Dù sao lúc trở về, cô cũng có thể lấy lý do đang đợi bánh mới ra lò, tiện thể trộm lười một chút.
Vậy nên chưởng quỹ quay người định thương lượng với Tiền Thiển.
Ai ngờ còn chưa kịp mở miệng, Tiền Thiển đã khoát tay trước:
“Không được đâu chưởng quỹ. Nếu bình thường chậm một chút thì không sao, nhưng hôm nay khách nhân yêu cầu trong vòng một khắc phải mang về. Lò tiếp theo phải hai khắc mới xong, nếu chậm lại thì ta không gánh nổi trách nhiệm đâu.”
Chưởng quỹ ghe vậy liền gật đầu hiểu rõ. Loại chuyện này trong tiệm thường xuyên xảy ra, điểm tâm Lưu Vân trai vốn nổi tiếng Kinh Thành, khách các tửu lâu xung quanh hay sai người tới mua. Gặp lúc gấp gáp thì tiểu nhị đúng là không dám chậm trễ.
Gặp phải loại khách nóng tính, tiểu nhị chạy chân quả thực không đắc tội nổi.
Ông cũng không nói thêm, quay sang Bạch Lưu Sương: “Vị tiểu thư này, ngài xem…”
Bạch Lưu Sương thấy vậy, đành tự mình lên tiếng với Tiền Thiển.
Bạch Lưu Sương thấy vậy, đành tự mình mở lời với Tiền Thiển, giọng ôn hòa mà lễ độ: “Vị tiểu ca này, ta vốn không muốn tranh chấp. Nếu hôm nay không có việc gấp, nhường cho ngươi cũng không sao. Chỉ là hiện tại thời gian gấp rút, cũng thật khó xử. Không bằng như vậy, ngươi cứ nói là đã đưa điểm tâm đến phủ Bạch thượng thư, nghĩ đến khách của ngươi cũng sẽ không làm khó ngươi.”
Tiền Thiển: Ha ha ha…
Nữ chính đúng là rất biết nói chuyện.
Cái gì gọi là “ta vốn không muốn tranh với ngươi”?
Cái gì gọi là “để ngươi mang đi trước cũng chẳng sao”?
Rõ ràng là lão nương tới trước được không?
Còn cái gì gọi là “nhắc tới tiểu thư Bạch gia Thượng thư phủ thì khách nhân sẽ không làm khó”?
Nói trắng ra chính là ngươi cầm bánh đi, còn ta có bị mắng hay không thì ngươi mặc kệ chứ gì!
Lại còn không nói rõ mình là tiểu thư thứ mấy của Bạch gia.
Lỡ vị khách ở Trạng Nguyên Lâu thật sự là người khó chọc, đâm đầu truy cứu đến cùng, không chừng lại tiện tay đẩy lên đầu đích tỷ nhà ngươi nữa đúng không?
Ta hiểu quá mà!
Mặc dù trong lòng điên cuồng oán thầm, nhưng ngoài mặt Tiền Thiển vẫn giữ dáng vẻ cung kính ngoan ngoãn như cũ.
Cô phát hiện Bạch Lưu Sương cũng không nhận ra mình chính là người từng chắn đường nàng ta trước đó, lại còn “bị mắng oan” một trận. Thù mới hận cũ… lão nương tuyệt đối sẽ không để yên cho ngươi đâu!!
Dù cô chỉ là một diễn viên quần chúng không dám công khai đối đầu nữ chính, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách khiến nàng ta khó chịu.