Đến nội dung chính

Chương 7: Khốn nạn

admin 670 Chữ Cài Đặt

Cách chia tay này của Tuấn quá ác, thà hắn nói ra đừng mời cậu đến đây, cứ đẩy cậu ra bằng sự rõ ràng thì tốt biết mấy.

Hà vỗ mạnh tay vào làn can, liếm đôi môi khô khốc ngửa mặt lên trời không cho nước mắt rơi.

Cậu cười đầy khó coi, miệng thốt ra hai từ: “Khốn nạn!”

Đêm đó Hà chẳng biết mình trôi qua thế nào, khi làn gió se lạnh mang theo mùi sương và chút tia nắng mặt trời vào phòng, Hà mở mắt. Sống mũi cậu hơi nghẹt, rèm cửa tung lên từng hồi, cơn gió thổi vào từ nơi ấy suốt cả đêm khiến cậu bị cảm.

Hà bước xuống giường, có hơi choáng váng, đầu nhói lên.

Trận cảm cúm này xem ra không nhẹ, cổ họng hơi đau, Hà vào phòng tắm. Nhìn bản thân trong gương, thật xấu, chẳng còn dáng vẻ đẹp đẽ như tối qua, trong khi trên người vẫn khoác bộ đồ màu trắng được cho là nâng tầm nhan sắc nhất.
Cậu bật cười, kéo cổ áo: “Hóa ra lụa cũng chỉ giúp người đẹp khi tâm trạng người mặc tốt nhất, chứ cỡ này thì có là lụa tiên cũng không cứu nổi!”

Rửa mặt vệ sinh sạch sẽ, chỉnh trang bản thân thật kỹ càng, cậu bước ra ngoài, tiến đến tủ đồ, lấy toàn bộ quần áo đã bày ra đêm qua gấp lại, bỏ vào túi.

Cậu muốn nói chuyện với Tuấn, sau đó sẽ rời đi, nơi này không nên dành cho những người có mối quan hệ phức tạp.

Cậu xuống nhà, buổi sáng bầu không khí khá đẹp, nên cả nhóm ăn sáng ngoài hiên, tiếng nói cười vọng vào nghe như tiếng chuông, nhưng chẳng lay động nổi người đang thất tình, họ vui chỉ càng làm tăng sự lạc lõng và mệt mỏi của cậu.

Cậu mở cửa, nghe tiếng ai cũng nhìn.

Uyên bật cười: “Đêm qua anh ngủ cùng bộ đồ đó luôn à?”

Hà nhìn lại bản thân, áo len có hơi xốc xếch, chiếc quần tây có nếp nhăn, chưa bao giờ cậu xuất hiện trước mặt Tuấn với bộ dạng thiếu chỉnh chu thế này, lại trong bộ đồ trắng, nhưng lần này cậu không muốn thỏa mãn cái tính thẩm mỹ kỳ quái của ai kia, đơn giản thôi nhìn Uyên đi, cô cũng chỉ mặc một chiếc áo len màu vàng đơn giản và quần jean bó ống trông không đẹp chút nào.
Tuấn có thể chấp nhận kiểu thời trang xấu xí ấy, thì cũng nên nhìn chút nếp gấp mà hắn đã tạo ra trên bộ đồ tinh khôi đẹp đẽ của cậu đi.

“Ăn sáng thôi.” Tuấn nói.

Lại nữa, bơ cậu tiếp, nhìn phát bực.

Hà đi tới ngồi xuống, có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng với giáo dưỡng nhiều năm cậu biết làm gì cũng cần tránh bữa ăn, hiện tại Tuấn còn đây không chạy được, ăn xong nói chuyện cũng không muộn. Hít vào một hơi thật sâu, Hà gắng bình tĩnh để dùng bữa sáng.

Nhã đưa bát nước chấm ngập hành qua cho Hà: “Anh tới Đà Lạt bao giờ chưa?”

Cậu lắc đầu.

“Vậy hôm nay ăn thử món bánh căn này đi, đặc sản nơi đây đó.”

Cậu cười, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Hương vị bánh quả thật rất ngon nhưng đáng tiếc nó xuất hiện sai thời điểm, giá như nó đến vào khoảng thời gian cậu vui vẻ thì tốt biết mấy.
Sau khi ăn xong, Tuấn đứng lên trước đi vào nhà, cậu cũng đứng dậy ngay sau đó, đi theo vào.

Tuấn biết cậu đi theo, lớn giọng nói: “Chuẩn bị đồ đi chúng ta ra ngoài, có vài địa điểm săn mây buổi sáng rất đẹp, đi nhanh kẻo trễ.”

Tuấn bước lên cầu thang, cậu đuổi theo sau nói lớn: “Khoan đã chúng ta cần nói chuyện.”

Giọng cậu rất lớn, thu hút sự chú ý của nhóm người bên ngoài, ai cũng đi vào vì tò mò.