Thu trọn dáng vẻ nhẫn nhịn cam chịu nhưng sâu trong đôi mắt Viên Tưởng Hy chợt lóe lên tia đắc thắng cực nhanh, Thường Khải Minh tuyệt nhiên không mảy may tức giận, ngược lại nụ cười nơi khóe môi hắn càng thêm thâm trầm.
“Tổ mẫu đã phán vậy, tôn nhi đâu dám.” Hắn vọt người đứng thẳng, chắp tay hướng về phía Tưởng Hy khẽ mỉm cười, thanh âm trầm thấp chỉ đủ để hai người nghe thấu: “Biểu muội quả nhiên bản lĩnh không tồi, Bổn thế tử đây cam bái hạ phong một nước. Rất mong những ngày tháng về sau nơi Hầu phủ, biểu muội vẫn giữ trọn nét e ấp đáng yêu này.”
Viên Tưởng Hy cúi đầu thi lễ, giọng nói nhu thuận nhã nhặn: “Đa tạ Thế tử đã rộng lòng khoan dung.”
Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, Tưởng Hy cảm thụ được một áp lực vô hình tỏa ra từ khí độ của nam nhân này. Kinh thành long hổ tranh đấu, nàng thừa hiểu bản thân đã chạm mặt nhân vật đáng sợ.
Hương trầm nghi ngút tỏa ra từ chiếc lư đồng hình nghê cổ kính, làn khói mỏng uốn lượn như xua bớt cái rét mướt của cơn mưa thu ngoài cửa sổ.
Nơi chính đường phủ Vĩnh An Hầu, nối tiếp lời răn đe nửa thực nửa hư của Thường Khải Minh, bầu không khí bỗng chốc chùng xuống ngột ngạt.
Chư vị phu nhân cùng các vị tiểu thư tọa hai bên đều khéo léo nâng chén thưởng trà, song ánh mắt kín kẽ vẫn lượn quanh qua lại giữa vị Thế tử tôn quý cùng nàng biểu tiểu thư bần hàn vừa mới bước chân tới chốn kinh thành.
Viên Tưởng Hy vẫn duy trì tư thế cúi đầu nhu thuận. Hai tay nàng khẽ siết chặt lấy vạt váy đã sờn cũ, giọt lệ đọng lại nơi mu bàn tay lạnh ngắt, nhưng nội tâm nàng lúc này lại phẳng lặng tựa mặt hồ không chút gợn sóng.
Nàng biết, Thường Khải Minh đang từng bước xé bỏ lớp ngụy trang của nàng trước mắt thiên hạ. Chỉ bằng nơi thâm viện này, kẻ phủ đầu chưa chắc đã cầm chắc phần thắng.
Huống chi, người nắm giữ vận mệnh của nàng tại Hầu phủ lúc này không phải là vị Thế tử ngạo mạn kia, mà chính là vị bề trên đang ngồi ở nơi tôn quý nhất.
“Khải Minh, ngày thường con phóng túng ngả ngớn bên ngoài ta không trách, nhưng trước mặt biểu muội lại chẳng biết giữ lấy chút thể diện nào sao?” Lão phu nhân nghiêm nét mặt, giọng nói đượm vẻ uy nghiêm của người từng kinh qua bao sóng gió thâm viện.
Bà khẽ vỗ vỗ lên mu bàn tay Tưởng Hy, ánh mắt đầy xót thương đăm đắm nhìn đôi vai mảnh khảnh đang run rẩy của nàng: “Tưởng Hy, con không cần phải sợ. Tiểu tử này từ bé đã được nuông chiều sinh hư, miệng lưỡi vốn chẳng có khuôn thước, nhưng bản tính tuyệt nhiên không xấu.”