Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 62: Đại gia, ta chỉ là tiểu nhị

admin 493 Chữ Cài Đặt

Không những bắt cô đi rót trà, còn hung hăng trừng cô nữa chứ.

Chẳng lẽ…

Trong lúc không biết, cô đã đắc tội nam chính rồi?

Tiền Thiển nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không thể nào.

Không phải cô chỉ ăn mấy khối điểm tâm của hắn thôi sao?

Mà rõ ràng là hắn chủ động cho cô ăn trước!

Mặc kệ thế nào, vẫn nên rót trà trước đã.

Tiền Thiển thu lại suy nghĩ, treo lên gương mặt tươi cười bước tới châm trà.

Theo ám hiệu của Hỉ Tử, cô trước tiên rót cho Trần Tĩnh Hòa một chén, sau đó mới quay sang rót cho vị Lục hoàng tử đang cải trang kia.

Nhưng mà…

Vì sao cô lại cảm thấy ánh mắt nam chính càng lúc càng đáng sợ vậy?

Tiền Thiển vô thức rụt cổ, lặng lẽ lùi xa Yến Hành thêm một chút, trong lòng không ngừng tự an ủi:

Ảo giác thôi!

Nhất định là ảo giác!

Trần Tĩnh Hòa ngồi bên cạnh quan sát Yến Hành đầy hứng thú.
Hắn phát hiện hôm nay vị biểu đệ này có chút không đúng. Quay đầu lại nhìn tiểu nhị đang rót trà bên cạnh.

Ồ?

Không ngờ lại là một tiểu nha đầu nữ giả nam trang.

Gầy gò như con khỉ nhỏ vậy.

Người bình thường đúng là khó nhìn ra cô là con gái, nhưng hiển nhiên không thể giấu được Trần Tĩnh Hòa. Nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, rốt cuộc cũng là người có võ công, chút che giấu này không qua được mắt hắn.

Hắn sờ cằm, liếc nhìn sang Yến Hằng. Với nhãn lực của hai người bọn họ, chỉ cần hô hấp và khung xương là đã có thể phân biệt nam nữ. Loại ngụy trang này bình thường căn bản không giấu được.

Vậy mà… sao tự nhiên biểu đệ lại để ý một tiểu nha đầu như vậy?

Trần Tĩnh Hòa nghĩ mãi không thông.

Rót trà xong, Tiền Thiển lập tức chuồn về phía sau lưng sư phụ mình.
Cô quyết định vẫn nên cách xa nam chính một chút thì hơn. Tránh cho đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó. Quan trọng hơn là tránh bị liên lụy. Dù sao cô cũng chỉ là “tiểu long bộ”, mạng không đủ cứng.

Hỉ Tử thấy hai người Yến Hành đã bắt đầu uống trà, lập tức bước nhanh tới, vừa cúi người vừa cười hỏi:

“Trần tiểu Tướng quân, hôm nay ngài muốn dùng món gì?”

Trần Tĩnh Hòa lập tức nhìn về phía Yến Hằng. Ở trước mặt biểu đệ, hắn cũng không dám tự tiện gọi món.

Ai ngờ Yến Hằng lại không nhìn Hỉ Tử, mà tiếp tục nhìn chằm chằm Tiền Thiển, nhàn nhạt phun ra một câu: “Gọi món.”

“A?” Tiền Thiển trợn tròn mắt.

Nam chính đây là muốn gây sự hả?

Cô nhìn thấy rất rõ ánh mắt đầy ghen tị của Hỉ Tử bên cạnh, chỉ có thể chậm rãi bước tới, cúi đầu khom lưng cười lấy lòng: