Thân xác này vốn không có linh căn, bản chất chỉ là một phàm nhân bằng xương bằng thịt, khiến Lạc Thanh Vũ hoàn toàn không có khả năng cảm ứng linh khí đất trời.
Cậu không tài nào kiểm chứng được liệu thế giới này thực sự đã cạn kiệt linh khí, hay chỉ vì bản thân quá hèn mọn nên không thể chạm tới pháp tắc tự nhiên.
Dù trong thức hải đã tiếp nhận một phần ký ức của nguyên chủ, liên tục giải thích rằng những vật dụng xung quanh đều là “công nghệ”, là “khoa học kỹ thuật vượt bậc” do con người chế tạo, nhưng một người từng sống cả đời ở giới Tu Tiên như cậu vẫn cảm thấy mọi thứ vô cùng quỷ dị và lạ lẫm.
Những mảnh ký ức thừa hưởng kia vốn quá mờ màng, đứt đoạn tựa như một giấc mộng xuân thu ảo ảnh, hoàn toàn không đủ để cậu thấu triệt được toàn diện cái gọi là văn minh hiện đại.
Trong thế giới quan của cậu, việc không có linh khí đồng nghĩa với việc pháp thuật và trận pháp biến mất, thế nhưng những khối cấu trúc sắt thép vô tri ở đây lại có thể tự động làm được rất nhiều việc, không cần đến sự điều khiển của con người.
Chính sự mơ hồ của ký ức đã khiến cậu không dám đặt trọn niềm tin vào hai chữ “khoa học” trừu tượng, mà buộc phải dùng logic tu tiên để tự lý giải và phòng thủ bảo mạng.
Cậu tự suy luận rằng phàm nhân nơi đây chỉ đang dùng một danh xưng khác để gọi tên các loại trận pháp tự vận hành. Việc một người bình thường không có nửa điểm tu vi vẫn dễ dàng thao túng các cỗ máy chỉ bằng một cái chạm ngón tay càng khiến cậu tin vào giả thuyết đáng sợ đó.
Chắc chắn thứ này đã được nén sẵn một loại trận pháp ẩn sâu trong cấu trúc. Việc những phàm nhân không có nửa điểm tu vi vẫn dễ dàng thao túng được nó càng chứng minh đây là một thứ pháp bảo đáng sợ, loại pháp bảo cho phép một người bình thường dễ dàng sử dụng mà không cần tiêu hao một chút chân khí nào của bản thân.
Nghĩ đến việc Ma Tôn Tạ Tiêu Thần có thể tùy tay trang bị những món pháp bảo mạnh mẽ này cho cả thuộc hạ đánh xe, lòng bàn tay Lạc Thanh Vũ rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, càng thêm khép nép không dám thở mạnh nửa hơi.
Chợt, một âm thanh vang lên trong xe khiến Lạc Thanh Vũ giật mình suýt nhảy dựng lên.
Reng reng reng.
Đó là tiếng chuông điện thoại của trợ lý Lâm. Anh ta kết nối cuộc gọi qua hệ thống loa bluetooth của xe. Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn nhưng mang theo uy nghiêm tuyệt đối vang lên trong không gian kín: “Đã đón người chưa?”
Là Ma Tôn đại nhân!
Lạc Thanh Vũ lập tức nín thở, cơ thể cứng đờ như một bức tượng gỗ. Cậu không ngờ giọng nói của Tạ Tiêu Thần lại có thể truyền từ một khoảng cách xa xôi như vậy vào trong chiếc xe này. Đây chắc chắn là “Truyền Âm Thuật” cao thâm của Ma môn!
Trợ lý Lâm báo cáo: “Báo cáo Tạ tổng, tôi đã đón được Lạc thiếu. Hiện tại đang trên đường về biệt thự ở ngoại ô.”
Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó thanh âm lạnh lùng lại vang lên: “Cậu ấy có làm loạn không?”
Lạc Thanh Vũ sợ đến mức da gà nổi khắp người, cậu vội vàng hướng về phía cái loa phát ra âm thanh trên trần xe, cúi đầu nói lớn: “Khởi bẩm đại nhân! Vãn bối vô cùng ngoan ngoãn, tuyệt đối không dám làm loạn! Cầu xin đại nhân minh giám!”
Đầu dây bên kia đột ngột rơi vào sự im lặng chết chóc.
Trợ lý Lâm ở ghế trước cũng suýt chút nữa đánh rơi chiếc iPad trên tay. Anh ta quay đầu lại nhìn Lạc Thanh Vũ với ánh mắt tràn đầy sự hoang mang tột độ.
Lạc thiếu lại phát điên cái gì nữa đây?
Cậu ấy nói chuyện với Tạ tổng bằng giọng điệu thế kia sao?
Ở đầu dây bên kia, Tạ Tiêu Thần đang ngồi trong phòng làm việc cao cấp của tập đoàn Tạ Thị, nghe thấy giọng nói run rẩy đầy sợ hãi của Lạc Thanh Vũ truyền qua điện thoại, chân mày anh khẽ nhúc nhích. Anh thản nhiên: “Được rồi, đưa cậu ấy về nhà an toàn.”
Tắt cuộc gọi, Tạ Tiêu Thần tựa lưng vào ghế da, xoay xoay cây bút máy trong tay. Anh híp mắt nhìn màn hình máy tính đang hiển thị thông tin báo cáo từ trợ lý.
Sau khi Lạc Thanh Vũ tự tử không thành, dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Sự bám người, chanh chua đã biến mất, thay vào đó là một nỗi sợ hãi tột cùng đối với anh.
Rốt cuộc là cậu ta đang mưu tính chuyện gì?
Tạ Tiêu Thần trầm tư suy nghĩ.
Trong khi đó, chiếc xe Maybach đã rẽ vào khu biệt thự cao cấp ở ngoại ô. Đây là một khu biệt thự biệt lập, bao quanh bởi rừng cây xanh mướt và những bãi cỏ trải dài. Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự ba tầng mang phong cách châu Âu hiện đại, nguy nga và tráng lệ không khác gì một tòa lâu đài của hoàng gia.
Khi cửa xe mở ra, Lạc Thanh Vũ bước xuống, nhìn ngắm căn biệt thự khổng lồ trước mắt mà không khỏi rùng mình.
Đây chính là “động phủ” của Ma Tôn đại nhân sao?
Xung quanh yên tĩnh đến lạ lùng, nhưng trong mắt cậu, căn nhà này chắc chắn được bố trí vô số sát trận ẩn giấu.
Hai hàng người giúp việc mặc đồng phục đen trắng chỉnh tề đã đứng sẵn hai bên cửa. Thấy cậu bước vào, bọn họ đồng loạt cúi đầu cung kính chào đón: “Chào mừng thiếu phu nhân trở về!”
Âm thanh đồng thanh vang dội khiến Lạc Thanh Vũ giật nảy mình, suýt nữa thì quỳ sụp xuống theo bản năng. Cậu bối rối đứng im tại chỗ, hai tai đỏ bừng lên vì xấu hổ và hoang mang.
“Thiếu phu nhân”?
Cậu chợt nhớ ra ký ức của nguyên chủ. Đúng vậy, nguyên chủ cũng được xem như chủ nhân thứ hai của căn biệt thự này.
Cậu khẽ siết chặt nắm tay, tự nhủ thầm: Lạc Thanh Vũ, mày nhất định phải nhẫn nhịn. Tuyệt đối không được chạm vào bất cứ thứ gì trong động phủ này để tránh bị hồn bay phách tán!
Nghĩ vậy, cậu hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn người quản gia đang tiến lại gần, cố gắng nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Làm phiền mọi người. Tôi mệt rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi trước.”