Đến nội dung chính

Chương 3.2: Diễn xuất của nữ chính

admin 549 Chữ Cài Đặt

Dứt lời, hắn nhanh chóng ngự kiếm bay mất dạng, tốc độ còn nhanh hơn cả lúc đi làm nhiệm vụ truy bắt yêu thú.

Tô Nhược Thi đỡ trán thở dài, ném cành hoa đã nát trong tay đi. Nàng trở lại dáng vẻ lạnh lùng như thường lệ, liếc nhìn Triệu Sở Sở vẫn đang đứng đó với vẻ mặt đầy ngây thơ.

“Tiểu sư muội có gì muốn nói với ta sao?”

Trái ngược với dự đoán của nàng, Triệu Sở Sở không hề tỏ vẻ sợ hãi. Ngược lại, nàng ta còn chủ động bước tới, đôi mắt to tròn long lanh nhìn nàng đầy ngưỡng mộ, rồi bất ngờ nắm lấy bàn tay của Tô Nhược Thi.

“Đại sư tỷ đừng giận, hỏa khí công tâm là kẻ thù của sắc đẹp đó. Là Sở Sở không tốt, đã làm phiền tỷ, tỷ đừng trách các sư huynh có được không?” Giọng nói của Triệu Sở Sở mềm mại, nũng nịu như rót mật vào tai.
Tô Nhược Thi sững người trong giây lát. Nàng còn chưa kịp mở miệng trách cứ nàng ta nửa câu, vậy mà Triệu Sở Sở đã dùng đến chiêu thức trà đào trà xanh kinh điển này rồi sao?

“Nếu tiểu sư muội không có gì muốn nói, vậy ta vào trong nghỉ ngơi.” Tô Nhược Thi cố gắng rút tay ra, nhưng Triệu Sở Sở lại giữ chặt hơn.

Đôi mắt Triệu Sở Sở bỗng chốc ngấn nước, bờ vai run rẩy như cánh hoa trong gió: “Tô tỷ tỷ… thật ra muội… muội rất sợ.”

Nàng ta bắt đầu thút thít nói về việc mình xa nhà nhớ phụ mẫu ở đỉnh Nguyên Ninh rộng lớn này chỉ có mỗi Tô Nhược Thi là nữ tử. Nàng ta bảo rằng ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy Tô Nhược Thi vô cùng thân thiết, giống như người trưởng tỷ trong nhà của mình.

“Tiểu viện phía Tây xa quá, muội sợ bóng tối, lại sợ cô đơn một mình. Muội thật sự rất muốn được ở gần tỷ tỷ.” Triệu Sở Sở vừa khóc vừa kể lể, giọng điệu vô cùng đáng thương.
“Muội biết người tu tiên thường dùng pháp quyết tẩy uế, nhưng muội vốn là nữ nhi, vẫn thích được tắm rửa sạch sẽ bằng nước nóng… Chuyện này muội ngại không dám mở lời với các vị sư huynh.”

Triệu Sở Sở làm ra bộ dạng một thiếu nữ yếu ớt, lạc lõng giữa môi trường mới, cần người bảo bọc và chia sẻ những chuyện thầm kín. Diễn xuất của nàng ta chân thật đến mức hoàn hảo, ánh mắt chân thành khẩn thiết như thể Tô Nhược Thi chính là cứu cánh duy nhất của nàng ta lúc này.

Nếu là Tô Nhược Thi của kiếp trước, chắc chắn nàng đã mềm lòng mà ôm lấy tiểu muội muội này vào lòng, dọn hẳn một gian phòng bên cạnh cho nàng ta ở.

Thế nhưng, đứng trước mặt Triệu Sở Sở bây giờ là một Tô Nhược Thi đã từng nếm trải nỗi đau thấu xương.

Trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: [Lại diễn, lại bắt đầu diễn rồi.]
Tô Nhược Thi nhìn sâu vào đôi mắt đang đẫm lệ kia, khóe môi co giật liên tục.