Đến nội dung chính

Chương 5

admin 710 Chữ Cài Đặt

Đồng hồ điểm hai giờ sáng.

Trong căn phòng trọ chật hẹp, ánh đèn bàn vàng vọt hắt bóng một thanh niên đang ngồi khoanh chân trên ghế nhựa cắn đuôi bút bi, cặm cụi đọc tài liệu như một sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học.

Đã nhận tiền cọc thì phải làm việc đàng hoàng, đó là đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất của Mạch Ngân. Cậu lật giở từng trang hồ sơ dày cộp mà Lục Thanh Hà để lại, thỉnh thoảng lại dùng bút dạ quang tô đậm những dòng thông tin quan trọng.

Hồ sơ ghi rõ: Ngụy Triết, 27 tuổi, người thừa kế độc nhất của tập đoàn Ngụy Thị.

Nhìn lướt qua loạt ảnh đính kèm, Mạch Ngân phải công nhận tên này có một khuôn mặt được ông trời ưu ái đến mức đáng ghét. Sống mũi cao thẳng, xương hàm góc cạnh sắc sảo, đôi mắt hẹp dài luôn toát lên vẻ ngông cuồng và khinh mạn. Anh ta khoác lên mình những bộ vest cắt may đắt đỏ, ngồi ở vị trí cao nhất nhìn xuống thế giới bằng ánh mắt của một kẻ săn mồi.
Thế nhưng, thứ khiến Mạch Ngân chú ý không phải là gia thế hay nhan sắc của Ngụy Triết, mà là cột “Đánh giá tính cách” do Lục Thanh Hà cất công điều tra.

“Tính cách: Tàn nhẫn, vui buồn không rõ. Cực kỳ đa nghi và chán ghét sự giả tạo. Sở thích đặc biệt: Dùng tiền để mua vui, thích ném tiền qua cửa sổ chỉ để xem người khác vì lòng tham mà vứt bỏ tự tôn, chà đạp lên chính phẩm giá của họ.”

Mạch Ngân đọc đến báo cáo về một sự kiện diễn ra tháng trước: Ngụy Triết từng ném một xấp tiền mặt trị giá vài trăm ngàn xuống hồ bơi giữa trời đông giá rét, chỉ để xem một đám tiểu minh tinh và người mẫu tranh nhau nhảy xuống vớt tiền, lạnh đến tím tái mặt mày mà vẫn phải cười nịnh bợ anh ta.

“Chậc chậc, đúng là tư bản rảnh rỗi sinh bệnh hoạn.” Mạch Ngân chậc lưỡi, lẩm bẩm đánh giá.
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mấy người kia kỹ năng nghiệp vụ kém quá. Nước lạnh thế mà cũng nhảy, nếu là mình, mình sẽ mang vợt lưới đi vớt cho nhanh, đỡ ướt quần áo.”

Cậu tiếp tục lật sang trang sau, phân tích danh sách những kẻ từng cố gắng tiếp cận Ngụy Triết.

Xung quanh thái tử gia họ Ngụy không thiếu những kẻ chủ động dâng tận miệng. Từ những cậu ấm cô chiêu õng ẹo, những minh tinh lấp lánh trên thảm đỏ, cho đến những “bạch liên hoa” ngây thơ tỏ vẻ không màng danh lợi.

Nhưng kết cục của bọn họ đều giống nhau: Nếu không bị Ngụy Triết vạch trần bộ mặt hám tiền rồi đuổi cổ một cách nhục nhã, thì cũng bị anh ta dùng tiền đập cho đến khi ngoan ngoãn cúi đầu làm chó, chơi chán rồi vứt bỏ không thương tiếc.

Ngụy Triết đã nhìn thấu mọi mưu mô. Trong mắt anh ta, con người chia làm hai loại: Một là những kẻ vì tiền mà bán rẻ linh hồn, hai là những kẻ đang giấu giếm việc mình thèm tiền để bán với giá cao hơn.
Mạch Ngân gõ nhịp bút lên mặt bàn, đuôi lông mày khẽ nhướng lên. Cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Ngụy Triết, khóe môi từ từ vẽ nên một nụ cười đầy hứng thú.

“Xem ra, anh chàng này bị dị ứng với những kẻ nịnh bợ vì tiền. Những kịch bản mỹ nhân cứu anh hùng, hay lọ lem ngây thơ hoạt bát đều đã lỗi thời rồi.”

Mạch Ngân kéo một tờ giấy trắng tinh lại gần, cầm bút lên, nét mặt hoàn toàn rũ bỏ vẻ cợt nhả, thay vào đó là sự nghiêm túc và sắc lạnh của một đạo diễn đang tự biên kịch cho vở diễn để đời của chính mình.

Cậu bắt đầu viết xuống những từ khóa cốt lõi để tạo ra một “con mồi” hoàn hảo nhất dành riêng cho kẻ đi săn mang tên Ngụy Triết.