Đến nội dung chính

Chương 6.2: Cạm bẫy thôn Mã Gia

admin 497 Chữ Cài Đặt

Cỏ Linh Thống là dược liệu giảm đau, thường được các tu sĩ sử dụng khi bị thương. Nhưng cỏ này rất khó trồng, tự bản thân nó có linh tính, lại bướng bỉnh khó chiều chuộng, không phải ai cũng trồng được thành công cho đến khi thu hoạch.

Lão kể thêm rằng trước đó đã mời vài tu sĩ trong thành đến, nhưng tất cả đều không giải quyết được tận gốc, chỉ có thể tạm thời xua đuổi rồi đâu lại vào đấy.

Tô Nhược Thi theo chân lão ra xem ruộng dược liệu. Nàng cúi người ngắt một nhành cỏ, đưa lên mũi ngửi thử. Một mùi hương nồng đậm, có chút ngọt lịm len lỏi vào khứu giác.

[Đây không phải cỏ Linh Thống thông thường, mà là cỏ Mộng Điệp, có tác dụng còn thần kỳ hơn cả cỏ Linh Thống. Đừng nói là thôn dân không biết, có khi đám tu sĩ trong thành Tinh Vân cũng chẳng nhận ra đâu. Mà loại này lại là thức ăn ưa thích của Huyễn Mộng Yêu. Nhìn đám cỏ Mộng Điệp tươi tốt xanh mơn mởn như thế, con Huyễn Mộng Yêu nào mà khong động lòng chứ!]
Huyễn Mộng Yêu không phải loại yêu thú có sức mạnh vật lý đáng sợ, nhưng nó lại cực kỳ gian xảo. Nó có khả năng tạo ra ảo ảnh, dẫn dụ tu sĩ vào mộng cảnh. Nếu đạo tâm không vững, tu sĩ sẽ bị kẹt trong giấc mộng mãi mãi, để mặc cho nó hút cạn linh lực.

“Được rồi, đêm nay ta sẽ ra tay xử lý. Trưởng thôn cứ yên tâm về nghỉ ngơi.” Tô Nhược Thi hứa hẹn.

Lão trưởng thôn mừng rỡ không thôi, rối rít cảm tạ nàng.

…

Đêm hôm đó, trăng treo đầu núi, tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc lạnh lẽo. Tô Nhược Thi ẩn thân cạnh ruộng dược liệu, đè nén hơi thở đến mức tối đa.

Đúng nửa đêm, một luồng khói màu tím nhạt bắt đầu lởn vởn trên mặt đất. Giữa màn sương, một sinh vật nhỏ bé với đôi cánh mỏng manh như cánh bướm dần hiện ra. Nó bay lượn trên ruộng cỏ, phát ra tiếng kêu chi chít chói tai.
Tô Nhược Thi lập tức ra tay. Thanh kiếm trong tay nàng hóa thành một dải lụa trắng, chớp mắt đã áp sát Huyễn Mộng Yêu. Con yêu quái hốt hoảng tung ra những tia sáng ảo giác, nhưng những chiêu trò này chẳng nhằm nhò gì với nàng. Chỉ sau vài chiêu, nàng đã dồn nó vào góc chết.

“Thu!” Nàng mở túi bắt yêu.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc linh lực từ túi bắt yêu vừa chạm vào cơ thể con quái vật, một luồng sức mạnh chói lòa đột ngột bùng phát từ chính cơ thể nó. Đó không phải là yêu lực, mà là một trận pháp đã được cài cắm sẵn bên trong cơ thể con yêu thú làm mồi nhử.