Lễ nghi trên bàn ăn của mọi người đều rất tốt, Phù An An nhìn ai bên rồi im lặng ăn phần của mình.
Bữa tối ăn được một nửa, Phó Ý Chi ngẩng đầu lên hỏi: “Từ Thiên, chuyện tôi bảo cậu điều tra thế nào rồi?”
“Lão đại, địa chỉ đó đã được mã hóa, bọn tôi truy ngược lại thì IP ở nước ngoài.”
Từ Thiên lại mở laptop ra đặt bên cạnh, gõ lách cách vài cái.
“Tôi đã gửi mail cho anh thông tin chi tiết rồi.”
“Ừ.”
Cuộc trao đổi của hai người ngắn gọn súc tích.
Sau đó Phó Ý Chi lại nhìn sang Chương Tân Thành và Tô Sầm, tốc độ làm việc sau bữa tối luôn nhanh chóng và dồn dập.
Phù An An chỉ nghe mấy người họ nói liên hồi, rồi Phó Ý Chi ở đó “Ừ, được, không được.”
Mỗi lần không nói quá năm chữ.
Nhìn đồng hồ, một tiếng đã trôi qua.
Cuối cùng mấy người cũng nói xong, bàn ăn yên tĩnh trong chốc lát. Phù An An ngẩng đầu khỏi điện thoại, ánh mắt vừa hay chạm phải ánh nhìn của Phó Ý Chi.
“Chương Tân Thành, sắp xếp một lịch huấn luyện. Sau này thể lực của Phù An An giao cho cậu phụ trách.”
“Rõ.”
Chương Tân Thành liếc nhìn Phù An An, mặt không cảm xúc đáp lời.
Chỉ trong khoảnh khắc chạm mắt, Phù An An đã vô duyên vô cớ có thêm một chương trình huấn luyện thể lực.
Thật sự khiến người ta ngơ ngác.
“Huấn luyện thể lực gì cơ?”
“Chính là huấn luyện chuyên nghiệp như cận chiến, bắn súng các kiểu.” Tô Sầm trả lời.
“Tân Thành từng là quán quân cuộc thi lực lượng đặc nhiệm do Liên Hợp Quốc tổ chức, tinh thông cận chiến, xạ kích và các kỹ năng tác chiến khác, có thể xem là chuyên gia trong lĩnh vực này. Được anh ấy chỉ dạy, vận may của em không phải dạng vừa đâu.”
Phù An An nghe xong kinh ngạc nhìn anh ta, không ngờ ai cũng lợi hại đến vậy.
“Thế em có thể trở thành cao thủ võ lâm không?”
Từ nhỏ đến lớn, thần tượng của cô là Lý Tiểu Long trong phim hành động đó!
Thấy vẻ mặt phấn khích của Phù An An, Tô Sầm cười thầm: “Ngày mai em sẽ biết.”
Ngày hôm sau.
Phù An An mới hiểu nụ cười hả hê đó có ý nghĩa gì.
Cao thủ võ lâm không phải dễ làm.
Chương Tân Thành rất lợi hại, mà cũng cực kỳ nghiêm khắc.
Anh ta hoàn toàn không vì Phù An An là con gái mà nương tay, vừa bắt đầu đã là huấn luyện địa ngục.
Liên tiếp mấy ngày, cả căn biệt thự đều vang vọng tiếng khóc lóc thảm thiết của Phù An An.
“Thầy Chương, em không tập nữa!”
“Thầy Chương, em thật sự không chạy nổi rồi!”