Tiết học cuối cùng khép lại, Nhược Hy là người ở lại lớp muộn nhất. Cô tỉ mỉ xếp từng cuốn sách vào cặp, những chiếc bàn xung quanh đã trống trơn, bàn ghế xô lệch ngổn ngang như một trận địa vừa rút quân vội vã. Chỉ còn mình cô ngồi lại, chìm nghỉm trong khoảng không gian im lặng đến ngột ngạt.
Nhược Hy khẽ thở ra một hơi thật dài, cố ngăn một giọt nước mắt không rơi xuống. Dạo gần đây, mọi thứ xung quanh cô cứ lặng lẽ quay lưng. Bạn cùng bàn không còn mượn bút, những câu chuyện đùa gom chung trước giờ vào lớp cũng tự động loại cô ra ngoài rìa. Như thể có một lằn ranh vô hình nhưng kiên cố, cô lập cô khỏi thế giới của lớp 9 số 1.
Chắc là do áp lực thi cử thôi, ai cũng đang mệt mỏi mà. Cô cười khổ, dùng cái lý do vụng về ấy để tự lừa dối bản thân.
Nhược Hy ngẩng đầu nhìn ra phía cửa lớp. Ánh nắng chiều tà đỏ rực rọi qua ô cửa kính bụi mờ, hắt lên gương mặt nhỏ nhắn đang cố nở một nụ cười gượng gạo. Cô không hề hay biết rằng, ở góc khuất nơi cầu thang, giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối, luôn có một ánh mắt đượm buồn vẫn lặng lẽ dõi theo cô, gánh chịu thay cô tất cả những tổn thương của buổi chiều lộng gió.Tại dãy bàn cuối lớp 9 số 2, một nhóm nam sinh đang chụm đầu vào nhau. Tiếng xào xạc của mấy vỏ bánh kẹo xen lẫn giọng thì thầm to nhỏ đầy vẻ khoái chí, khiến bầu không khí trong phòng học vốn đang oi ả bỗng chốc trở nên ngột ngạt bởi những lời đồn thổi.
Một đứa trong nhóm hất hàm, hạ thấp giọng vẻ huyền bí: “Ê, tụi mày biết con bé Nhược Hy bên lớp 1 không? Nhìn ngoan hiền thế thôi chứ… người quen tao bảo ngoài đời ghê gớm lắm.”
Đứa ngồi đối diện ngừng nhai, trợn mắt tỏ vẻ hoài nghi nhưng cái đầu đã rướn về phía trước để hóng hớt: “Thật không mày? Nhìn mặt lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao tốt bụng, nghe đâu trong lớp nó cũng chảnh chọe, cô lập bạn bè dữ lắm.”
Một tiếng cười khẩy vang lên lạc lõng. Cậu bạn ngồi cạnh nhanh tay mở màn hình điện thoại, dí vào mắt cả đám để chứng minh: “Group trường có bài bóc phốt rõ rành rành luôn đây này, chắc chắn là do người trong lớp nó tuồn tin ra chứ chạy đi đâu được.”
Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên những gương mặt đang tò mò, phơi bày những dòng chữ đầy ác ý, nhắm thẳng vào danh dự của một cô gái. Tụi nó hoàn toàn không hay biết rằng, ngay góc lớp sát cửa sổ, Phó Dật Trần đang đứng tựa lưng vào mảng tường loang lổ. Đôi mắt cậu đã trầm xuống từ bao giờ, và năm ngón tay đang buông thõng bên hông đã lặng lẽ siết chặt thành nắm đấm khi từng lời nhục mạ kia lọt vào tai.
Gió từ ngoài sân thổi vào mang theo hơi nóng hầm cập của buổi trưa đứng bóng. Tiếng bàn tán vẫn tiếp diễn xôn xao, như một loại kịch độc đang âm thầm rỉ mật khắp các dãy bàn.
Dật Trần ngước lên, ánh nhìn lạnh lẽo như băng sương. Cơn giận cuộn dâng trong lồng ngực như sóng dữ nhưng cậu vẫn ép bản thân phải nhẫn nại. Cậu im lặng lắng nghe, cho đến khi một đứa trong nhóm buông một câu cợt nhả: “Loại con gái đó mà Lâm Cảnh Minh còn mê được, đúng là mù mắt… ”
RẦM!
Một tiếng động khô khốc, chát chúa đột ngột vạch đôi không gian. Quyển sách giáo khoa dày cộm bị Dật Trần đập mạnh xuống mặt bàn gỗ với một lực rất mạnh. Thanh âm kinh người dội thẳng vào tường hành lang, khiến đám nam sinh giật bắn mình, đánh rơi cả miếng bánh đang ăn dở. Lớp học đang ồn ào bỗng chốc lặng ngắt như tờ, đến cả tiếng quạt trần quay vù vù cũng trở nên rõ mồn một.
Dật Trần đứng thẳng dậy, đôi mắt tối sầm lại vì giận dữ. Cậu gằn giọng, thanh âm không cao nhưng lạnh thấu xương tủy: “Mấy người… nói đủ chưa?”
Không khí trong lớp bỗng chốc đặc quánh lại, áp lực đè nặng khiến người ta khó thở. Cả nhóm nam sinh quay đầu lại nhìn cậu, vẻ mặt chuyển từ hóng hớt sang lúng túng, bàng hoàng, nhưng trước sự thịnh nộ của Dật Trần, không một ai dám ho he nửa lời.
Một đứa trong nhóm cố rặn ra nụ cười gượng gạo để chữa thẹn: “Ê… Dật Trần, làm gì nóng thế? Bọn tao có nói gì mày đâu, chỉ là… ”
“Chỉ là hùa theo lũ đồn nhảm để bôi nhọ người khác?” Cậu cắt ngang lời hắn, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng kiên quyết: “Không biết rõ sự thật thì ngậm miệng lại. Từ bao giờ lớp này biến thành cái chợ buôn chuyện rẻ tiền thế này?”
Sự im lặng chết chóc bao trùm lấy dãy bàn cuối. Những kẻ vừa ba hoa khoác lác giờ đây chỉ biết cúi gầm mặt hoặc nhìn lảng sang hướng khác, tuyệt nhiên không một ai có đủ can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt đang bốc lửa của Phó Dật Trần. Cậu thu dọn sách vở trên bàn bằng những động tác dứt khoát, tiếng giấy tờ sột soạt nghe rõ mồn một giữa không gian câm nín.
Dật Trần hít một hơi thật sâu để ép lồng ngực đang phập phồng vì giận dữ bình tâm trở lại. Cậu dứt khoát khép cặp sách, không thèm để lại cho đám bạn nửa ánh nhìn mà sải bước thẳng ra khỏi lớp. Tiếng bước chân cậu nện xuống nền hành lang khô khốc, vang vọng cô độc giữa giờ giải lao.
Cậu cần một khoảng lặng, nhưng sự bất công và ác ý nhắm vào Nhược Hy giống như một chiếc dằm đâm sâu vào tim cậu, đau buốt và không cách nào nhổ ra nổi.
Ở một góc khác của lớp học, Nhược Vi vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Tư thế của cô nàng trông như đang cúi đầu làm bài tập, nhưng thực chất, toàn bộ màn kịch vừa rồi đã được cô thu trọn vào tầm mắt. Khi tiếng đập sách chát chúa vang lên, bờ vai gầy của Nhược Vi có khẽ run lên một nhịp vì giật mình, nhưng rất nhanh sau đó, vẻ điềm nhiên lạnh lùng đã được kéo trở lại trên gương mặt thanh tú.
Nhược Vi nhếch môi, một nụ cười mỏng tang, không chút hơi ấm hiện lên rồi vụt tắt dưới ánh nắng trưa. Cô chống cằm, những đầu ngón tay gõ nhịp đều đặn xuống mặt bàn gỗ, ánh mắt thâm trầm dõi theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa của Dật Trần.
Lại là vì chị ấy… Nhược Vi thầm nghĩ, lồng ngực khẽ thắt lại thành một nút thắt đau đớn: Tại sao ai cũng bảo vệ chị ấy kia thế?
Ánh mắt cô trở nên xa xăm, nhìn chăm chằm vào một khoảng không vô định. Nhược Vi không hẳn là ghét Dật Trần, và sâu trong thâm tâm, cô cũng từng rất yêu quý người chị họ Nhược Hy của mình. Thế nhưng, sự thiên vị thầm lặng mà tất cả mọi người dành cho Nhược Hy từ những cái nhìn ghẻ lạnh của người thân trong gia đình cho đến một cậu bạn vốn dĩ lạnh lùng như Dật Trần đã dần bóp nghẹt lòng tốt của cô, biến nó thành một loại cảm giác chai cứng, lạnh lẽo.
Một suy nghĩ độc hại thoáng qua thật nhanh trong đầu cô như một tia chớp giữa đêm giông: Nếu chị ấy đã không biết, vậy thì cứ để chị ấy mãi mãi không biết đi. Sự bảo bọc của các cậu, chính là liều thuốc độc biến chị ấy thành kẻ ngốc.
Nhược Vi cúi đầu, bình thản cầm bút tô nốt dòng chữ đang gạch dở trên trang giấy trắng tinh. Tiếng ngòi bút sột soạt vang lên đều đặn, che lấp đi những toan tính vừa nhen nhóm dưới đáy lòng, như thể màn kịch vừa rồi chưa từng xảy ra.