Đến nội dung chính

Chương 12

admin 991 Chữ Cài Đặt

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, quất từng luồng lạnh buốt vào người Mạch Ngân.

Rời khỏi mái hiên tạp hóa, cậu lê bước trên con hẻm nhỏ tối tăm hướng về khu ổ chuột. Nước mưa ngấm qua lớp áo sơ mi mỏng manh, rút cạn chút hơi ấm cuối cùng trên cơ thể. Đầu cậu bắt đầu choáng, bước chân xiêu vẹo, nhiệt độ cơ thể không khống chế được mà tăng lên vùn vụt.

Trong cơn say xẩm, bộ não chứa đầy những con số của Mạch Ngân vẫn đang hoạt động với công suất tối đa để làm bài toán kinh tế:

“Từ đây về nhà bắt taxi mất 50 tinh tệ. Đi bộ về ghé tiệm thuốc mua hai vỉ thuốc cảm sủi bọt mất 15 tinh tệ. Nếu chịu đựng đi bộ, mình lãi 35 tinh tệ… 35 tinh tệ mua được ba bữa mì gói thêm trứng xúc xích. Quyết định vậy đi! Một đóa bạch liên hoa nghèo rớt mồng tơi không có tư cách đi taxi!”
Lý trí thì kiên cường vĩ đại là thế, nhưng cơ thể bằng xương bằng thịt của Mạch Ngân thì lại xin đình công. Cú dầm mưa quá lâu cộng thêm việc phải gồng mình diễn cảnh “uy vũ bất khuất” ban nãy đã tiêu hao sạch sẽ thể lực của cậu.

Đến một ngã rẽ vắng lặng, cơn ớn lạnh bùng lên từ sống lưng chạy dọc lên tận đỉnh đầu. Mạch Ngân lảo đảo, tầm nhìn tối sầm lại. Cậu chỉ kịp mắng thầm một câu “Khốn khiếp, tiền thuốc kỳ này phải tính vào chi phí công tác!” rồi đầu gối mềm nhũn, ngã vật xuống nền đất lạnh lẽo, bất tỉnh nhân sự.

Cách đó không xa, trong màn đêm đen kịt, một chiếc siêu xe vẫn lặng lẽ rẽ nước bám theo từ nãy đến giờ.

Ngụy Triết ngồi sau vô lăng, một tay chống cằm, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng dáng mỏng manh đang lầm lũi trong mưa. Hắn vốn dĩ chỉ định đi theo để thưởng thức trọn vẹn cảnh tượng đóa hồng kiêu ngạo này thảm hại ra sao, xem cậu có thể chống đỡ được bao lâu trước hiện thực tàn khốc.
Thế nhưng, khi thấy thân ảnh kia đột ngột đổ gục xuống vũng nước bẩn thỉu, nhịp tim của Ngụy Triết bỗng hẫng đi một nhịp.

Hắn khẽ cau mày, không vội xuống xe ngay. Trong thế giới của hắn, những kẻ giả vờ ngất xỉu, giả vờ tai nạn để ăn vạ lấy sự thương hại nhiều không đếm xuể.

Một phút trôi qua. Hai phút trôi qua. Người nằm trên đất vẫn bất động, mặc cho mưa xối xả tạt vào mặt.

“Chết tiệt!”

Ngụy Triết gầm lên một tiếng chửi rủa. Hắn đạp tung cửa xe, mặc kệ chiếc ô đắt tiền đang nằm trên ghế phụ, cứ thế xông thẳng vào màn mưa. Đôi giày da phiên bản giới hạn vài chục vạn giẫm thẳng xuống vũng bùn lầy lội, nước bẩn bắn tung tóe lên ống quần Âu được ủi phẳng phiu, nhưng hắn hoàn toàn không để tâm.

Ngụy Triết bước tới, thô bạo lật người Mạch Ngân lại định quát cho một trận, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã kẹt cứng trong cổ họng.
Gương mặt thanh tú của Mạch Ngân lúc này tái nhợt như tờ giấy, đôi môi nứt nẻ tím tái, nhưng hai gò má lại ửng đỏ một cách bất thường. Ngụy Triết nhíu mày, vươn tay chạm vào trán cậu.

Nóng rực. Nhiệt độ cao đến mức dường như muốn thiêu đốt cả lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn.

“Mạch Ngân? Tỉnh lại!” Ngụy Triết vỗ vỗ vào má cậu, âm lượng lớn hơn bình thường vài phần, mang theo một tia hoảng loạn mà chính hắn cũng không nhận ra.

Người trong ngực khẽ cựa quậy. Hàng mi dài ướt sũng run rẩy, Mạch Ngân mơ hồ cảm nhận được có người chạm vào mình. Cậu vô thức thu mình lại, đôi tay lạnh ngắt bỗng nhiên vươn ra, túm chặt lấy vạt áo sơ mi lụa của Ngụy Triết.

Ngụy Triết sững người. Hắn nín thở, tưởng rằng trong cơn mê sảng, con mồi cứng đầu này cuối cùng cũng chịu thốt ra những lời yếu đuối cầu xin hắn cứu giúp. Hắn khẽ ghé sát tai xuống.

Quả nhiên, môi Mạch Ngân mấp máy phát ra những âm thanh đứt quãng cực kỳ bi thương:

“Đừng… đừng lấy…”

Ngụy Triết nhếch môi, ánh mắt tối lại: “Đừng lấy cái gì? Nói đi, em muốn tôi giúp em thế nào?”

“Đừng lấy… cái balo của tôi…” Mạch Ngân nhắm nghiền mắt, hai tay gồng lên ôm chặt chiếc balo sờn rách trước ngực, lẩm bẩm trong cơn mê:

“Trong đó… có điện thoại… điện thoại có app ngân hàng… app ngân hàng có… có một ngàn tinh tệ… khụ khụ… ăn cướp là tôi báo cảnh sát đấy…”

Ngụy Triết: “…”

Khóe môi đang nhếch lên của thái tử gia họ Ngụy lập tức đông cứng, rồi giật lên dữ dội.

Hắn trừng mắt nhìn tên nhóc nghèo kiết xác đang sốt đến mức 39, 40 độ, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn ôm khư khư cái balo rách, sợ người ta cướp mất một ngàn tinh tệ. Sự thương xót hiếm hoi vừa chớm nở bỗng chốc biến thành cảm giác tức lộn ruột, vừa bực mình vừa dở khóc dở cười.

“Đúng là đồ điên mê tiền đến không muốn sống nữa!”

Ngụy Triết nghiến răng mắng một câu. Hắn dứt khoát luồn tay qua kheo chân và vai Mạch Ngân, dễ dàng bế cậu thanh niên gầy gò lên kiểu bế công chúa.

Nhét tên nhóc suy dinh dưỡng đang mê sảng ôm balo vào ghế phụ của siêu xe, Ngụy Triết khởi động máy, phóng như bay xé toạc màn mưa hướng thẳng về phía khu biệt thự cao cấp của mình trên đỉnh đồi Tinh Vân.