Đến nội dung chính

Chương 1

admin 704 Chữ Cài Đặt

“Phong Lam, sao cậu lại chơi loại game này vậy, đồ họa thô kệch quá đi mất… Nội dung game là bê hàng lên kệ á? Ờm, trò này không phải chỉ có mỗi mình cậu chơi đấy chứ? Dù sao thì cũng quá ba chấm rồi, ha ha ha ha!”

Cô bạn cùng phòng Tống Tề Tề nhìn Phong Lam với sắc mặt vi diệu, biểu cảm khoa trương đầy vẻ khó tin, ra chiều không thể đồng tình nổi. Mặc dù cô ta đã lấy tay che miệng, thế nhưng cái giọng oang oang ấy vẫn đủ sức vang vọng khắp cả phòng ký túc xá.

Hai người bạn cùng phòng còn lại cũng đâm ra tò mò, rốt cuộc là một trò chơi chế tác kém cỏi đến mức nào mới có thể chọc cho Tống Tề Tề bày ra thái độ đó.

“Để mình xem thử nào. Cơ mà một khi Phong Lam đã chơi thì chứng tỏ game này cũng có điểm thú vị riêng, dù sao sở thích của mỗi người đâu có giống nhau…”
“Đúng vậy, hơn nữa chơi game cũng chỉ để giải trí thôi mà. Lam Lam thích là được rồi, cậu la lối cái gì chứ.”

Nói rồi, hai người họ bèn đứng sau lưng Phong Lam, dán mắt xem cô chơi trò chơi được gọi là “Trình mô phỏng siêu thị” này mất mấy phút.

Nội dung trò chơi vô cùng đơn giản, thậm chí hai người họ chỉ mới nhìn chưa đầy một phút đã hiểu ngay quy luật.

Đó là người chơi sẽ mở một siêu thị.

Tiến trình game cực kỳ dễ nắm bắt, người chơi chỉ việc điều khiển nhân vật chạy ra cửa sau siêu thị để khuân vác đống thùng carton chuyển phát nhanh chất đống. Trước khi những chiếc thùng đó chất cao như núi, người chơi phải kịp thời chuyển chúng vào nhà kho, khui hàng rồi lại tiếp tục bê đồ ra quầy kệ ngoài sảnh chính siêu thị. Quy trình này hoạt động theo dây chuyền đến mức còn bài bản hơn cả việc vặn ốc vít trong nhà máy, đúng chuẩn công nhân làm thuê điện tử.
Trái lại, Phong Lam chẳng hề buông lời phản bác cô bạn Tống Tề Tề mà chỉ tranh thủ từng giây từng phút cày game. Đôi mắt cô chăm chú tập trung cao độ, đôi bàn tay linh hoạt điều khiển chuột và bàn phím. Nếu không nhìn kỹ nội dung trên màn hình, có lẽ người ta còn tưởng cô đang chìm đắm vào siêu phẩm game 3A nào đó.

Bạn cùng phòng cạn lời.

Hai người họ đứng xem Phong Lam bê thùng, cất vào kho, mở hộp rồi lại xếp hàng lên những dãy kệ trống huơ trống hoác suốt vài phút đồng hồ.

Trời đất ơi, tự nhiên bọn họ cũng hiểu được tiếng lòng của Tống Tề Tề.

Điểm duy nhất miễn cưỡng khơi gợi sự hứng thú ở trò này có lẽ là vị trí sắp xếp hàng hóa không bị gò bó. Người chơi có thể tự do lựa chọn, đi từng khu vực xem nên đặt món đồ nào, thậm chí còn được quyền trang trí tường siêu thị, quầy thu ngân và thay đổi kiểu dáng kệ hàng.
Nhưng nhìn chung thì game này khô khan tẻ nhạt vô cùng. Cũng hèn chi Tống Tề Tề lại bảo trò này ngoài Phong Lam ra chắc chẳng còn ai chơi.

“Hồi trước mình không nhìn ra cậu là người thích mấy thể loại game tích trữ hàng hóa đấy.”

Một trong những cô bạn cùng phòng là Sở Di Huyên có chút thắc mắc. Dẫu sao cô và Phong Lam có thể coi là cạ cứng chơi game trong phòng ký túc xá. Hai người họ thường xuyên bắt cặp cày rank vinh quang, hoặc không thì cũng chơi Nhân cách thứ sáu. Tệ nhất thì cũng phải là thể loại game sinh tồn bắn súng kịch liệt.

“Lam Lam, nếu cậu thích tích trữ thì mình có một tựa game siêu hay muốn giới thiệu cho cậu nè, đó là Thung lũng Can Lộ! Đảm bảo thú vị hơn cái trò làm thuê… à nhầm, Trình mô phỏng siêu thị của cậu nhiều!”