Nhận ra việc lại tự hù dọa chính mình, Lạc Thanh Vũ khẽ thở phào, đưa tay vuốt ngực: “Hóa ra chỉ là một công cụ chiếu sáng…”
Cậu tắt chiếc đèn tròn đi, sau đó bắt đầu tháo dỡ các thiết bị. Cậu cẩn thận gỡ chiếc “micro” chuyên nghiệp dùng để thu giọng nói, chiếc camera nhỏ gắn trên màn hình máy tính, và gom gọn đống dây cáp lại.
Đối với Lạc Thanh Vũ, phòng ngủ của cậu mới là nơi an toàn và bảo mật nhất, cậu quyết định mang toàn bộ đống thiết bị này về phòng ngủ để tự mình lắp đặt.
Khi ôm đống đồ bước ra khỏi phòng làm việc, tầm mắt của Lạc Thanh Vũ chợt bị thu hút bởi một chiếc tủ kính nhỏ đặt ở góc hành lang tầng hai. Bên trong tủ có bày biện một vài món đồ cổ phủ bụi, trong đó nổi bật nhất là một chiếc hộp gỗ dài màu đỏ thẫm.
Cảm giác thôi thúc từ tận sâu trong tâm hồn khiến Lạc Thanh Vũ bước lại gần.
Cậu đặt đống thiết bị xuống đất, cẩn thận mở cánh cửa kính ra và ôm chiếc hộp gỗ dài kia vào lòng. Khi ngón tay cậu khẽ phủi đi lớp bụi mỏng trên nắp hộp, những đường vân gỗ ngô đồng cổ kính hiện ra tinh xảo dưới ánh đèn hành lang.
Cạch.
Lạc Thanh Vũ khẽ mở chiếc chốt đồng nhỏ, nâng nắp hộp lên.
Nằm lặng yên bên trong lớp lụa vàng lót hộp là một cây đàn tranh mười bảy dây phong cách cổ xưa.
Thân đàn được làm từ gỗ ngô đồng lâu năm, bề mặt sơn mài đen bóng nhẹ, những sợi dây đàn bằng tơ tằm tuy đã hơi chùng nhưng vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề bị đứt gãy.
Đây vốn là món đồ cổ mà cha của nguyên chủ đã đấu giá về từ một nhà sưu tầm tư nhân với giá rất cao khi nhà họ chưa phá sản, định bụng tặng cho người vợ vốn yêu thích âm nhạc cổ điển. Sau khi gia đình gặp biến cố, món đồ này bị xếp vào góc tủ bụi bặm, nguyên chủ vốn không biết gì về nhạc cụ dân tộc nên cũng chưa từng đoái hoài đến nó. Cậu ấy chỉ giữ lại nó như một thứ để nhớ đến gia đình của mình.
Lạc Thanh Vũ run rẩy duỗi ngón tay, khẽ khàng lướt qua những sợi dây đàn.
Tưng… tưng…
Hai âm thanh thanh lãnh, trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh mịch của căn biệt thự, ngân vang vào tận sâu trong tâm thức của Lạc Thanh Vũ một cảm xúc nghẹn ngào khó tả.
Kiếp trước ở phủ Thượng thư, trong những ngày tháng cô độc bị giam lỏng trong khuê phòng lạnh lẽo, tiếng đàn chính là người bạn duy nhất bầu bạn với cậu.
Cây đàn tranh cũ của cậu từng bị muội muội Lạc Tuyết Ninh ngang ngược dùng linh lực đập nát, từng bị mẹ kế khinh miệt coi là thứ vô dụng của phàm nhân.
Vậy mà giờ đây, ở một thế giới hoàn toàn xa lạ, cậu lại tìm thấy một cây đàn tranh vẹn nguyên đến thế này.
“Cảm ơn người…” Lạc Thanh Vũ khẽ thì thầm với khoảng không, nước mắt sinh lý khẽ rơm rớm nơi khóe mắt hạnh thanh tú. Cậu biết, đây chính là món quà vô giá mà số phận đã bù đắp cho cậu ở kiếp sống này.
Cậu cẩn thận khiêng cây đàn tranh cùng những thiết bị công nghệ vừa tìm được trở về phòng ngủ của mình, chốt chặt cửa phòng lại.
Đặt tất cả mọi thứ lên bàn trà nhỏ bằng gỗ trong góc phòng ngủ, Lạc Thanh Vũ bắt đầu bắt tay vào việc chuẩn bị.
Cậu dùng một chiếc khăn ẩm, tỉ mỉ lau sạch từng tấc bụi bẩn bám trên thân cây đàn tranh ngô đồng, sau đó bắt đầu điều chỉnh lại độ căng của từng sợi dây đàn.
Động tác của cậu vô cùng thuần thục, nhẹ nhàng, đôi tai nhạy bén lắng nghe từng âm vực nhỏ nhất để chỉnh dây về đúng tông mà cậu hay dùng.
Chỉnh đàn xong, cậu quay sang lắp đặt các thiết bị livestream. Lạc Thanh Vũ cắm webcam và micro vào chiếc máy tính xách tay của nguyên chủ, điều chỉnh góc quay sao cho chỉ lấy được một góc nhỏ thanh nhã của phòng ngủ với chiếc bàn trà và cây đàn tranh, hoàn toàn giấu đi những chi tiết nội thất quá hiện đại của căn biệt thự.
Cậu ngồi thử vào vị trí trước camera, mở ứng dụng livestream lên để xem trước hình ảnh hiển thị trên màn hình máy tính.
Trong khung hình, một thiếu niên mặc chiếc áo thun trắng đơn giản ngồi bên cạnh đàn tranh đen bóng cổ kính.
Gương mặt mộc thanh tú không chút phấn son, mái tóc đen mềm mại hơi rủ trước trán, đôi mắt hạnh trong veo ẩn chứa sự trầm mặc, nhã nhặn. Dù chưa khoác lên bộ y phục cổ phong màu xanh ngọc bích, nhưng khí chất thoát tục bẩm sinh của cậu đã tạo nên một sự tương phản vô cùng mạnh mẽ với khung cảnh xung quanh.
“Được rồi, chỉ cần chuẩn bị thêm một chút giấy tuyên và mực vẽ nữa là có thể bắt đầu.” Lạc Thanh Vũ tự nhủ, ánh mắt ánh lên sự kiên định chưa từng có.
Đúng lúc này, từ dưới lầu bỗng vang lên tiếng động cơ xe trầm thấp quen thuộc.
Ma Tôn đại nhân đã trở về!
Cơ thể Lạc Thanh Vũ lập tức cứng đờ theo bản năng sinh tồn. Cậu vội vàng tắt màn hình máy tính, nhanh chóng dùng một chiếc khăn lụa mỏng che lên cây đàn tranh và đống thiết bị trên bàn trà, rồi vội vã chỉnh lại quần áo, hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ khúm núm ngoan ngoãn thường ngày trước khi mở cửa bước xuống lầu nghênh đón chủ nhân của căn biệt thự.
Sau đó mới khép nép đẩy cửa, rón rén bước xuống cầu thang.