Bạc Lê Dã lại cố tình phá bầu không khí yên tĩnh, đá nhẹ vào chân bàn hai cái: “Tối qua cô ngủ ở đâu vậy?”
Mãi đến khi viết xong phương trình hóa học hoàn chỉnh, Tần Minh Yên mới dừng bút: “Sô pha.”
“Có giường mà cô không ngủ, cô muốn người khác nghĩ tôi ngược đãi cô sao?”
“Sô pha rất rộng, đủ để ngủ.”
Bạc Lê Dã đặt khay thức ăn xuống bàn thật mạnh, châm chọc nói: “Được thôi, nếu cô thích ngủ sô pha như vậy thì sau này cứ ngủ ở đó đi.”
Tần Minh Yên vẫn bất động như núi, giọng nói bình thản như cũ: “Được.”
Nói xong, cô ấy lại tiếp tục làm bài.
Bạc Lê Dã đôi khi thật muốn cạy đầu óc Tần Minh Yên ra xem thử, rốt cuộc một người phải như thế nào mới có thể sống vô vị đến mức này. Không cần giải trí, không cần bạn bè, thậm chí bị cô chiếm tiện nghi cũng có thể mặt không đổi sắc. Cứ như thể cô ấy sinh ra đã là một cỗ máy học tập, không có chuyện gì có thể khiến cô ấy bị phân tâm.
Cô gõ lên mặt bàn: “Ăn sáng đi, lát nữa nguội mất.”
Tần Minh Yên nhìn phần bữa sáng đủ cho hai người, nói: “Cô ăn trước đi, phần còn lại để tôi.”
“Dì Vương nói chưa đến năm giờ cô đã dậy làm bài rồi. Đói đến ngất ra đấy thì đừng có đổ tại tôi.” Bạc Lê Dã tức giận nói.
Môi Tần Minh Yên đã trắng bệch, rõ ràng là đang bị hạ đường huyết, khiến Bạc Lê Dã cũng ngại nổi cáu với chuyện tối qua cô ấy ngủ trên sô pha.
Tần Minh Yên vẫn kiên trì: “Tôi muốn làm xong sớm một chút, để tiện giải đáp những câu cô không biết.”
Tần Minh Yên đang mặc chiếc áo thun mới mà Bạc Lê Dã chưa từng mặc, trên tóc còn vương đầy hương dầu gội quen thuộc của Bạc Lê Dã. Bạc Lê Dã ghé lại gần hít vài hơi, giọng cũng dịu xuống: “Nhiều hơn một chút hay ít hơn một chút thì có sao đâu, nhà tôi bỏ tiền ra chẳng phải là để cô đến đây ở cùng tôi sao?”
Khoảng cách quá gần cuối cùng cũng khiến Tần Minh Yên cảm thấy không thoải mái. Cô ấy ngửa người ra sau, nói: “Bố mẹ cô sẽ xem thành tích thi của cô.”
Bạc Lê Dã chẳng thèm để tâm. Cô lấy hai đĩa món mình thích ra, đẩy phần còn lại đến trước mặt Tần Minh Yên: “Đừng nói nhiều, ăn đi.”
Tần Minh Yên nhìn Bạc Lê Dã thật sâu một cái, thu dọn bài thi đặt sang bên cạnh rồi bắt đầu ăn sáng.
Bữa sáng dì Vương làm có khẩu vị khá phổ biến, là sushi với vài loại nhân thịt nướng và hải sản. Mỗi miếng đều được cắt rất tinh tế, điểm xuyết bằng những hạt trứng cá có màu sắc tươi tắn, nhìn thôi đã thấy ngon miệng.
Sau khi ăn sáng xong, dì Vương vào phòng sách thu dọn bộ đồ ăn. Đợi đến khi cửa đóng lại, Tần Minh Yên lấy quyển sổ ghi những câu sai mà cô ấy đã giúp Bạc Lê Dã tổng hợp ra, bắt đầu giảng bài cho cô.
“Hạt đi vào trong bán kính điện từ sau…”
Khi Tần Minh Yên giảng bài, Bạc Lê Dã vẫn luôn nhìn cô ấy ở bên cạnh. Khung cảnh ấy vô cùng đẹp mắt, chẳng trách hôm trao giải, trên lễ trao giải lại có nhiều người kinh ngạc trước ảnh chứng nhận của Tần Minh Yên đến vậy.
Dáng vẻ nghiêm túc của Tần Minh Yên khi giảng bài còn khiến người ta rung động hơn cả tấm ảnh chứng nhận nghiêm túc kia.
Bất tri bất giác, Tần Minh Yên đã giảng xong một lượt. Cô ấy sửa lại vài con số trong đề bài rồi đẩy sang trước mặt Bạc Lê Dã.
Vài phút sau, cô phê duyệt quá trình giải đề của Bạc Lê Dã, chân mày nhíu chặt lại. Bạc Lê Dã từng đoạt giải nhì kỳ thi thi đua toán học cấp tỉnh, Tần Minh Yên chỉ cho rằng cô ấy không nhạy bén với đề vật lý nên giảng lại một lần nữa.
Thẳng đến khi Bạc Lê Dã làm sai lần thứ ba, Tần Minh Yên rốt cuộc nhận ra điểm không đúng.
“Đã sai lần thứ ba rồi, rốt cuộc cô có nghiêm túc nghe tôi giải đề hay không?”
Bạc Lê Dã cười mỉm nhìn Tần Minh Yên, vươn tay chạm nhẹ lên chóp mũi cô: “Có mà… Tôi đang nghiêm túc nhìn cô đây.”
Tần Minh Yên nắm lấy cổ tay cô ấy, giọng nói lạnh xuống: “Nhưng chúng ta đã thỏa thuận, tôi dạy cô học, cô sẽ trả tiền cho mẹ tôi chữa bệnh. Hiện tại cô không phối hợp như vậy, cô…”
“Làm gì thế.” Bạc Lê Dã ngắt lời Tần Minh Yên: “Tôi có nói sẽ quỵt nợ đâu? Chỉ là Tần Minh Yên này, cô muốn làm giáo viên của tôi đến thế, có thể giải đáp cho tôi một câu hỏi trước được không?”
“Chuyện gì, cô hỏi đi.”
Ánh mắt Bạc Lê Dã chậm rãi dời xuống, dừng lại trên bàn tay đang bị giữ chặt của mình: “Cô dạy người khác thì cũng sẽ nắm lấy tay họ không buông sao?”
Tần Minh Yên đột ngột buông tay ra.
Bạc Lê Dã cười gục xuống bàn học: “Cô đấy, sao lại chẳng chịu nổi trêu chọc chút nào thế?”
Lồng ngực Tần Minh Yên phập phồng kịch liệt hai cái: “Cô đừng nói những chuyện không liên quan đến việc học.”
“”Cô đừng nói những chuyện không liên quan đến việc học.”” Bạc Lê Dã bắt chước điệu bộ của cô nhắc lại một lần, tức khắc cảm thấy càng thêm buồn cười.
Cô ấy ngoắc ngoắc ngón tay với Tần Minh Yên: “Cô lại đây một chút.”
“Làm gì?”
“Chẳng phải muốn dạy tôi làm bài sao? Cô ngồi xa như thế tôi nghe mệt lắm, mấy hình vẽ điện tử đó của cô tôi xem không hiểu.”
Tần Minh Yên hơi đứng dậy, ghé người qua.
Bóng lưng đầu hè bao trùm toàn bộ Bạc Lê Dã vào bên trong, nhưng Bạc Lê Dã tràn ngập đầu óc đều là làm sao để thay đổi thái độ của Tần Minh Yên nên chẳng hề chú ý tới.
Bạc Lê Dã đưa tay sờ sờ gương mặt Tần Minh Yên, hơi nâng cằm lên như thể đòi hôn, ra hiệu cho Tần Minh Yên tiến lại gần thêm chút nữa.
Tần Minh Yên không nhúc nhích: “Thế này là được rồi…”
Lời còn chưa dứt, khóe miệng Bạc Lê Dã nhếch nhẹ, hai tay đột nhiên vòng lấy cổ cô, cảm giác lạnh lẽo đè lên cổ, bên tai vang lên một tiếng khóa kim loại giòn tan.
Cùm cụp.
Tần Minh Yên ngẩn người, bờ môi đỏ gần trong tầm mắt lập tức rời đi, đầu ngón tay Bạc Lê Dã gẩy về phía cổ cô rồi đột nhiên siết chặt lại.