Đến nội dung chính

Chương 15

admin 1.448 Chữ Cài Đặt

Lý Thảo hừ lạnh một tiếng về phía giường Nguyễn Trì, quay người nằm xuống, kéo chăn che kín quá nửa khuôn mặt, nghiêng lưng về phía trong phòng. Cậu ta hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, bộ dạng như đã hoàn toàn cự tuyệt giao tiếp, tức giận đến mức không nói thêm một lời.

Trong phòng bệnh rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi.

Ngoài hành lang, tiếng va đập nặng nề lúc trước dần yếu đi. Những tiếng cào cấu ghê rợn cũng thưa dần, như thể những thứ ngoài kia đã mất kiên nhẫn, hoặc tạm thời bị thứ gì đó khác thu hút.

Nguyễn Trì và Đặng Huỳnh gần như cùng lúc thở ra một hơi.

Nhưng hơi thở ấy còn chưa kịp trọn vẹn, trong phòng đã vang lên tiếng khóc hu hu. Nhỏ đến mức nếu không chú ý thì gần như không nghe thấy. Lý Thảo nằm quay lưng, chăn khẽ run lên theo từng nhịp vai co rút. Cậu ta không dám khóc lớn nữa, chỉ phát ra những tiếng nức nở mỏng manh như tiếng muỗi vo ve, nhưng trong không gian kín bưng này, từng âm thanh đều rõ ràng đến đáng sợ.
Nguyễn Trì cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, cậu thấy thật phiền.

Cậu nghiêng người lại, không định tiếp tục giả vờ như không nghe thấy nữa. Ánh mắt cậu lướt sang giường bên, nhìn Đặng Huỳnh, nói: “Không thể kéo dài thêm được nữa.”

Đặng Huỳnh nhìn cậu, trong mắt đầy mệt mỏi và lo âu.

Nguyễn Trì hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại rồi nói tiếp, từng câu từng chữ đều đã được suy nghĩ kỹ: “Vừa rồi tôi đã suy nghĩ. Với tình hình hiện tại, con đường duy nhất để chúng ta thoát ra ngoài là bò qua cửa sổ.”

Đặng Huỳnh sửng sốt.

“Bò… xuống?” Anh ấy nhìn về phía cửa sổ, sắc mặt trắng bệch: “Đây là tầng ba đó.”

“Tôi biết.” Nguyễn Trì gật đầu, ánh mắt không dao động: “Tuy cao nhưng cũng không đến mức rơi xuống là chết, chỉ cần ra được bên ngoài, tìm được người, tìm được bất kỳ lực lượng nào còn sống thì còn có hy vọng mang người quay lại cứu con của chúng ta.”
Cậu dừng một chút, bàn tay đặt lên bụng mình, giọng khẽ run: “Con tôi đã rời khỏi tôi hơn mười lăm tiếng rồi. Nếu còn sống… Thì chắc cũng đã năm tiếng chưa được cho ăn cái gì. Nếu lại kéo dài thêm vài tiếng nữa…”

Cho dù ra sao, nếu con gái của cậu thật sự không còn nữa, ít ra cậu phải thấy được xác của con bé.

Căn phòng im lặng hẳn.

Lý Thảo ở giường bên khẽ nấc lên, nhưng không xen vào.

Nguyễn Trì tiếp tục nói, như đang tự thuyết phục chính mình: “Mười lăm tiếng trước, bệnh viện vẫn bình thường. Bác sĩ còn đo nhiệt độ nói con tôi bị sốt cao, còn kiểm tra vàng da, bảo tôi bế con lên khoa sơ sinh.”

“Dị biến thực sự chỉ xảy ra khoảng năm tiếng trước, trước khi tôi phát hiện y tá kia có vấn đề.”

Nói đến đây, cổ họng cậu nghẹn lại.

“Vậy nên… những người trong bệnh viện bị nhiễm gần như cùng thời điểm.”
Nếu khu sơ sinh chưa xảy ra lây nhiễm… thì con gái cậu vẫn còn cơ hội.

Cậu không nói ra nửa câu sau.

Nếu không thì sao.

Cậu không dám nghĩ, con gái cậu đã đói hơn năm tiếng rồi, bây giờ cậu chỉ có thể cầu xin với ông trời thôi, mong là con của cậu không bị lây nhiễm, hoặc kinh khủng hơn là bị đám y tá biến thành zombie ăn luôn.

Cũng không thể loại trừ khả năng bên ngoài có những người bị nhiễm sớm hơn. Nguyễn Trì nhớ vài ngày trước, trên bản tin thời sự có nói một viên thiên thạch nhỏ rơi xuống biển Thái Bình Dương, sau đó vài ngày lại xuất hiện côn đồ lộng hành trên toàn thế giới, rồi xuất hiện nhiều người bị sốt cao không rõ nguyên do, không biết mấy chuyện này có liên quan gì nhau không nữa. Cho nên Nguyễn Trì nghĩ bệnh viện này không phải là nơi lây nhiễm đầu tiên.

Đặng Huỳnh cắn môi, ánh mắt đỏ hoe.

“Nhưng anh…” Anh ấy nhìn xuống bụng mình, giọng đầy bất lực: “Anh sinh mổ, không đứng dậy nổi.”

“Vậy anh ở lại.” Nguyễn Trì nói ngay, không chút do dự: “Tôi đi tìm người cứu chúng ta.”

Lý Thảo bật cười khẩy một tiếng từ trong chăn.

“Cậu điên thật rồi.”

“Bên ngoài toàn là zombie. Cậu ra đó thì có khác gì tự sát không?”

Nguyễn Trì không quay đầu: “Ít nhất tôi chết ngoài kia, cũng là chết trên đường đi tìm con.”

Cậu ngồi dậy, động tác có phần gấp gáp. Vết khâu kéo căng khiến bụng dưới đau nhói, nhưng cậu mặc kệ. Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc giường bệnh, trên tấm khăn trải giường đã lấm tấm máu.

Nguyễn Trì cúi người lục trong túi đồ sinh hoạt, tìm bất kỳ thứ gì có thể dùng làm vũ khí hoặc công cụ. Nhưng trong túi chỉ có đồ dùng cho trẻ sơ sinh và mấy vật linh tinh. Cuối cùng, thứ sắc bén nhất cậu tìm được chỉ là một chiếc cắt móng tay trẻ em.

Nguyễn Trì nhìn nó, cười khổ một tiếng.

Đúng lúc này, Đặng Huỳnh cắn răng, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, cố gắng nghiêng người với tay mở ngăn kéo.

“Dùng cái này.” Anh ấy đưa ra một con dao gọt hoa quả.

Con dao rất nhỏ, dài chừng một bàn tay, chuôi nhựa màu xanh nhạt, rõ ràng là loại mua ngoài siêu thị vài đồng một cái. Nhưng lúc này, nó quý giá chẳng khác gì bảo vật.

“Cảm ơn.” Nguyễn Trì nhận lấy, gật đầu với anh ấy.

Cậu kéo tấm khăn trải giường của mình xuống, đặt lưỡi dao lên, rạch một đường nhỏ, rồi hai tay nắm chặt mép vải, dùng sức xé mạnh.

Roẹt!

Âm thanh vải rách vang lên rõ ràng.

Cậu không biết lấy sức từ đâu ra. Một người vừa sinh con chưa đầy một ngày, theo lý mà nói không thể có sức như vậy. Nhưng hiện tại, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Cậu là ba.

Khăn trải giường bị xé thành hai dải dài, nhưng vẫn chưa đủ. Nguyễn Trì lại tiếp tục cắt vỏ chăn, xé từng mảnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Đặng Huỳnh thấy vậy, cắn răng kéo luôn cả chiếc chăn trên người mình đưa sang.

“Xé cả cái này đi.”

Nguyễn Trì không từ chối.

Cuối cùng, cậu buộc tất cả lại thành một sợi dây thô sơ, dài ngoằng. Nhìn nó, cậu cũng không dám chắc có đủ từ tầng ba xuống đất hay không, nhưng lúc này không còn lựa chọn nào khác.

Cậu kéo dây lại gần giường Lý Thảo.

“Buộc ở đây.” Nguyễn Trì nói: “Giường của cậu gần cửa sổ nhất.”

Lý Thảo lập tức bật dậy.

“Ai cho cậu làm như vậy!” Cậu ta cau mày, giọng đầy khó chịu.

Nguyễn Trì không giải thích, cúi người thắt nút dây vào khung giường sắt. Cậu còn chưa kịp kiểm tra độ chắc thì Lý Thảo đã hoàn toàn bùng nổ.

“Cậu không thể để tôi yên được sao? Cậu lăn qua lăn lại như vậy có ích gì chứ? Biện pháp duy nhất bây giờ là chờ cứu viện!”

Nói xong, cậu ta bắt đầu gỡ dây. Thật phiền chết mà.

Nguyễn Trì quay phắt lại.

“Dừng tay!”

Lý Thảo không nghe, vừa tháo vừa gào: “Cậu làm cái này thì cứu được ai?”

Một cơn giận bùng lên trong đầu Nguyễn Trì. Cậu lao tới, đẩy mạnh. Lý Thảo hoàn toàn không phòng bị, cả người ngã lăn từ trên giường xuống sàn, phát ra tiếng va chạm nặng nề. Cậu ta trừng lớn hai con mắt nhìn lên trần nhà, chắc cũng chưa hiểu tại sao mình lại đột nhiên nằm dưới đất. Sau đó cơn đau ê ẩm từ mông và lưng truyền lên não, cậu ta lại bắt đầu khóc.

Nguyễn Trì đứng sững.

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu ra tay với người khác.

Tim cậu đập thình thịch, trong đầu lóe lên một ý nghĩ hoảng loạn

Lỡ làm cậu ta bị thương thì sao? Cậu có bị kiện không ta?

Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ khác mạnh mẽ hơn đè lên tất cả.

Chuyện này không quan trọng, cậu phải cứu con gái cậu trước đã.

Ngoài kia là địa ngục, trong này không có luật lệ.

Nguyễn Trì siết chặt tay, tự nhủ trong lòng.

Dù có thế nào, mình cũng phải ra ngoài!