Trong tộc? Xếp thứ mười tám?
Điều này chứng tỏ bọn chúng không chỉ phát triển ra quần thể của riêng mình, mà còn biết tính toán, biết đâu còn có cả phong tục và văn hóa bộ tộc riêng.
Hơn nữa, từ cuộc đối thoại giữa cô và nó lúc nãy có thể thấy, trí thông minh của con quạ này không thua gì loài người, thậm chí ở một mức độ nào đó, có những cá thể còn thông minh hơn cả con người.
Nó còn biết coi thường cô cơ mà.
Nếu tộc linh thú ở thế giới này đều như vậy, vậy thì đáng sợ thật.
Tâm trí Tô Tự vận hành rất nhanh, nhất thời suy nghĩ bay đi khá xa. Nhưng ngoài mặt cô vẫn không để lộ gì, bày ra thái độ lúc đi làm đối với khách hàng, trịnh trọng mà khách sáo nói: “Xin chào, Thập Bát tiên sinh. Lúc nãy ông nói vì cánh bị thương nên mới tạm dừng ở đây dưỡng thương, đúng không? Tôi có một đề nghị, ông có thể cân nhắc không?”
Nha Thập Bát không hiểu vì sao, cứ nghe Tô Tự nói kiểu này là khắp người nó lại ngứa ngáy khó chịu, không nhịn được nói: “Ta có thể cân nhắc, ngươi nói chuyện bình thường lại được không?”
“Được luôn!” Tô Tự lập tức cười rạng rỡ: “Hai ta kết bạn một thời gian nhé. Tôi chữa thương cho ông, ông dạy tôi nói chuyện. Chắc ông cũng nhìn ra rồi, tôi vừa rời nhà không lâu, vẫn chưa biết ngôn ngữ ở chỗ này.”
Nha Thập Bát: “Bây giờ ngươi chẳng phải vẫn nghe hiểu đó sao?”
Tô Tự sửa lại: “Chỉ hiểu được những gì ông chuyển đạt thôi.”
Cầm điện thoại dùng app dịch để giao tiếp, sao có thể giống với việc tự mình biết ngôn ngữ đó được?
Nhỡ “máy phiên dịch” mất mạng rồi bỏ chạy thì sao?
Nhỡ “máy phiên dịch” “thức tỉnh máy móc”, bắt đầu có suy nghĩ riêng thì sao?
Trên tay không có vũ khí, và có vũ khí nhưng không dùng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Nha Thập Bát trầm ngâm chốc lát, có phần hoài nghi nhìn cô: “Ngươi biết chữa thương?”
Tô Tự nghĩ tới chai cồn trong túi mình, chột dạ trong thoáng chốc: “Tôi có thần dược.”
Cồn đúng là có thể gọi là thần dược, ngoại trừ lúc dùng thì đau quá mức, còn lại chẳng có tật xấu gì…
“Được thôi.” Nha Thập Bát làm bộ miễn cưỡng, nhưng thực ra nóng lòng nói: “Nhưng ngươi mang ta đi kiểu gì? Cánh tay ngươi còn chẳng to bằng gốc cánh của ta.”
Nha Thập Bát không biết Tô Tự rốt cuộc là người từ đâu tới, nhưng nó có thể nhìn ra, Tô Tự hoàn toàn mù mờ về thế giới này, cứ như là… cứ như lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này vậy.
Hơn nữa, nó rất rõ, đối với thế giới lấy ngự thú làm chủ này, thiên phú Linh Ngữ giả quý giá đến mức nào.
Toàn bộ Đông Lâm Vực, với ba trăm năm từng trải của nó, số nhân loại có thiên phú Linh Ngữ giả mà nó từng nghe nói đến, còn chưa đủ một bàn tay.
Nó không thể bỏ lỡ cơ hội lần này.
—
Buổi chiều, tiết trời se lạnh.
Gió nhè nhẹ thổi qua, trong không khí phảng phất mùi ngai ngái đặc trưng của đất bùn sau cơn mưa.
Trong bụi cây thấp, Tô Tự một tay xách chiếc túi vải nhỏ đựng nấm, một tay nhấc Nha Thập Bát đang ngoan ngoãn ngồi xổm trong túi ni lông lên, không nhịn được dặn dò: “Thập Bát à, ông để ý một chút đi, nhớ thu móng vuốt lại, cái túi này chọc một cái là rách đấy!”
So với “máy phiên dịch mang theo bên mình”, những thứ khác chẳng còn quan trọng nữa.
Vì thế, Tô Tự lại chuyển đống “đặc sản Lam Tinh” vốn để trong túi ni lông sang chiếc túi vải đựng nấm, như vậy mới có chỗ để Nha Thập Bát vào.
Còn Nha Thập Bát bị chiếc túi ni lông không lớn lắm quấn chặt lấy, cái cánh bị thương cũng được đặt cẩn thận về đúng vị trí rồi cố định lại.
Nho nhỏ, rất an tâm.
Lúc này không cần đi bộ, cũng không cần bay, nó thoải mái nheo mắt lại.
Tâm trạng đã tốt, nó cũng bằng lòng chỉ điểm thêm cho cộng sự mới ra lò của mình đôi chút.
Dù sao trông cô có vẻ không được thông minh cho lắm…
“Dưới gốc cây phía trước kia, đào thử lên một chút, có mấy cây nấm Điểu Vẫn. Loại nấm này trong vị giác của loài người các ngươi là cực kỳ ngon, giá trị cũng khá cao, nhưng bình thường nó sẽ không mọc nhô lên khỏi mặt đất, chỉ sinh trưởng dưới tầng đất khô ráo nên rất khó tìm.”
Tinh thần Tô Tự lập tức phấn chấn hẳn lên, tràn đầy sức sống lao tới: “Được ngay.”