Rốt cuộc vị Trần tiểu Tướng quân này là con cháu nhà nào mà khiến chưởng quỹ sợ tới vậy?
[Thế tử phủ Hộ Quốc Công.] 7788 lập tức phổ cập kiến thức: [Hộ Quốc Công phủ là nhà ngoại của Tĩnh Quý phi.]
[Nói đơn giản, hắn là biểu ca ruột của nam chính. Hiểu chưa?]
[Thì ra là vậy…] Tiền Thiển lập tức hiểu ra.
Cô biết phủ Hộ Quốc Công.
Ngày nào đám tiểu nhị trong Trạng Nguyên Lâu cũng đem chuyện mấy thế gia quyền quý này ra tám chuyện.
Nghe nói phụ thân ruột của Tĩnh Quý phi là một vị đại nho kiêm danh tướng nổi tiếng triều Đại Tần. Còn ca ca của Tĩnh quý phi, đương kim Hộ Quốc Công, lại là quan văn chính thống.
Có lẽ là “cách bối truyền thừa”, vị Trần Tiểu tướng quân này lại rất có thiên phú dụng binh. Từ nhỏ đã được tổ phụ đích thân dạy dỗ, mười lăm tuổi tòng quân, chưa đầy mười tám đã nhất chiến thành danh, từ đó chưa từng bại trận, chưa đến hai mươi tuổi đã được phong tướng quân.
Có thực lực, có tiền đồ, có bối cảnh, lại còn có nhan sắc, nghe nói Trần Tiểu tướng quân hiện là vị hôn phu lý tưởng đứng đầu trong lòng các quý nữ kinh thành của Đại Chu.
[Thật sự thấy tiêu chuẩn nam chính bây giờ thấp quá.] Tiền Thiển vừa chạy lên lầu hai vừa lặng lẽ cảm thán: [Tướng quân bất bại, bàn tay vàng to như vậy mà lại không phải nam chính, chuyện này không khoa học chút nào.]
[Cũng chưa chắc.] 7788 lập tức dội nước lạnh: [Nói hắn là bàn tay vàng của nam chính thì đúng hơn.]
[Ờ… cậu nói cũng có lý.]
Tiền Thiển gật đầu tán thành.
Có một biểu ca là Tướng quân bất bại như vậy. Chỗ dựa này đúng là cứng muốn chết.
Lúc Tiền Thiển bưng trà lên lầu hai, phát hiện ngay cả Tiền chưởng quỹ cũng đã có mặt. Hai vị chưởng quỹ đang khom lưng cúi người tiếp đãi Yến Hành và Trần Tĩnh Hòa.
Xã hội giai cấp đúng là đáng sợ!! Tiền Thiển thầm cảm thán trong lòng, sau đó ngoan ngoãn lui sang một bên pha trà.
Dù sao cô cũng chỉ là học đồ tiểu nhị. Mấy chuyện này chẳng liên quan gì tới cô.
Đại chưởng quỹ chắp tay với Trần Tĩnh Hòa, cười nói:
“Trần tiểu Tướng quân, gần đây không thấy ngài ghé qua. Tiểu điếm chiêu đãi không chu đáo, mong ngài rộng lòng bỏ qua.”
Trần Tĩnh Hòa nghe vậy bật cười: “Phùng chưởng quỹ khách khí rồi. Nếu Trạng Nguyên Lâu còn tự nhận là tiểu điếm, vậy toàn bộ Đại Chu này còn quán cơm nào dám mở cửa nữa?”
“Ngươi chê ta tới ít à?”
“Gần đây ta phải rời kinh một chuyến, vừa mới trở về đã lập tức chạy tới chỗ ngươi ăn bữa ngon đây.”