Phật Đường nhà họ Kha.
Đại phu nhân ngồi trầm mặc trên ghế bành chạm trổ rồng phượng, tay lần tràng hạt bồ đề, tuy đôi mắt khép hờ nhưng hàng chân mày đã nhíu chặt tố cáo tâm tư của bà.
Tiếng lách cách của hạt gỗ và tiếng gõ mõ đều đặn cũng chẳng thể nào át đi cái giọng lanh lảnh như kim châm của Nhị di thái đang ngồi ở phía dưới.
Nhị di thái luôn cậy mình có họ hàng xa với Tào tư lệnh, nói năng không kiêng nể gì, cô ta che miệng cười khẩy: “Ôi chao phu nhân, nghe nói đám buôn người kia ôm tiền chạy rồi à? Nhà chúng ta bỏ ra ngàn đồng tìm người hợp bát tự về xung hỷ, ai dè lại vơ bèo gạt tép, rước nhầm một thằng nhóc câm.”
Tam di thái đứng bên cạnh, tay mân mê vạt áo thêu chim phượng rực rỡ, cũng hùa thêm mấy câu đầy ác ý: “Đúng vậy, rước một đứa nhóc thì làm được tích sự gì?”
“Chuyện này mà đồn ra ngoài, chắc người ta cười cho thối mặt, bảo nhà họ Kha chúng ta tuyệt hậu đến mức quẫn trí rồi chăng?”
“Hừ, bọn chúng tưởng nhà họ Kha dễ bắt nạt sao?”
Nhị di thái cười tủm tỉm ngước mắt nhìn Đại phu nhân, đuôi mắt dài hẹp cong lên, xoa xoa bụng vẻ mặt tiếc nuối nói: “Haiz, nói đi cũng phải nói lại, em thật sự ghen tỵ với Đại phu nhân đấy! Cái bụng của em chẳng qua là chưa được ông trời chiếu cố, chứ không đã cho thiếu gia thêm em trai để bầu bạn rồi, hai anh em cùng nhau gánh vác cơ nghiệp, đâu đến nông nỗi này, phải rước hạng thấp hèn dơ bẩn này về làm con dâu cơ chứ?”
Chuỗi hạt bồ đề trong tay đại phu nhân va vào nhau lách cách, bà không thể nghe nổi nữa rồi, sự kiên nhẫn cuối cùng đã tan biến theo làn khói nhang nghi ngút.
“Choang.”
Chén trà nóng bị quăng mạnh xuống đất, mảnh sứ vỡ và nước trà bắn tung tóe lên chân Đồng Đồng khiến cậu sợ tới mức cả người run rẩy, cậu theo thói quen che tai ngồi xổm xuống, động cũng không dám động.
Thấy Đại phu nhân tức giận, Nhị di thái cảm thấy hả hê đắc ý, cô ta đứng dậy tiến về phía đứa nhỏ, cố tình dùng mũi giày lụa thêu hoa hất mạnh vào bờ vai gầy yếu của Đồng Đồng khiến cậu ngã nhào ra.
“Mày nhìn xem cái bản mặt xúi quẩy của mày đã làm phu nhân chướng mắt đến mức nào rồi kìa! Thứ quái thai câm điếc không hiểu lễ giáo, không mau dập đầu tạ tội đi!”
“Câm miệng!”
Đại phu nhân giơ tay ra hiệu cho nha hoàn phía sau ngừng quạt, sau đó chậm rãi đứng dậy, khẽ chỉnh lại chiếc nhẫn phỉ thúy xanh biếc trên ngón tay áp út, tông giọng sắc lạnh liếc về phía Nhị di thái: “Gia môn bất hạnh, tôn ti lộn xộn, nếu hôm nay không chấn chỉnh lại, e là ngày sau cô còn trèo lên đầu lên cổ ta mà ngồi. Kẻ làm thiếp mà quên mất phận làm tôi tớ, chính là loại không có giáo dưỡng. Người đâu, vả miệng cho ta! Vả cho đến khi nào cô ta biết sai mới thôi.”
Hai nha hoàn thô kệch nghe lệnh bước lên vả chát chát vào mặt Nhị di thái. Đại phu nhân sau đó liếc về phía hai vị di thái thái còn lại cảnh cáo: “Còn các cô nữa, khôn hồn thì thu lại cái đuôi cáo vào, nhà họ Kha này dù có quẫn trí thì người có quyền vứt bỏ nó cũng chỉ có thể là ta. Các cô nên quản cho tốt cái miệng của mình, bằng không thứ tiếp theo bị ném ra khỏi phủ chính là cái lưỡi của các cô đấy.”
Hai vị di thái nghe vậy thì rùng mình một cái, cụp đuôi như con chó. Còn Nhị di thái vốn dĩ đã quen thói hống hách, đâu ngờ có ngày lại bị làm cho bẽ mặt trước bao người như vậy?
Khóe miệng cô ta rỉ máu, hai bên má sưng đỏ, đầu tóc rối bù. Khi hai nha hoàn nghe lệnh dừng tay, cô ta loạng choạng quỳ sụp xuống đất, lồng ngực phập phồng vì nhục nhã và uất hận. Cô ta nghiến răng đến mức cơ hàm bạnh ra, đôi mắt hằn học lập tức đảo quanh tìm chỗ trút giận.
Rồi chống tay đứng dậy, dùng gót giày lụa nhọn hoắt giẫm thẳng vào mu bàn tay gầy gò của Đồng Đồng, trút hết lên đầu đứa nhỏ không có khả năng phản kháng.
“Thứ quái thai ám quẻ! Đúng là cái loại sao chổi đầu đường xó chợ! Để xem hôm nay mạng mày có lớn đến mức ra được khỏi cái cổng sau kia không?”
Cô ta vừa mắng vừa dùng bộ móng tay dài nhọn bấu chặt lấy cánh tay nhỏ xíu của Đồng Đồng mà cấu véo, hận không thể rạch nát lớp da thịt trắng bệch ấy ra cho bõ ghét.
Hành động thô lỗ ấy khiến bộ sườn xám gấm hoa trên người cô ta xộc xệch, dải lụa quấn tóc cũng tuột ra. Đại phu nhân đứng nhìn, ánh mắt lạnh lẽo không mảy may gợn chút thương xót, mặc cho Nhị di thái điên cuồng trút giận lên đứa trẻ.
Một lúc sau bà mới nhàn nhạt lên tiếng:
“Đủ rồi. Nhìn xem cô đang là cái thân phận gì? Giãy giụa như mụ đàn bà chợ búa, còn ra thể thống gì nữa.”
Dứt lời, bà thu lại ánh mắt, hất hàm ra lệnh cho hai nha hoàn Hồng Mai và Hồng Đậu:
“Lôi nó ra cổng sau, ném xuống sông cho cá ăn. Thứ rác rưởi dám giở trò lừa gạt thì không có tư cách tồn tại nữa. Coi như nghìn đồng kia ta mang đi cúng dường cho hà bá.”