Đến nội dung chính

Chương 5: Tôi không phải chồng cô

admin 564 Chữ Cài Đặt

Anh cúi đầu, ánh mắt sắc bén ngưng trọng nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu mềm mại đang cọ cọ trước ngực mình, dưới sự tiếp xúc da thịt, anh rõ ràng cảm nhận được, chỉ cần cô gái này dán chặt vào anh thì sự tàn phá của tinh thần lực trong cơ thể anh lại ngoan ngoãn lắng xuống một cách kỳ diệu.

Khóe môi Hoắc Tư Thần mím lại thành một đường thẳng tắp, yết hầu gợi cảm khó nhọc trượt lên xuống một nhịp.

Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

Gió bão không gian gào thét bên ngoài lớp vỏ hợp kim siêu trọng của cơ giáp Hắc Long, cuốn theo vô số mảnh vỡ của con tàu vũ trụ thương mại vừa bị nổ tung, nhưng bên trong buồng lái chật hẹp này, thời gian dường như ngưng đọng.

Hoắc Tư Thần rũ mắt, yết hầu khô khốc trượt lên xuống đầy gian nan.

Cảm giác đầu tiên ập đến não bộ anh không phải là sự chán ghét khi bị người lạ đụng chạm, mà là một sự thoải mái đến rùng mình, giống như một kẻ lữ hành khát nước lê lết giữa sa mạc cằn cỗi nhiều năm đột nhiên được ngâm mình trong một dòng suối trong vắt, mát lạnh.
Hơn mười năm qua, kể từ ngày vùng biển tinh thần bị nọc độc của Nữ hoàng Trùng tộc xâm nhập, mỗi một lần hít thở đối với anh đều mang theo dư vị của lưỡi dao lam cắt cứa vào rễ thần kinh, những cơn bạo động tinh thần lực tàn phá cơ thể anh từ bên trong biến anh thành một con quái vật phải nhờ đến xích từ tính để tự giam cầm chính mình.

Vậy mà giờ đây, khi cô gái nhỏ xíu, mềm nhũn này dán chặt vào lồng ngực anh, một luồng sinh khí kỳ lạ, êm ái lại không ngừng lan tỏa từ nơi da thịt tiếp xúc xoa dịu đi từng đoạn thần kinh đang gào thét.

“Buông ra.”

Hoắc Tư Thần cất giọng, âm thanh khàn đặc, vỡ nát mang theo uy áp của kẻ quanh năm tắm máu trên chiến trường, nhưng sâu thẳm bên trong lại phảng phất một tia kìm nén cực độ.

Bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng của anh đưa lên, nắm lấy bả vai gầy gò của cô gái định đẩy ra.
“Tôi không phải chồng cô.”

“Em không buông!” Lâm Thư Nhi sống chết siết chặt lấy vòng eo săn chắc của anh, mười ngón tay cấu chặt vào lớp vải quân phục nhàu nát. Cô vùi cái mặt tèm lem nước mắt vào hõm cổ anh, khóc đến mức bả vai run lên bần bật. “Anh rõ ràng là chồng em… Vừa nãy lúc tàu nổ tung, là anh liều mạng ôm em xông vào đây mà…”

Trong lúc mượn cớ gào khóc để cọ xát, kéo dài thời gian tiếp xúc nhằm truyền thêm dị năng hệ Mộc chữa trị cho anh, não bộ của Lâm Thư Nhi cũng đang hoạt động với tốc độ kinh hoàng để rà soát lại toàn bộ ký ức của nguyên chủ.

Cô cần phải hiểu rõ ngọn nguồn cái chết của thân xác này để xây dựng một kịch bản hoàn hảo nhất.