trân nhẹ giọng nhắc nhở Trần Uyển đang chìm trong suy nghĩ vẩn vơ.
Trần Uyển khẽ ừ một tiếng, nương theo cánh tay của Xảo Trân chầm chậm bước về hướng Xuân Tại Đường.