Đến nội dung chính

Chương 14: Sự khờ khạo đó đẹp đến đau lòng

admin 966 Chữ Cài Đặt

Phó Dật Trần và Trình Nhược Hy — hai cái tên tưởng chừng chẳng có chút liên can giữa một lớp học đầy rẫy những thị phi, vậy mà từ lâu đã được gắn kết với nhau bằng một sợi dây duyên phận âm thầm.

Họ sống cùng trong một con ngõ nhỏ yên tĩnh, nơi những ngôi nhà san sát nhau như chung từng hơi thở của một khu phố lâu năm. Nhà của Dật Trần nằm ngay đối diện nhà Nhược Hy. Con đường nhựa nhỏ hẹp chỉ đủ hai chiếc xe đạp đi song song ấy đã chứng kiến biết bao lần cậu đứng bên khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn sang căn nhà có tấm rèm cửa trắng đối diện.

Từ những ngày còn học tiểu học, Dật Trần đã chuyển về sống với dì trong ngôi nhà ấy. Khi đó, cậu chỉ là một đứa trẻ lầm lì, ít nói, gương mặt lúc nào cũng chất chứa những tâm tư không thể diễn tả thành lời. Người dì dịu dàng, hiểu chuyện của cậu đã dắt tay đứa cháu nhỏ sang ngôi nhà bên cạnh, khẽ bảo: “Ra ngoài chơi đi con, cho quen bạn mới. Nhà hàng xóm có bé gái trạc tuổi cháu đấy”.
Và đó là lần đầu tiên, Dật Trần gặp Nhược Hy.

Cô bé ấy ngày xưa có đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu, nụ cười tươi rói và giọng nói trong trẻo, ngọt ngào tựa tiếng chuông gió ngân vang trong nắng sớm. Nhược Hy không biết ngại ngùng như cậu.

Cô tự nhiên nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu, kéo chạy ra phía cuối làng, nơi có bãi cỏ xanh mướt trải dài dưới bóng một cây xoài cổ thụ — giang sơn của đám trẻ con trong xóm. Hôm ấy trời nắng nhẹ, gió lướt qua làm mái tóc cô bay bay, và trái tim cậu bé Dật Trần khi ấy lần đầu tiên khẽ lỗi nhịp, biết thế nào là một rung động đầu đời.

Từ ngày đó, Dật Trần bắt đầu quen với việc tồn tại bên lề cuộc sống của cô. Lên cấp một rồi cấp hai, hai người chưa từng chung lớp. Thế nhưng ngày ngày, cậu vẫn duy trì một thói quen cố hữu: đứng nép sau cánh cửa nhìn cô đạp xe đi học, nghe tiếng mẹ cô gọi con gái thức dậy mỗi sáng, hay đôi khi vào những buổi trưa hè oi ả, cậu lại lén ngắm cô ngồi ở hiên nhà đọc sách, mái tóc buộc cao, đôi mắt mải mê lướt theo từng dòng chữ.
Cậu chưa từng một lần thổ lộ. Vì cậu sợ nếu nói ra, thứ khoảng cách bình dị nhưng an toàn này sẽ lập tức tan biến. Cậu không cầu mong cô phải quay đầu lại nhìn mình. Chỉ cần cô tồn tại, ngay bên kia con đường, như một phần không thể thiếu của cuộc đời, thế là đã quá đủ cho một tuổi thơ lặng lẽ lớn lên cùng kỷ niệm.

Nhưng năm tháng trôi qua, cô gái nhỏ năm nào ngày một trưởng thành, và cũng từng chút một rời xa tầm tay cậu. Cô bắt đầu có thế giới riêng, có bạn bè mới, và có cả những ánh mắt của những chàng trai khác dõi theo. Cô cười nhiều hơn với họ, nói chuyện tự nhiên và dựa dẫm vào họ. Còn Dật Trần vẫn là cậu thiếu niên của ngày cũ, chọn cách đứng ở phía sau, ôm lấy một mối tình câm lặng lớn lên cùng năm tháng mà không thể cất lời.

Có đôi lúc, cậu tự giễu bản thân mình thật nực cười, thậm chí là nhu nhược.
Yêu mà không dám nói, thích mà chỉ dám đứng sau lưng người ta, chấp nhận nhìn người ta cười với người khác, buồn vì người khác, và đau lòng vì một ai đó không phải mình. Cậu điềm đạm, giỏi giang, lạnh lùng với cả thế giới, nhưng chỉ riêng trước Trình Nhược Hy, Phó Dật Trần chấp nhận thua trắng không còn một mảnh giáp.

Thế nhưng, tình cảm bướng bỉnh ấy lại chẳng hề đòi hỏi một danh phận, chẳng cần một lời hồi đáp. Cậu chỉ cần cô được sống rực rỡ dưới ánh mặt trời, thế là đủ để trái tim cậu bình yên.

Vì thứ tình cảm thầm kín ấy, cậu chấp nhận ngồi hàng giờ liền ở góc quán nước ngột ngạt ven sân thể dục chỉ để ngắm bóng dáng cô chạy nhảy, nhìn cô thở hổn hển nhưng ánh mắt ngập tràn niềm vui khi cố gắng chạy về đích đầu tiên.

Cũng vì thứ tình cảm ấy, cậu mua chai nước ép nguyên chất mà cô thích, lặng lẽ nhờ bạn cô chuyển tay hộ vào giỏ xe mà tuyệt nhiên không để lại danh tính. Để rồi khi chứng kiến cô nhận chai nước, cười nói vui vẻ bên một bờ vai khác, thấy bàn tay người khác dịu dàng xoa đầu cô, trái tim cậu lại thắt chặt như có hàng vạn mũi dao đâm qua. Những lúc ấy, cậu chỉ biết lặng lẽ quay đầu, giấu đi ánh mắt đượm buồn rồi bước đi, không thốt ra một lời oán thán.

Người ta thường bảo, yêu là phải nói, cũng như đói thì phải ăn. Nhưng trên thế giới này, có những tình yêu lại âm thầm, kiên rụt và dịu dàng đến mức chấp nhận chịu đựng mọi tổn thương trong câm lặng. Có người sẽ bảo Phó Dật Trần khờ khạo, nhưng nếu có thể dùng cả thanh xuân để hướng về một người mà không mưu cầu sở hữu, thì sự khờ khạo ấy… chẳng phải cũng đẹp đến đau lòng hay sao?