“Em tắm xong chưa?”
Bên trong truyền ra giọng Đồng Yểu:
“Em đang mặc quần áo, đợi một lát.”
Một lúc sau, đợi đến khi bên trong có tiếng đáp Từ Tắc mới khẽ đẩy cửa bước vào.
Vào trong anh thấy Đồng Yểu đang buộc lại dây áo. Vừa tắm nước nóng xong nên gương mặt vốn trắng nõn của cô phủ một lớp hồng, vừa mềm mại lại đáng yêu không tả xiết.
Ánh mắt Từ Tắc khựng lại trong chốc lát. Khi dời mắt đi yết hầu anh khẽ chuyển động. Anh bước qua chỗ cô tắm, dọn phần nước còn thừa trong thùng rồi mang đi đổ.
Đồng Yểu liếc nhìn bóng lưng của anh, sau đó lại nhìn chiếc giường trong phòng. Hai người cưới nhau đã tròn một năm. Đừng nói đến chuyện ngủ chung một giường, ngay cả nắm tay nhau một cách đàng hoàng cũng chưa từng có. Nghĩ tới lát nữa phải nằm chung giường với anh, Đồng Yểu lại bất giác nhìn về phía Từ Tắc.
Người đàn ông đang khom lưng lau vệt nước dưới sàn. Sau khi tắm xong trên người anh chỉ mặc một chiếc áo cộc tay bằng vải thô đã giặt đến bạc màu, để lộ đôi cánh tay săn chắc với những đường cơ bắp rõ ràng. Vạt áo sau lưng căng lên theo từng động tác, thấp thoáng những đường nét rắn rỏi trên tấm lưng rộng, toát lên vẻ mạnh mẽ, dẻo dai của người lính quanh năm rèn luyện.
Đồng Yểu khẽ nuốt nước bọt. Không thể phủ nhận sau khi đã quen nhìn những người đàn ông thô kệch ở làng quê, vóc dáng săn chắc, cân đối của Từ Tắc quả thật khiến người ta khó lòng rời mắt.
Vai rộng, eo thon, tỷ lệ cân đối đến mức gần như hoàn hảo. Khi anh khom người, đường nét trên tấm lưng rộng càng nổi bật, toát lên vẻ mạnh mẽ, nam tính.
Có điều… cũng lực lưỡng quá mức rồi.
Nghĩ tới sự chênh lệch vóc dáng giữa mình và anh, trong lòng Đồng Yểu bỗng dâng lên cảm giác e dè. Cô bèn trèo lên giường rúc sâu vào góc trong cùng, kéo chăn trùm kín người rồi quay mặt vào tường, không để ý đến anh nữa.
Từ Tắc dọn dẹp xong bước vào, vừa vào đã nhìn đã thấy bóng lưng nhỏ nhắn của vợ mình. Anh lại nhìn chiếc giường trong khu gia quyến vốn không rộng rãi gì, lúc này Đồng Yểu lại rúc sâu vào tận góc nên chừa cho anh một khoảng trống rất lớn. Anh bước tới, khẽ vén một góc chăn rồi nằm xuống.
Theo thói quen của người lính anh nằm ngửa ngay ngắn, hai tay đặt bên sườn, lòng bàn tay úp xuống, sau đó anh khẽ nhắm mắt.
Đồng Yểu cảm nhận rất rõ động tĩnh khi anh bước lên giường. Tối nay cô vốn không muốn cùng anh làm chuyện vợ chồng, đang nghĩ xem phải từ chối thế nào thì bỗng nhận ra nhịp thở của anh đã trở nên đều đặn, nhẹ nhàng.
Đây là… Ngủ rồi sao?
Cô còn chưa kịp mở miệng từ chối thì anh đã ngủ mất rồi?
Đồng Yểu nhất thời chẳng biết phải diễn tả cảm giác trong lòng thế nào. Cô hoàn toàn không thấy vui, ngược lại còn có cảm giác vừa cạn lời vừa khó tin. Gặp lại người vợ đã một năm không gặp mặt anh vẫn lạnh tanh đã đành. Lần đầu tiên nằm chung một chiếc giường với cô, anh cũng chẳng hề có ý định chạm vào cô, thậm chí nhìn qua còn chẳng có chút ham muốn nào, điều này có hợp lý không?
Cô có bằng lòng hay không là một chuyện, nhưng anh có ý định đó hay không lại là chuyện hoàn toàn khác!
Ý gì đây chứ? Chẳng lẽ anh hoàn toàn không để mắt tới cô, nhìn thấy cô mà chẳng có chút rung động nào hay sao?
Đồng Yểu thậm chí bắt đầu nghi ngờ không biết mắt anh có vấn đề hay không, hay là gu thẩm mỹ của anh vốn đã khác người!