Khương Thất: “…”
Phòng khách tầng dưới.
Quản gia và Khương Tử Nhiễm cũng đã lóp ngóp bò dậy chạy ra.
Bà giúp việc Vương Xuân Hoa quỳ rạp dưới đất, trên chiếc bàn bên cạnh bày la liệt một mâm đầy ắp vàng.
Toàn bộ đều được móc ra từ trên người bà ta, đến mức trong áo lót còn nhét tận hai cái nhẫn.
Lúc bị Khương Thất lục soát, Vương Xuân Hoa đơ toàn tập!
Bà ta giấu đồ vào ngực lúc nào cơ chứ? Hoàn toàn không có chuyện này mà!
Thật đúng là gặp quỷ rồi!
Khương Thất tất nhiên sẽ không tốt bụng kể cho Vương Xuân Hoa nghe chuyện trong lúc tát bà ta, cô đã tiện tay gắn luôn một cái “Máy hút vàng” lên người bà ta.
Vàng cứ thế tự động chui tọt vào người bà ta.
Đồ chơi này cô mất 100 điểm bùng nổ mua trong cửa hàng hệ thống đấy.
Ngày thường Khương Nam Sơn ôn hoà nho nhã, một khi đụng chuyện, khí chất tổng tài bá đạo bức người lập tức tỏa ra ngùn ngụt!
“Bà Vương, tôi tự thấy nhà họ Khương đối xử với bà không tệ, tại sao bà lại ăn cắp?”
Khương Thất ngồi một bên, cắn táo kêu rôm rốp, cố gắng kiềm chế bản thân không thèm thuồng nhìn về đống vàng kia.
[Còn vì sao được nữa? Vì đứa con gái ruột Khương Tử Nhiễm của bà ta chứ sao!]
Khương Nam Sơn và Tô Nhậm Mẫn đưa mắt nhìn nhau.
Vừa nãy hai người ở trong phòng ngủ còn đang vắt óc nhớ lại xem nữ giúp việc sinh con cùng ngày với họ năm đó rốt cuộc là ai.
Dù sao cũng 20 năm rồi, người làm nhà họ Khương kẻ đến người đi nườm nượp. Làm vài hôm rồi nghỉ cũng có, làm lâu năm cũng có vài người.
Không ngờ lại chính là Vương Xuân Hoa!
Nhưng lúc đến ứng tuyển, bà ta bảo chồng chết, nhà còn một đứa con trai nhỏ cần nuôi cơ mà.
Thế thì bầu kiểu gì?
[Trước giờ Vương Xuân Hoa cũng chẳng phải ngọn đèn cạn dầu đâu! Lúc chồng còn nằm liệt giường trong bệnh viện, bà ta đã tranh thủ “cắm sừng” cho một nữ bệnh nhân cùng phòng rồi! Ai dè mới mây mưa một đêm mà dính bầu luôn!]
[Sau khi phát hiện có thai, bả liền đi tìm quản gia, lại tiếp tục mây mưa một đêm. Hiện tại ông quản gia Lý này vẫn đinh ninh Khương Tử Nhiễm là con gái ruột của ông ta đấy! Nên đối xử với cô ta cực kỳ tốt cực kỳ!]
[Có đồ gì xịn là lén tuồn cho Khương Tử Nhiễm, còn rau rớt xuống đất thì lụm lên cho chủ nhà ăn.]
Khương Nam Sơn và Tô Nhậm Mẫn: “…”
Giỏi, giỏi cho ông quản gia Lý!
Nhân chứng vật chứng rành rành, Vương Xuân Hoa có muốn ngụy biện cũng không được.
Bà ta đau lòng liếc nhìn đứa con gái ruột Khương Tử Nhiễm, nhận tội: “Ông chủ, bà chủ, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi, xin hai người tha cho tôi lần này!”
Khương Tử Nhiễm nắm chặt tay thành đấm, móng tay cắm phập vào lòng bàn tay: Cái đồ vô dụng này rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy! Sao cô ta có thể là con gái của loại người ngu như heo này chứ? Nếu không phải trước đây đã lén lút đi làm xét nghiệm ADN, đánh chết cô ta cũng không tin!
Tuy vậy, Khương Tử Nhiễm vẫn đứng ra, dùng giọng dịu dàng đậm mùi trà xanh: “Bố, mẹ, chắc hẳn dì Vương có nỗi khổ bất đắc dĩ. Dì ấy làm việc ở nhà mình bao năm nay, vẫn luôn rất tận tụy mà.”
Khương Nam Sơn nhìn Khương Tử Nhiễm, lẳng lặng thở dài một hơi.
Chắc hẳn con bé vẫn chưa biết mẹ ruột của mình chính là người này!
Giọng Khương Nam Sơn dịu đi vài phần: “Bố biết phải xử lý thế nào.”
Khương Tử Nhiễm lại liếc sang Khương Thất đang ung dung nhóp nhép gặm táo.
Thầm mắng: Coi đây là nhà mình thật rồi đấy à? Con khốn!
Đáy mắt cô ta xẹt qua suy nghĩ độc ác, lên giọng đạo lý: “Chị à, chị cũng thật là… Dì Vương cho dù có lỡ lấy đồ, chị cũng không nên ra tay đánh dì ấy chứ? Dì ấy dẫu sao cũng lớn tuổi rồi, chúng ta nên thương xót người già.”
Khương Thất bĩu môi lườm cháy máy, ném thẳng cái lõi táo vào trán Khương Tử Nhiễm: “Tôi đánh đồ ăn cắp mà cô cũng xót xa à? Sao mấy lời đạo lý này cô không gáy sớm hơn? Nếu cô gáy sớm, thầy trò Đường Tăng đã chả phải nhọc công ăn gió nằm sương, lặn lội trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn làm gì! Kinh Phật cứ để cô viết là xong, cứ đến thẳng chỗ cô mà thỉnh kinh là được rồi, cô đúng là Bồ Tát sống giáng trần hiển linh rồi!”
Khương Tử Nhiễm: “…”