Tiếng khóa hộc tủ vang lên một tiếng “cạch” khô khốc trong đêm vắng.
Kha Huyền Giang kéo ngăn kéo dưới cùng, lấy ra một bức ảnh đã cũ. Gương mặt vốn lạnh lùng phẳng lặng như mặt hồ đóng băng của cô lúc này chợt co rút lại, ngập tràn vẻ chua chát và cay đắng.
Ngay bên cạnh bức ảnh là một chiếc hộp bằng nhung đỏ thẫm.
Bên trong nằm yên một chiếc nhẫn kim cương đắt giá tỏa ra ánh sáng lấp lánh lạnh lẽo.
Nhìn chiếc nhẫn ấy, tâm trí Kha Huyền Giang lại cuộn trào những ký ức kinh hoàng của bốn năm về trước, thời điểm cô chuẩn bị quỳ xuống cầu hôn Thẩm Nhược Băng.
“Kha Huyền Giang, chúng ta chia tay đi. Tôi chưa từng yêu cô.”
“Ở bên cô mấy năm qua chẳng qua là vì cô có tiền. Mẹ của cô đã gửi vào tài khoản của tôi vài trăm tỷ để tôi biến mất khỏi cuộc đời cô. Tôi thấy cái giá đó quá hời cho vài năm thanh xuân!”
Bóng lưng tuyệt tình, dứt khoát bước đi không một lần ngoảnh lại của Thẩm Nhược Băng năm đó đã triệt để đập tan mọi niềm tin vào tình yêu của Kha Huyền Giang. Cô khóa chặt trái tim mình sau những lớp băng tuyết vĩnh cửu. Cuộc sống của cô kể từ đó chỉ còn lại những con số, những bản hợp đồng và tham vọng mở rộng đế chế thương mại.
Năm ngoái, khi gia đình hối thúc chuyện gia thất và đưa ra một danh sách các thiên kim tiểu thư danh giá, cô đã không ngần ngại chỉ tay vào cái tên “Trần Tuyết Uyển”. Bởi vì đối với một kẻ đã chết tâm như cô, kết hôn với ai cũng hoàn toàn như nhau.
Nghĩ đến Trần Tuyết Uyển, Kha Huyền Giang lại thấy quyết định của mình thật sáng suốt.
Kết hôn ba tháng nay, Trần Tuyết Uyển chưa từng làm phiền hay tra hỏi cô bất cứ điều gì. Mỗi ngày, cô ấy tự lái xe đến Trần thị, bận rộn điều hành dự án hợp tác liên doanh giữa Kha thị và Trần thị. Đến chiều tối lại im lặng lái xe trở về. Nếu không nhờ căn nhà luôn ngập tràn ánh đèn mỗi đêm, Kha Huyền Giang đôi khi còn ngỡ mình vẫn đang sống độc thân.
Có đôi lúc, Kha Huyền Giang cũng thoáng tò mò: Trần Tuyết Uyển rốt cuộc là một người phụ nữ thế nào? Điều gì có thể khiến một tiểu thư cành vàng lá ngọc lại chấp nhận hy sinh hạnh phúc, gật đầu kết hôn đồng tính với một người mình chẳng hề có chút tình cảm?
Nhưng ngay lập tức, lý trí nhạy bén của một nhà kinh doanh lại lên tiếng nhắc nhở: Đó không phải là việc cô nên bận tâm. Giữa hai người họ, tốt nhất nên giữ nguyên sự bình lặng này, vĩnh viễn không nên có bất kỳ điểm giao nhau nào về mặt cảm xúc.
Sáng hôm sau, tại văn phòng Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Trần thị.
Tiếng chuông điện thoại nội bộ vang lên ngắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Tuyết Uyển.
“Báo cáo Giám đốc Trần, Tổng giám đốc Kha đang ở đường dây số 2 muốn nói chuyện với cô ạ.” Giọng cô thư ký truyền qua loa.
Trần Tuyết Uyển hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Kha Huyền Giang chủ động gọi điện cho cô kể từ sau khi hai người nhận giấy đăng ký kết hôn.