Đến nội dung chính

Chương 6

admin 536 Chữ Cài Đặt

Cơ thể Bùi Thanh Viên không ngừng run lên, cậu mở to mắt nhìn gương mặt xinh đẹp phản chiếu trong gương, rồi tái dần đi khi từng mảnh ký ức mờ mịt ùa về như làn sương mặn chát, rối loạn và đứt quãng.

Trong dòng ký ức ấy. Hơi thở của một nam nhân nóng rực phả bên tai xen kẽ cùng tiếng rên vỡ vụn không rõ là của ai, đầu ngón tay bấu lấy ga giường, và cả mùi khói thuốc vấn vít bên môi.

Cảnh tượng trong đoạn video ban nãy chợt như lớp mặt nạ bị giật xuống. Nhìn người con trai uốn éo, đôi mắt ngấn lệ, cơ thể nhấp nhô trong nhịp điên cuồng.

Bùi Thanh Viễn mới thực sự tin rằng.

Người đó là cậu

Nhưng căn bản gương mặt này không phải cậu.

Thoáng chốc, Bùi Thanh Viễn siết chặt nắm tay, đè lên bệ rửa mặt, đôi môi mọng nước giật giật, thều thào thốt lên từng chữ:
“K… Không thể.”

Lời nói vừa dứt, một âm thanh chói lói tựa tiếng kim loại cào vào não vang lên trong đầu cậu. Bùi Thanh Viễn nhíu mày lảo đảo về sau, sau đó lả người ngã xuống đất, trực tiếp ngất đi.

———-

“Anh Cố, thích anh…”

“Anh Cố, em sẽ ngoan mà…”

“Anh Cố…”

“… Đừng mà, anh nói đi, em không phải thế thân.”

“Kiều Miên! Tất cả là lỗi của cậu ta!”

Âm thanh hỗn loạn từ từng vùng ký ức như dao lam cứa rách não bộ Bùi Thanh Viễn.

Trong màn sương điên dại ấy, khuôn mặt lãnh đạm của người đàn ông kia vẫn đứng sừng sững, bất biến như tượng đá thần thoại.

Còn giọng nói vang vọng kia lại càng lúc càng biến chất. Từ nũng nịu đến cầu xin. Từ thổn thức đến gào rú. Cuối cùng hóa thành tiếng tru tréo của một kẻ phát cuồng vì bị bỏ rơi.

Cậu ta la hét, vặn vẹo, làm loạn, hạ thấp mình, xé rách từng chút nhân cách còn sót lại để đổi lấy một cái liếc mắt.
Chơi thuốc. Mua chuộc. Bẫy người. Dàn cảnh. Cắt máu. Tự hành.

Không có gì là không dám.

Nhưng rõ ràng cậu ta hiểu hơn bất kỳ ai.

Rằng dù cho có tự vẫn, dù cho có làm loạn. Bản thân cậu ta vẫn không thể dành lấy được trái tim của người đàn ông ấy.

Chỉ cần Kiều Miên mỉm cười, thế giới sẽ khuynh đảo.

Còn cậu là gì?

Một cái bóng nhạt nhoà sau ánh đèn. Một bản sao bị lỗi không được chọn lựa. Một diễn viên hạng ba bám víu vào chút tình thương giả tạo như loài cá mắc cạn chờ giọt nước cuối cùng.

Cậu chỉ là một cái thế thân.

Chỉ là một vệt mực nhòe trên tranh người khác.

Dùng chút sự giống nhau mà tát oai trong giới giải trí.

Cuối cùng là chết một cách thảm hại nhất, đáng xấu hổ nhất.

Và ở góc nhìn ấy, khi một lần nữa nhìn vào gương. Bùi Thanh Viễn lại thấy chính mình, chính mình là một kẻ thế thân điên loạn.
Là một kẻ dơ bẩn dùng phẩm giá để đánh đổi cho sự nghiệp, cho chút sự ưu ái mà người đàn ông kia ban cho.