Bầu không khí trên sô-pha VIP chợt chùng xuống, đám con ông cháu cha xung quanh đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai dám thở mạnh. Bọn họ đều biết, một khi thái tử gia Ngụy Triết đã cảm thấy chán, thì tốt nhất đừng kẻ nào dại dột mà vuốt râu hùm.
Ngụy Triết khẽ nhíu mày, đưa ly rượu lên nhấp một ngụm. Thứ chất lỏng màu hổ phách cay xè trượt xuống cổ họng cũng không mang lại cho hắn chút kích thích nào.
Hắn từ từ lia mắt nhìn qua lớp kính cường lực trong suốt, phóng tầm mắt xuống sàn nhảy đông đúc người bên dưới. Dưới ánh đèn flash chớp tắt liên hồi, đám nam nữ đang điên cuồng uốn éo, cọ xát vào nhau, buông thả dục vọng và cả lòng tự trọng để tìm kiếm sự chú ý, hoặc một cơ hội đổi đời từ những gã nhà giàu trên tầng hai này.
Trong mắt Ngụy Triết, cảnh tượng đó chẳng khác gì một tổ kiến hỗn loạn. Những kẻ bên dưới giống như bầy kiến hèn mọn, tranh giành nhau từng chút vụn bánh mì thừa thãi mà giới thượng lưu bố thí. Ai nấy đều mang chung một mùi vị: Tham lam, giả tạo và dễ dãi đến buồn nôn.
Thật nhàm chán. Mọi thứ trên đời này đối với hắn đều có thể mua được bằng tiền, mà thứ mua được bằng tiền thì đều quá dễ dàng.
Ngụy Triết đặt mạnh ly rượu xuống bàn kính phát ra một tiếng “cạch” khô khốc. Hắn day day thái dương, chuẩn bị đứng dậy rời khỏi cái nơi nhàm chán này.
Đúng lúc đó, khóe mắt hắn vô tình lướt qua một góc khuất ở quầy bar tầng một. Ánh mắt vốn đang u ám, lờ đờ của kẻ đi săn đột nhiên khựng lại.
Giữa những luồng ánh sáng neon xanh đỏ quét loạn xạ và đám đông đang nhảy nhót quay cuồng, bóng dáng cậu thanh niên ở góc quầy bar nổi bật lên như một nét cọ thanh tao, lạc lõng giữa bức tranh sơn dầu lộn xộn.
Đó là Mạch Ngân.
Cậu đang khoác trên mình bộ đồng phục bồi bàn tiêu chuẩn của câu lạc bộ: áo sơ mi trắng, gile đen và nơ cài cổ. Thế nhưng, bộ trang phục vốn dĩ cứng nhắc và đại trà ấy lại được Mạch Ngân dùng chút “tâm cơ” chỉnh sửa vô cùng tinh tế.
Vòng eo áo được bóp lại vừa vặn, tôn lên đường cong thon gọn, dẻo dai mà không hề ẻo lả. Từng bước đi của cậu vững chãi, lưng thẳng tắp, bờ vai rộng mờ ảo dưới lớp vải trắng. Ánh sáng từ quầy pha chế hắt qua sườn mặt thanh tú, phác họa nên một vẻ đẹp lạnh lùng, cấm dục, hoàn toàn đối lập với không khí vẩn đục sặc mùi tiền tài và nhục dục xung quanh.
Từ vị trí cao nhất trên tầng hai, ánh mắt Ngụy Triết tối lại. Ánh nhìn mang theo sự sắc bén của loài dã thú ghim chặt vào vòng eo đang thoắt ẩn thoắt hiện sau mỗi cử động vươn tay cất rượu của cậu thanh niên. Hắn xoa xoa ngón tay cái vào thành ly pha lê, sự tẻ nhạt bủa vây ban nãy đột nhiên vơi đi phân nửa.
Trong khi đó, ở tầng một, vở kịch đã được Mạch Ngân tính toán tỉ mỉ chính thức vào màn.
Một gã khách hàng trung niên béo phệ, mặt mũi đỏ gay vì hơi men lảo đảo bước tới quầy bar. Gã đã tia thấy Mạch Ngân từ lâu, ánh mắt đục ngầu đầy dục vọng trắng trợn quét từ trên xuống dưới người cậu như đánh giá một món hàng.
“Ây dô, em trai phục vụ mới à? Trông ngon đấy.”
Gã đàn ông lè nhè, bất ngờ vươn bàn tay thô lỗ chộp lấy cổ tay Mạch Ngân khi cậu vừa xoay người định bưng khay rượu đi.
Mạch Ngân cau mày. Cậu lập tức rụt tay lại với vẻ ghét bỏ lộ liễu, lùi ra sau nửa bước, giữ khoảng cách an toàn nhưng không làm đổ giọt rượu nào trên khay.
“Thưa ngài, xin tự trọng. Tôi đang làm việc.” Giọng nói của cậu trong trẻo, nhưng lạnh buốt như băng.
“Tự trọng? Ở cái chốn này mà mày đòi tự trọng? Hahaha!”
Gã béo cười hô hố, rút từ trong túi áo ra một xấp tiền mặt mệnh giá lớn, đập cái “chát” xuống mặt quầy bar bằng đá cẩm thạch. Sau đó, gã với tay lấy một ly rượu mạnh đầy ắp trên bàn, đẩy mạnh về phía Mạch Ngân, rượu sánh ra cả ngoài mép ly.
“Đừng có làm cao! Uống cạn ly này, rồi đêm nay theo hầu hạ ông đây cho tốt, xấp tiền này là của cưng. Cả tháng cắm mặt bưng bê của cưng cũng không bằng một đêm ông bo đâu!” Gã béo vừa nói, tay vừa vươn tới định sờ lên vòng eo thon gọn của cậu thanh niên.
Từ trên sô-pha VIP, đám bạn của Ngụy Triết cũng đã chú ý tới động tĩnh bên dưới.
“Ái chà, lão béo họ Vương lại giở trò ép rượu nhân viên rồi. Để xem tiểu mỹ nhân kia trụ được mấy giây trước xấp tiền đó.” Một gã thiếu gia cợt nhả bình luận, huých tay người bên cạnh.
Ngụy Triết không nói gì, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại. Theo kinh nghiệm của hắn, cùng lắm là cậu bồi bàn kia sẽ giả vờ giãy giụa vài cái cho có giá, diễn một chút vẻ ấm ức, rồi cuối cùng cũng ngoan ngoãn ôm lấy xấp tiền, nhắm mắt uống cạn ly rượu để lên giường với gã béo kia mà thôi. Kịch bản này ở Đêm Tinh Vân ngày nào mà chẳng diễn ra.
Thế nhưng, sâu thẳm trong sự khinh miệt thường trực, Ngụy Triết lại phát hiện ra mình đang mơ hồ chờ đợi một điều gì đó khác biệt từ đóa hồng trắng lạc loài kia.
Bàn tay béo múp, đầy mỡ của gã đàn ông trung niên chỉ còn cách vòng eo của Mạch Ngân vài milimet. Đám đông xung quanh đã bắt đầu huýt sáo cợt nhả, chờ đợi một màn khuất phục quen thuộc ở chốn ăn chơi này.
Nhưng ngay tại khoảnh khắc tưởng chừng như mọi thứ đã an bài, một biến cố nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người xảy ra.
Thay vì sợ hãi lùi bước hay nhắm mắt cầm xấp tiền lên, Mạch Ngân đột ngột vung tay.
Xoảng! Rào!
Chưa đầy một giây, toàn bộ ly rượu mạnh đầy ắp bị Mạch Ngân cầm lên, tạt thẳng một cách không thương tiếc vào bản mặt bóng nhẫy của gã đàn ông.
Chất lỏng bị hắt tung tóe, chảy ròng ròng từ mái tóc le ngoe vài sợi của gã xuống trán, nhỏ tong tong qua chiếc mũi to bự rồi ướt đẫm cả mảng áo sơ mi đắt tiền. Đá viên rơi loảng xoảng xuống mặt sàn cẩm thạch.
Âm nhạc xập xình của câu lạc bộ dường như bị tiếng ồ lên kinh ngạc của đám đông lấn át. Vài người đứng gần vội vã lùi lại để tránh bị vạ lây. Không gian quanh quầy bar bỗng chốc rơi vào một sự tĩnh lặng đầy nghẹt thở.
Gã béo đứng chết trân, vuốt mặt, cặp mắt đục ngầu trừng lớn, dường như vẫn chưa thể tin nổi mình vừa bị một tên phục vụ quèn hắt rượu vào mặt giữa chốn đông người.