Đến nội dung chính

Chương 10.1: Vạn linh vãn sinh

admin 578 Chữ Cài Đặt

Gió núi thét gào qua những khe đá hẹp, mang theo mùi tử khí nồng nặc bốc lên từ hố sâu phía sau thôn Mã Gia. Dưới đáy hố là một màu trắng hếu của xương cốt, chúng chất chồng lên nhau, có những bộ xương nhỏ bé của trẻ thơ, có những bộ xương mang theo tàn tích của linh lực đã cạn kiệt. Đó là bằng chứng cho sự tàn độc của đám người thôn Mã Gia.

Tô Nhược Thi nhìn xuống, lồng ngực thắt lại. Kiếp trước nàng bị rút tiên cốt, nàng vốn tưởng nỗi đau đó là tột cùng của nhân gian. Nhưng so với việc bị biến thành công cụ sinh sản, bị chà đạp đến chết rồi ném xác vào hố sâu lạnh lẽo này, nỗi đau của nàng dường như vẫn còn một đường lui.

Linh hồn của họ đã bị oán khí và trận pháp của Tần đạo sĩ xích lại nơi đây, không thể đầu thai, không thể tan biến, cứ thế vất vưởng trong bóng tối vô tận.
Tô Nhược Thi không thể để họ chịu khổ thêm nữa, nàng không đành lòng.

Nàng đứng bên mép hố, đôi môi mím chặt. Bộ y phục lụa vân mây màu trắng điểm hoa bỉ ngạn đỏ rực bay tung trong gió. Nàng kết ấn, hai tay đan xen tạo thành những họa ấn tỏa ra ánh sáng màu vàng kim.

“Đại sư tỷ, tỷ định mở Đại trận Siêu sinh sao?” Diệp Khinh Trúc kinh ngạc thốt lên.

Đại trận Siêu sinh đòi hỏi người thi triển phải sở hữu một đạo tâm thuần khiết tuyệt đối. Chỉ cần tâm trí người sử dụng vướng một chút tạp niệm, trận pháp sẽ phản phệ, thiêu rụi thần hồn của họ. Ở tuổi của Tô Nhược Thi, việc lĩnh ngộ và dám thi triển trận pháp này là một sự mạo hiểm điên rồ.

Nhưng Nhược Thi không đáp, nàng nhắm mắt, giọng nói trong trẻo vang vọng: “Thiên đạo hữu tình, vạn vật hồi quy. Oán khí tiêu tán, linh hồn vãn sinh. Lấy danh nghĩa đệ tử Tiêu Dao tông, ta mở lối luân hồi, đưa các vị về miền cực lạc!”
Ánh sáng vàng kim từ dưới chân nàng lan tỏa, rễ trận pháp bám sâu vào lòng đất, xuyên qua hố xương cốt. Những tiếng rên rỉ u uất trong không trung bắt đầu dịu lại.

“Nhanh, giúp sư tỷ!” Diệp Khinh Trúc hét lớn.

Hắn lập tức ngồi xuống, hai tay áp vào lưng trận pháp, rót linh lực cuồn cuộn của mình vào. Trình Tiêu và Hàn Vũ cũng không chậm trễ, cả hai đồng loạt thi triển bí pháp tông môn, bổ sung linh lực cho đại trận. Ba luồng linh lực mạnh mẽ của các thiên tài đỉnh Nguyên Ninh như ba dòng đại lưu đổ dồn vào tâm trận. Ánh sáng của trận pháp bùng lên, bao phủ toàn bộ thôn Mã Gia trong một vòm hào quang sáng chói.

Giữa vòm sáng ấy, những đốm linh quang nhỏ li ti bắt đầu bay lên từ hố xương. Đó là linh hồn của những nữ tử, những bé gái bị hại. Họ lơ lửng giữa không trung, trước khi tan biến vào luân hồi. Mỗi linh hồn đều khẽ cúi đầu về phía thiếu nữ mặc bạch y, như một lời cảm tạ cuối cùng. Cảnh tượng bi tráng và lộng lẫy đến mức khiến người ta phải rơi lệ.