Đến nội dung chính

Chương 15

admin 1.196 Chữ Cài Đặt

[Ting!]

Mạch Ngân vừa lết bộ xuống đến chân núi thì tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Cậu hí hửng mở điện thoại, chuẩn bị đón nhận 500 tinh tệ tiền bồi dưỡng từ “sếp Lục”.

Thế nhưng, đập vào mắt cậu không phải là thông báo chuyển khoản quen thuộc, mà là một đoạn ghi âm dài 10 giây từ Lục Thanh Hà.

Mạch Ngân bấm nghe. Giọng nói lạnh lẽo, âm u và chứa đầy sự mất kiên nhẫn của Lục Thanh Hà vang lên từ loa ngoài:

“Tôi vừa cho người ném vào thùng thư nhà cậu một tấm thẻ phụ hạn mức 50 vạn tinh tệ. Từ giờ phút này, cấm cậu nhắn tin cho tôi đòi mấy đồng bạc cắc rẻ tiền như một thằng ăn mày nữa! Tôi thuê cậu để đào tim Ngụy Triết, không phải để nghe cậu báo cáo tiền thuốc cảm mạo. Nhớ cho kỹ, nếu cậu làm hỏng việc, tôi sẽ dùng số tiền trong thẻ đó để mua quan tài cho cậu!”
Mạch Ngân chớp chớp mắt, dẩu môi cất điện thoại vào túi.

“Tư bản đúng là không có tình người. Xin có mấy trăm mà làm như đòi mạng không bằng.” Mạch Ngân lầm bầm, nhưng khóe miệng lại nhếch lên: “50 vạn tinh tệ? Thẻ phụ? Haha, coi như anh biết điều! Cứ chờ đấy, tôi sẽ cho anh thấy thế nào là diễn xuất đỉnh cấp.”

Trưa hôm đó, tại phòng làm việc trên tầng cao nhất của Ngụy Thị.

Bầu không khí trong phòng lạnh lẽo đến mức đóng băng. Trợ lý Trần đứng run rẩy trước bàn làm việc, không dám thở mạnh.

Ngụy Triết đang ngồi tựa lưng vào ghế, sắc mặt âm trầm như hồ nước đọng. Sự cự tuyệt đầy khinh bỉ của Mạch Ngân sáng nay giống như một cái tát giáng thẳng vào lòng tự tôn cao ngạo của hắn. Ngụy Triết hắn chưa từng bị ai vứt bỏ như một thứ rác rưởi như vậy!
“Điều tra đến đâu rồi?” Ngụy Triết gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng nói nhẹ bẫng nhưng mang theo sát khí.

“Thưa sếp… ngài bảo cắt đứt mọi công việc của cậu Mạch, nhưng cậu ấy vẫn rất cứng đầu, không hề đi tìm việc mới mà… mà đi nhặt ve chai quanh khu ổ chuột ạ.” Trợ lý Trần toát mồ hôi hột báo cáo.

“Còn nữa, thông tin về điểm yếu lớn nhất của cậu ấy đã có rồi. Là Viện trưởng Trương của cô nhi viện Bình Minh, người đã cưu mang cậu ấy từ nhỏ. Viện trưởng đang mắc bệnh suy tim giai đoạn cuối, nợ bệnh viện một khoản viện phí lên tới một trăm vạn.”

Khóe môi Ngụy Triết từ từ câu lên một nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt lóe lên nọc độc của loài rắn săn mồi.

Thà chết ngoài đường cũng không cần tôi sao? Thanh cao lắm, cốt khí lắm. Để tôi xem, khi mạng sống của người quan trọng nhất nằm trong tay tôi, cái cốt khí đó của em có gãy nát ra không!
“Thanh toán toàn bộ viện phí cho Viện trưởng, sau đó chuyển bà ta sang phòng hồi sức VIP của bệnh viện thuộc Ngụy Thị.” Ngụy Triết lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt tối tăm đầy tính toán.

“Nói với bệnh viện, không có lệnh của tôi, tuyệt đối không được chữa trị, cũng không cho phép ai vào thăm.”

Trợ lý Trần rùng mình. Thủ đoạn này quá mức tàn độc. Đây rõ ràng là lấy mạng sống của ân nhân ra để ép chết đường lui của Mạch Ngân.

Ngụy Triết ném một tấm thiệp mời mạ vàng chói lọi lên bàn. Đó là thiệp mời sinh nhật của Lý Hạo, một tên thiếu gia ăn chơi khét tiếng trong hội bạn của hắn, cũng là kẻ từng đứng trên lầu VIP cười cợt vụ Mạch Ngân bị hắt rượu.

“Giao tấm thiệp này cho cậu ta. Nói rằng tối mai, lúc 8 giờ, mặc đồ cho tử tế và đến làm “bạn kèm rượu” cho tôi. Nếu cậu ta dám từ chối…” Ngụy Triết khẽ cười, một nụ cười khiến người ta sởn gai ốc.

“Thì bảo cậu ta chuẩn bị nhặt xác viện trưởng Trương đi.”

Buổi chiều cùng ngày, khi Trợ lý Trần mang tấm thiệp mời mạ vàng và tối hậu thư đến khu nhà trọ tồi tàn, anh ta đã được chứng kiến một màn bi kịch đẫm nước mắt.

Cậu thanh niên gầy gò nghe xong tin ân nhân duy nhất của mình bị bắt cóc làm con tin, khuôn mặt lập tức trắng bệch không còn giọt máu. Cậu run rẩy nhận lấy tấm thiệp, ngã khuỵu xuống bậc cửa, cắn chặt mu bàn tay đến bật máu để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào, đôi mắt đen láy tràn ngập sự tuyệt vọng và uất hận tột cùng. Trợ lý Trần dù là người sắt đá cũng không khỏi xót xa, thở dài lắc đầu rời đi.

Nhưng Trợ lý Trần vừa quay lưng khuất bóng, Mạch Ngân đang ngồi bệt dưới đất lập tức… rút khăn giấy lau sạch nước mắt, nhổ bãi nước bọt pha máu – máu này do cắn vỡ viên nang máu giả ngậm sẵn trong miệng – vào thùng rác.

Cậu nhìn tấm thiệp mời trên tay, khóe môi giật giật, trong lòng cười đến nội thương:

“Trời đất ơi! Viện trưởng Trương là bà cụ bán vé số mắc bệnh tim mà Lục Thanh Hà bỏ ra 500 tinh tệ một ngày để thuê làm diễn viên quần chúng đóng giả người thân của mình mà! Thế mà tên đại ngốc Ngụy Triết lại ném thẳng một trăm vạn vào viện phí? Ôi tư bản, tiền của các người dễ lừa đến mức tôi thấy tội lỗi luôn đó!”

Dù trong lòng đang mở hội, nhưng đạo đức nghề nghiệp nhắc nhở Mạch Ngân: Tối nay phải diễn cho ra nét một kẻ bị ép đến đường cùng, bi phẫn nhưng không khuất phục!

Đúng 8 giờ tối, tại khu VIP của câu lạc bộ tư nhân Tinh Gia.

Cánh cửa gỗ mạ vàng từ từ mở ra. Tiếng nhạc sập sình, tiếng ly pha lê va chạm và tiếng cười đùa cợt nhả của đám nam thanh nữ tú giới thượng lưu lập tức dội vào màng nhĩ.

Mạch Ngân bước vào. Cậu không mặc đồ hiệu, không chải chuốt lộng lẫy. Cậu khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng đã giặt đến phai màu và quần jeans bạc. Đây là bộ đồ rẻ tiền nhất, bần hàn nhất nhưng lại sạch sẽ vô ngần.

Dưới ánh đèn chùm hoa lệ, dáng vẻ mỏng manh, gầy gò và khuôn mặt thanh tú, lạnh lẽo của cậu lạc lõng đến mức chói mắt, hệt như một con cừu non trắng muốt bị ném vào giữa bầy sói đói.

Âm nhạc trong phòng chợt nhỏ lại. Đám thiếu gia, thiên kim tiểu thư đều ngừng ly rượu trên tay, dồn ánh mắt tò mò, khinh miệt và cợt nhả về phía cửa.