Trương thị nghe vậy, nước mắt còn đọng trên mặt, ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời chưa kịp phản ứng.
Ám Nhất thở dài một hơi, lại nói tiếp: “Ngươi đừng sợ. Ta nói thật. Ở phá miếu ta đã sớm nhìn ra Tiểu Ngũ Tử là nha đầu. Nàng nhỏ gầy, mặc nam trang thì có chút giống nam hài, nhưng không qua được mắt người luyện võ. Không chỉ ta nhìn ra, công tử nhà ta và mấy huynh đệ cũng đều biết, nhưng cũng không làm gì các ngươi.”
“Thì ra là thế……” Trương thị lúc này mới hơi yên tâm, vội vàng hành lễ lần nữa, liên tục nói: “Đại gia, thật sự đa tạ ngài quan tâm! Ta cùng Ngũ Nương… À không, Tiểu Ngũ Tử, chúng ta vô cùng cảm kích.”
Ám Nhất gật đầu, cũng không khách sáo qua lại với bà nữa, hỏi:
“Nhưng sao Tiểu Ngũ Tử lại chạy tới Trạng Nguyên Lâu làm chạy bàn? Tiểu nha đầu còn nhỏ mà lá gan cũng lớn thật.”
Trương thị nghe vậy liền thở dài một hơi: “Chuyện này… thật ra đều là lỗi của ta…”
Trương thị kể cho Ám Nhất nghe chuyện trượng phu bà qua đời thế nào, con gái vô duyên vô cớ bị lui hôn ra sao, rồi ở trong thôn bị người ta ức hiếp thế nào. Cuối cùng, mẹ con bà vì không tự bảo vệ nổi mình nên mới phải lên Kinh Thành mưu sinh.
Những chuyện này Ám Nhất đều đã điều tra rõ, nhưng khi nghe Trương thị dùng giọng điệu bình thản kể lại những gian nan mình từng trải qua, hắn rất khó liên hệ bà với nữ nhân vừa rồi còn khóc đến chẳng còn hình tượng gì.
Vị Trương đại tẩu này quả thật là một nữ nhân rất kiên cường, Ám Nhất thầm nghĩ. Chỉ tiếc bà chưa từng được ai đối xử tử tế. Tuổi tác rõ ràng chưa lớn, vậy mà đã bị cuộc sống khắc nghiệt mài mòn đến chẳng còn dáng vẻ ban đầu.
“Cho nên…” Trương thị buồn bã thở dài một hơi: “Sau khi vào kinh, Ngũ Nương nhất quyết không chịu mặc váy nữa, cứ nói muốn ra ngoài làm thuê. Ta biết con bé thương ta, cảm thấy một mình ta chống đỡ gia đình quá vất vả. Ta… thật sự cũng không biết phải làm sao…”
Nói tới đây, hốc mắt Trương thị lại đỏ lên vài phần.
“Lúc dọn nhà lên kinh, ta đã phải đem cả phần đồ cưới tích cóp cho con bé bán đi rồi. Bây giờ muốn gom lại, cũng chẳng biết đến bao giờ mới đủ…”
Ám Nhất nhìn Trương thị đến ngẩn người, thấy bà thở dài mới vội hoàn hồn lại: “Sao đứa nhỏ kia lại chạy tới Trạng Nguyên Lâu làm học đồ vậy?”
Trương thị lại thở dài một hơi rồi đáp: “Ngũ Nương muốn tìm công việc có tiền công cao một chút. Trên đường nghe ngóng, nghe nói tiền công ở Trạng Nguyên Lâu cao hơn nơi khác một thành, con bé chưa bàn bạc với ta đã tự chạy đi tìm Tiểu Thuận Nhi ở nhà trọ Duyệt Lai, nhờ nó nghĩ cách giúp mình.”