Căn hộ? Thẻ ngân hàng?
Tuy Lạc Thanh Vũ chưa hiểu hết những danh từ hiện đại này, nhưng qua ký ức của nguyên chủ, cậu biết đó chính là “nguồn sống” và “nơi trú ẩn” duy nhất của mình ở thế giới này. Nếu bị tịch thu, cậu sẽ trở thành một kẻ vô gia cư không một xu dính túi, lưu lạc đầu đường xó chợ.
So với việc bị Ma Tôn đại nhân một tay bóp chết, thì việc bị cắt đứt đường sống cũng đáng sợ không kém.
Cậu vội vàng gật đầu như trống bỏi, ngoan ngoãn thu chân lại, hai tay đặt trên đầu gối, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Vãn bối tuân lệnh. Vãn bối tuyệt đối không dám làm loạn nữa.”
Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn đến lạ lùng, khác hẳn với vẻ chanh chua, bướng bỉnh thường ngày của cậu, Tạ Tiêu Thần khẽ hừ một tiếng. Anh quay sang nói với bác sĩ Trần: “Chăm sóc cậu ấy cho tốt. Ngày mai làm thủ tục xuất viện.”
Nói xong, anh dứt khoát xoay người bước ra ngoài, bóng lưng cao lớn nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng bệnh đóng kín.
Mãi cho đến khi tiếng bước chân của Tạ Tiêu Thần hoàn toàn biến mất ở hành lang, Lạc Thanh Vũ mới dám thở phào một hơi thật dài. Cậu tựa đầu vào thành giường, cảm giác như mình vừa đi một vòng qua quỷ môn quan.
Cậu đưa tay lên vuốt ngực, thầm nghĩ: Ma Tôn đại nhân ở thế giới này tuy đáng sợ, nhưng có vẻ như… vẫn chưa muốn lấy mạng cậu ngay lập tức.
Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, không chọc giận ngài ấy, có lẽ cậu vẫn có thể yên ổn sống sót.
…
Sáng hôm sau, thủ tục xuất viện nhanh chóng được hoàn tất. Lạc Thanh Vũ thay bộ bệnh phục rộng thùng thình, mặc bộ quần áo đơn giản mà y tá mang tới vào. Dù chỉ là áo thun trắng và quần jeans cơ bản, nhưng khi khoác lên thân hình thanh mảnh, thoát tục của cậu, nó vẫn mang lại một cảm giác nhẹ nhàng, sạch sẽ như sương sớm.
Cậu đứng trước gương trong phòng vệ sinh, nhìn ngắm gương mặt của nguyên chủ một lần nữa. Làn da trắng sứ hơi tái do vừa trải qua một trận súc ruột, đôi mắt hạnh trong veo ẩn chứa sự thận trọng và nhút nhát của một phàm nhân kiếp trước, nhưng dưới nốt ruồi lệ nhỏ xíu dưới khóe mắt trái, dung mạo này thực sự có vài phần tương đồng với cậu ở thế giới cũ. Chỉ là, cơ thể này cao ráo hơn, khỏe mạnh hơn, và quan trọng nhất là không có nốt chu sa ca nhi trước ngực.
Cạch.
Cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính gọng vàng, mặc bộ đồ công sở lịch lãm bước vào. Người này cung kính cúi đầu chào cậu: “Lạc thiếu, tôi là trợ lý Lâm. Tạ tổng bận họp cổ đông nên đã lệnh cho tôi đến đón cậu về biệt thự.”