Đến nội dung chính

Chương 22

admin 1.343 Chữ Cài Đặt

Tiểu Mẫn thẫn thờ bước đi vô định trên con phố sầm uất. Thế giới xung quanh ồn ào náo nhiệt, dòng người lại qua tấp nập, nhưng trong mắt cô lúc này chỉ còn lại một mảng xám xịt, lạnh lẽo và hoang tàn.

Đôi chân mỏi nhừ không còn chút sức lực nào, Tiểu Mẫn lảo đảo bước đến một góc đường vắng vẻ dưới bóng cây rợp mát, rồi cứ thế ôm lấy hai đầu gối, ngồi sụp xuống vỉa hè.

Cô vùi mặt vào cánh tay, tiếng nức nở như vỡ vụn. Tiểu Mẫn khóc đến mức hai vai run run, trái tim đau đớn như bị hàng vạn mũi kim đâm thấu. Mẹ ruột không cần cô, bà ấy thà chọn vinh hoa phú quý chứ không màng đến sự sống chết của con gái. Niềm tin cuối cùng đã sụp đổ, cô thực sự đã mất đi chốn dung thân rồi.

Ngay lúc cô đang chìm trong sự tuyệt vọng cùng cực, một chiếc Maybach màu đen tuyền từ từ lăn bánh, lặng lẽ đỗ xịch ngay sát vỉa hè, che khuất cả ánh nắng đang rọi xuống người cô.
Tiếng mở cửa xe vang lên trầm đục. Tiếp đó là tiếng bước chân vững chãi nện xuống mặt đường, từng bước từng bước mang theo áp lực nghẹt thở tiến lại gần.

Một bóng râm cao lớn phủ xuống, bao trùm lấy thân hình bé nhỏ đang co ro của Tiểu Mẫn. Cùng với đó, mùi trầm hương quen thuộc pha lẫn chút lạnh lẽo xộc thẳng vào cánh mũi cô.

Tiểu Mẫn giật thót mình, hoảng hốt ngẩng đầu lên.

Người đàn ông đứng ngược sáng, dáng vẻ cao quý, hoàn mỹ không vướng bận chút bụi trần. Tôn Trừng từ trên cao nhìn xuống cô gái nhỏ đang tèm lem nước mắt, đôi mắt đen láy như hố sâu không đáy, chẳng chứa chan bất kỳ sự bất ngờ nào, dường như mọi chuyện đều đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

“Khóc đủ chưa?” Anh từ từ vươn bàn tay thon dài, tái nhợt về phía cô: “Khóc đủ rồi thì theo anh về nhà.”
Tiểu Mẫn trừng to đôi mắt sưng đỏ, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chìa ra trước mặt mình như nhìn thấy rắn rết. Cô cắn chặt môi, dùng sức gạt mạnh tay anh ra, lảo đảo đứng dậy, lùi lại phía sau mấy bước.

“Tôi không về! Đó không phải là nhà của tôi! Anh tránh xa tôi ra!” Cô khàn giọng gào lên, đôi mắt tràn ngập sự phẫn uất chán ghét.

Sự cự tuyệt của cô khiến sắc mặt Tôn Trừng tức khắc trầm xuống.

“Tiểu Mẫn, đừng bướng bỉnh nữa.” Tôn Trừng bước lên một bước: “Em đã tìm Phùng Kim Thoa đúng không? Kết quả thế nào cũng không khó đoán lắm.”

“Tiểu Mẫn, em nghĩ bà ta có dám vì em mà đắc tội với nhà họ Tôn không?”

Những lời vạch trần tàn nhẫn ấy đánh trúng vào điểm yếu ớt nhất của Tiểu Mẫn. Nước mắt lại tuôn rơi, cô uất ức lắc đầu: “Cho dù mẹ không cần tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại cái lồng giam chết tiệt đó! Tôn Trừng, anh là đồ ác quỷ!”
Nói xong, Tiểu Mẫn quay ngoắt người định bỏ chạy.

Nhưng cô làm sao thoát khỏi anh. Chỉ một cú sải bước, Tôn Trừng đã tóm gọn lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Lực tay cực mạnh kéo giật cô quay ngược trở lại, hung hăng đập vào lồng ngực cứng như sắt thép của anh.

“Buông ra! Buông tôi ra!” Tiểu Mẫn điên cuồng giãy giụa, tay đấm chân đá loạn xạ giữa vỉa hè.

Nhưng đối với Tôn Trừng, sự chống cự của cô chẳng khác nào mèo cào. Anh vòng một tay ôm chặt lấy eo cô, không màng đến ánh mắt tò mò của vài người đi đường, trực tiếp lôi cô nhét thẳng vào băng ghế sau của chiếc Maybach, sau đó chính mình cũng chui vào, đóng sập cửa lại.

“Lạch cạch.” Tiếng chốt cửa tự động vang lên, cắt đứt hoàn toàn lối thoát. Tấm vách ngăn cách âm đen ngòm giữa ghế lái và ghế sau chậm rãi dâng lên, biến không gian phía sau thành một thế giới hoàn toàn khép kín.

Tiểu Mẫn chưa kịp ngồi vững đã bị Tôn Trừng nắm lấy vai, thô bạo kéo hẳn lên đùi anh. Hai cánh tay rắn chắc như gọng kìm lập tức khóa chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, giam cầm cô gắt gao trong lồng ngực nóng rực.

“Tôn Trừng… Tôn Trừng! Anh bị điên rồi, thả tôi xuống!” Tiểu Mẫn kinh hoảng vung tay đánh mạnh vào vai anh, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn anh đầy oán hận.

“Đúng, anh điên rồi! Bị em bức cho phát điên rồi!”

Tôn Trừng gầm gừ, đôi mắt hằn lên những tia máu đáng sợ. Bàn tay to lớn tóm chặt lấy cằm cô, ép cô phải ngẩng lên đón nhận sự điên cuồng của mình, sau đó hung hăng cúi xuống, nghiến lấy đôi môi đang mắng chửi anh không ngừng.

“Ưm… ưm!”

Nụ hôn giáng xuống thô bạo và tàn nhẫn, mang theo sự tức giận cùng dục vọng ngập trời. Anh cạy mở khớp hàm cô, điên cuồng càn quét, cắn mút như muốn nuốt chửng cô vào bụng.

Sự uất ức, nhục nhã và hận thù bùng lên đỉnh điểm. Tiểu Mẫn không cam tâm việc cúi người nhẫn nhịn. Trong lúc anh đang mải mê xâm chiếm, cô hung hăng cắn mạnh một cái xuống đôi môi đang áp sát môi mình.

Cô dùng hết sức lực, cắn đến mức mùi máu tươi tanh nồng lập tức rỉ ra, lan tràn trong khoang miệng của cả hai.

Cơn đau nhói khiến động tác của Tôn Trừng dừng lại. Anh khẽ “hừ” một tiếng trong cổ họng, hơi lùi ra sau.

Khóe môi mỏng của người đàn ông rách một đường, máu tươi ứa ra đỏ thẫm. Trái ngược với sự hoảng sợ thường thấy khi người ta bị thương, Tôn Trừng lại vươn đầu lưỡi, chậm rãi liếm đi vết máu trên môi mình. Nụ cười nhếch lên mang theo sự nghiền ngẫm thích thú, ánh mắt nhìn cô càng lúc càng tối tăm, sâu thẳm.

“Thích cắn sao? Vậy thì cắn cho chặt vào!”

Nói xong, anh lại một lần nữa hung hăng áp sát, nụ hôn lần này còn dã man và cuồng nhiệt hơn vạn lần, mang theo cả dư vị của máu tươi đỏ thẫm. Bàn tay đang giữ gáy cô siết chặt lại, ép cô không thể lùi bước, bắt cô phải cùng anh chìm xuống vũng lầy tội lỗi này.

Trong lúc Tiểu Mẫn bị hôn đến mức choáng váng, hơi thở đứt quãng, bàn tay còn lại của Tôn Trừng bắt đầu di chuyển.

Lòng bàn tay lạnh buốt của anh trượt từ eo cô xuống, lướt qua bắp đùi thon thả đang run rẩy, rồi ngang ngược thò hẳn vào bên dưới vạt váy đồng phục xếp ly của cô.

Xúc cảm da thịt chạm nhau khiến cả người Tiểu Mẫn giật nảy lên như bị điện giật.

“Không… a… đừng mà!” Cô ú ớ gào khóc trong khe hở của những nụ hôn, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, rơi xuống mu bàn tay của anh.

Cô liều mạng giãy giụa, hai tay cố gắng bấu víu, cào cấu để kéo bàn tay đang làm loạn bên dưới của anh ra. Nhưng sức lực chênh lệch quá lớn, ngón tay thô ráp của Tôn Trừng vẫn tàn nhẫn và kiên quyết vuốt ve dạo chơi trên vùng da thịt non nớt nhạy cảm, từng chút từng chút xâm phạm vào ranh giới cuối cùng.

“Hức… Dừng lại… Tôn Trừng… ô ô…”

Trong không gian chật hẹp kín mít của chiếc xe hơi đang lao đi trên đường, chỉ còn lại tiếng khóc nấc tuyệt vọng đến xé lòng của cô gái nhỏ, hòa lẫn với sự kìm kẹp, chiếm đoạt không lối thoát của người đàn ông.