Đến nội dung chính

Chương 11

admin 907 Chữ Cài Đặt

Góc bồn hoa phía cuối sân trường chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng lá bằng lăng xào xạc mỗi khi cơn gió nóng hầm cập tràn qua. Nhược Hy ngồi bó gối dưới bóng râm mỏng manh, vài cánh hoa tím nhạt rụng xuống vai áo đồng phục trắng muốt. Trông cô nhỏ bé, gầy guộc và cô độc đến lạ kỳ giữa khoảng sân trường rực nắng.

Tâm trí cô lúc này nặng nề như chì. Những lời xì xầm, chỉ trỏ ác ý ban nãy ở hành lang vẫn còn ong óng bên tai, nhức nhối không thôi. Cô không giận, chỉ cảm thấy một nỗi mệt mỏi rã rời thấm vào từng kẽ xương. Nhược Hy tự hỏi, từ bao giờ sự khép kín của cô lại bị người ta gán cho cái mác “kiêu ngạo”, và từ bao giờ việc cô chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên lại bị coi là “giả tạo”, “tâm cơ”?

Cô thẩn thờ xoay nhẹ cánh hoa bằng lăng tím ngắt trong lòng bàn tay. Tịnh Lam có những niềm vui rực rỡ riêng, Nhược Vi cũng có thế giới kết giao rộng lớn của riêng mình… còn cô, dường như lúc nào cũng đứng bên lề của mọi vòng tròn hội nhóm, luôn là kẻ thừa thãi bị bỏ lại phía sau. Nhược Hy không sợ bị người ta ghét, cô chỉ sợ cảm giác bản thân đã cố gắng đối xử dịu dàng với cả thế giới, nhưng thế giới lại đáp trả cô bằng sự méo mó, định kiến và hoài nghi.
Cô cúi đầu thật thấp, giấu gương mặt mình vào giữa hai đầu gối, bờ vai gầy khẽ run lên theo từng nhịp thở nghẹn ngào. Trong mắt những người vô tình đi ngang qua bồn hoa, có lẽ họ chỉ thấy một nữ sinh đang thong thả ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây. Chẳng một ai nhận ra, lồng ngực cô đang thắt lại vì tủi thân và bất lực.

Thế nhưng, cách đó không xa, phía sau dãy hành lang khuất nắng của tòa nhà đối diện, có một người đã đứng đó tự bao giờ.

Dật Trần tựa lưng vào cột đá lạnh ngắt, đôi mắt vốn luôn lạnh lùng, xa cách giờ đây tràn ngập sự xót xa khi nhìn thấy cái bóng lưng đơn độc, run rẩy ấy. Cậu vừa mới lớn tiếng bảo vệ cô, sẵn sàng trở thành kẻ thù của cả lớp để đòi lại công bằng cho cô. Nhưng giờ đây, khi đối diện với nỗi buồn thực sự của cô, cậu lại thấy mình bất lực đến thảm hại, không biết phải bước tới bằng cách nào.
Bàn tay Dật Trần siết chặt lấy chai nước khoáng lạnh ngắt, những giọt nước ngưng tụ đọng bên ngoài vỏ chai thấm ướt nhẹp lòng bàn tay. Cậu phân vân giữa việc tiến lại gần để che chở, hay cứ mãi đứng từ xa để giữ cho cô chút tự tôn và khoảng không gian riêng tư cuối cùng.

Cánh hoa bằng lăng cuối cùng cũng rời khỏi kẽ tay Nhược Hy, bị cuốn đi theo một đợt gió nóng rồi tan tác, chìm nghỉm giữa khoảng sân đầy nắng. Cô chậm rãi đứng dậy, đôi bàn tay gầy phủi nhẹ vạt váy đồng phục, gương mặt lại nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh, dửng dưng thường ngày như một lớp mặt nạ hoàn hảo.

Nhược Hy không hề biết rằng, ở phía trên hành lang tầng hai kia, Phó Dật Trần vẫn đứng đó, bất động như một pho tượng đá.

Cậu lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô đang chầm chậm tiến về phía dãy lớp học. Chai nước trong tay cậu từ bao giờ đã không còn lạnh nữa, nhưng cậu chẳng buồn để ý. Trong đầu Dật Trần lúc này chỉ quẩn quanh một câu hỏi đau đáu không có lời giải: “Cậu có bao giờ cảm thấy cô đơn không, Trình Nhược Hy?”
Có đôi lúc, cậu đã muốn lao xuống cầu thang, bước đến đứng chắn trước mặt cô để nói rằng cậu đã nghe thấy tất cả, nói rằng thế giới này có quay lưng với cô thì cậu vẫn luôn tin tưởng cô. Nhưng bước chân cậu giống như bị níu lại bởi một sợi dây vô hình mang tên “thân phận”. Dật Trần hiểu rõ tính cách của Nhược Hy hơn ai hết, cô quá kiêu hãnh và mạnh mẽ để tự chữa lành, và cô chắc chắn không cần sự thương hại từ bất kỳ ai, kể cả một kẻ bám đuôi thầm lặng như cậu.

Reng… Reng…

Tiếng chuông báo hiệu tiết học tiếp theo vang lên dứt khoát, phá tan sự tĩnh lặng hoang hoải của góc sân trường. Bóng dáng Nhược Hy đã khuất hẳn sau góc tường hành lang, chỉ còn lại những cánh hoa tím nằm rải rác dưới gốc cây cũ, như minh chứng tội nghiệp cho nỗi buồn vừa ghé qua.

Dật Trần thở hắt ra một hơi, cậu xoay người bước vào lớp, trước khi đi vẫn không quên ngoảnh lại nhìn vị trí Nhược Hy vừa ngồi một lần cuối cùng. Cậu thầm tự hứa với lòng mình, nếu một ngày nào đó cậu có đủ tư cách để đứng bên cạnh cô với một danh nghĩa chính thức, cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ lùi bước nữa.