Đến nội dung chính

Chương 14

admin 1.091 Chữ Cài Đặt

Ánh nắng ban mai rọi qua rèm cửa hai lớp dệt bằng sợi tự nhiên, hắt lên khuôn mặt đang say ngủ của Mạch Ngân.

Cậu khẽ cựa mình, cảm giác đầu tiên ập đến là sự êm ái đến khó tin. Tấm nệm này tựa như một đám mây bồng bềnh, hoàn toàn khác biệt với chiếc giường gấp rẻ tiền, mỏng manh ở phòng trọ luôn khiến cậu đau cột sống mỗi khi thức dậy.

Mạch Ngân từ từ mở mắt, trần nhà chạm trổ hoa văn tinh xảo và chiếc đèn chùm pha lê hiện ra trước mắt. Bộ não chuyên xử lý số liệu của cậu mất đúng ba giây để load lại tình hình: Tối qua dầm mưa, ngất xỉu, được Ngụy Triết nhặt về.

Cậu đưa tay sờ lên người. Quần áo ướt nhẹp ngày hôm qua đã biến mất, thay vào đó là một bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm mềm óng, size lớn hơn cơ thể cậu khá nhiều.

“Lụa thủ công dệt kim… bộ này ít nhất cũng phải ba vạn tinh tệ.” Mạch Ngân lẩm bẩm đánh giá, ánh mắt sáng rực. Cậu thầm nghĩ nếu mang đi bán ở chợ đồ cũ chắc cũng đủ tiền ăn sáng cả tháng.
Nhưng rất nhanh, sự chú ý của cậu va phải một bóng người ở góc phòng.

Ngụy Triết đang ngủ gục trên chiếc ghế sô-pha đơn đặt cạnh giường. Vị thái tử gia vốn mắc bệnh sạch sẽ, hỉ nộ vô thường nay lại trông vô cùng chật vật. Hắn vẫn mặc nguyên chiếc quần Âu dính bùn đất từ đêm qua, áo sơ mi nhàu nhĩ bung ba cúc ở ngực. Đầu hắn nghẹo sang một bên, hai tay khoanh trước ngực, dưới quầng mắt xuất hiện một tầng bóng mờ mệt mỏi.

Hắn… thức canh cậu cả đêm sao?

Mạch Ngân chớp mắt. Trong lòng lập tức vỗ tay rào rào: “Trời đất quỷ thần ơi! Cảnh nam chính tổng tài thức trắng đêm chăm sóc lọ lem ốm yếu trong truyền thuyết đây rồi! Lục Thanh Hà, anh mở to mắt ra mà xem, kỹ năng thả thính của tôi ở cái tầm nghệ thuật rồi nhé!”

Mạch Ngân nhẹ nhàng hất chăn, rón rén bước xuống giường. Cậu liếc thấy bộ quần áo cũ của mình đã được giặt sấy khô ráo, gấp gọn gàng đặt trên bàn kính cùng với cái balo sờn rách thân yêu.
Hành động đầu tiên của Mạch Ngân: Vồ lấy balo, kéo khóa, lôi điện thoại ra kiểm tra app ngân hàng. Nhìn thấy 1000 tinh tệ tiền “quỹ thất nghiệp” hôm qua vẫn nằm ngoan ngoãn trong tài khoản, cậu mới thở phào nhẹ nhõm vuốt ngực.

Rất nhanh, Mạch Ngân thay lại bộ quần áo cũ của mình, vuốt lại nếp áo, hít sâu một hơi để reset lại “nhân thiết”.

Ngay khi cậu vừa khoác balo lên vai chuẩn bị xoay người, một giọng nói khàn đặc mang theo ngái ngủ đột ngột vang lên từ phía sô-pha:

“Tỉnh rồi à? Còn sốt không?”

Ngụy Triết đã mở mắt từ lúc nào. Hắn cau mày xoa bóp thái dương, ánh mắt nhìn cậu chứa đựng sự quan tâm hiếm hoi mà có lẽ chính hắn cũng chưa kịp nhận ra. Hắn định đứng dậy rót nước cho cậu.

Thế nhưng, đáp lại hắn không phải là vẻ mặt cảm động rơi nước mắt hay nụ cười e ấp biết ơn.
Mạch Ngân quay phắt lại. Gương mặt thanh tú của cậu lạnh tanh, đôi mắt đen láy nhìn hắn đầy phòng bị và xa cách, hệt như một con nhím xù lông khi bị người lạ chạm vào.

“Ai cho phép anh thay đồ của tôi? Ai cho phép anh đưa tôi đến đây?” Mạch Ngân gắt lên, giọng điệu sắc nhọn mang theo sự bài xích mãnh liệt.

Động tác rót nước của Ngụy Triết khựng lại. Hắn nhíu mày, cơn buồn ngủ bay sạch, thay vào đó là sự khó chịu quen thuộc: “Tôi cứu mạng em đấy. Trái tim em làm bằng đá à? Một tiếng cảm ơn khó nói đến thế sao?”

“Cảm ơn?” Mạch Ngân cười khẩy, nụ cười bi thương xen lẫn tự trào. Cậu lùi lại một bước, chỉ tay về phía cánh cửa lớn tráng lệ: “Cảm ơn vì đã chặt đứt đường sống của tôi, dồn tôi ra nông nỗi này, rồi lại tỏ vẻ nhân từ nhặt tôi về cái lồng son của anh để ban phát lòng thương hại sao? Ngụy Triết, trò chơi của kẻ giàu các người, tôi không gánh nổi!”

“Em…!” Ngụy Triết đứng phắt dậy, lồng ngực phập phồng. Hắn tức đến mức muốn bóp nát cái ly thủy tinh trong tay. Cả đời hắn chưa từng hạ mình chăm sóc ai, thức trắng một đêm canh chừng người ốm, vậy mà sáng ra lại bị cắn ngược một miếng đau điếng.

“Tôi nói rồi, tôi thà chết ngoài đường cũng không cần sự bố thí của anh.”

Ném lại một câu lạnh buốt thấu xương, Mạch Ngân quay lưng, bước những bước đi vững chãi và kiêu ngạo rời khỏi căn phòng ngủ xa hoa, không thèm quay đầu lại lấy một lần.

Rầm!

Tiếng cửa phòng đóng lại vang lên dứt khoát.

Trong phòng, Ngụy Triết đứng chết trân tại chỗ. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức hắn có thể nghe rõ tiếng nhịp tim mình đang đập mạnh từng nhịp trong lồng ngực.

Hắn cúi xuống nhìn phần nệm giường hơi nhăn nhúm nơi Mạch Ngân vừa nằm, rồi lại nhớ đến ánh mắt phòng bị, uất ức đến cực điểm ban nãy của cậu. Cơn giận dữ ban đầu tự nhiên bốc hơi đi đâu mất, thay vào đó, khóe môi Ngụy Triết từ từ nhếch lên tạo thành một nụ cười cực kỳ quái dị.

“Thà chết ngoài đường cũng không cần tôi sao?”

Ngụy Triết lẩm bẩm, ngón tay khẽ miết lên mép ly thủy tinh. Ánh mắt hắn lóe lên một ngọn lửa u tối, rực rỡ và điên cuồng.

“Mạch Ngân, để tôi xem em có thể bướng bỉnh được bao lâu. Thứ Ngụy Triết này muốn… chưa bao giờ là không có được.”

Bên ngoài biệt thự, Mạch Ngân vừa ra khỏi cổng lớn đã lập tức mở điện thoại, vừa đi bộ xuống núi vừa nhắn tin cho Lục Thanh Hà:

[Tiến độ: Hoàn hảo! Cá lớn đã cắn câu. Hôm nay tôi đi bộ xuống núi rã rời đôi chân, hao mòn thể lực. Yêu cầu sếp cấp thêm 500 tinh tệ tiền bồi dưỡng phục hồi sức khỏe!]