Mộ Lưu Vân lập tức hiểu ra lý do vì sao người lại đuổi khách, bà ấy chớp chớp mắt với Kiều Kiều, hóa thành một vệt màu đỏ thắm biến mất trong rừng mai.
Hoa mai rụng lả tả.
Bạch Phù đứng dưới gốc cây mai, tay áo rộng buông thõng, mái tóc đen xoăn xõa như thác nước, toát ra một luồng tiên khí mịt mù.
“Kiều Kiều.”
“Sư phụ.” Kiều Kiều bước tới trước mặt người, khẽ nói: “Con không muốn bị đuổi khỏi tông môn đâu.”
Giọng điệu vừa nhẹ vừa mềm, lại mang theo một tia tủi thân.
Thần sắc Bạch Phù khẽ động, tiểu đồ đệ vẫn là dáng vẻ quen làm nũng như trước, dải lụa màu vàng nhạt buộc tóc rủ xuống bên vai, trông cũng nhẹ nhàng mềm mại y hệt như người nàng vậy.
[Vì sao sứ giả chính nghĩa lại còn phải thi cử chứ?]
[Ta không nỡ rời khỏi Phiêu Miểu Phong, không nỡ rời xa sư huynh sư tỷ, A Tuyết, rồi cả Ninh trưởng lão nữa…]
Bạch Phù đợi hồi lâu.
Tiếng lòng của tiểu đồ đệ giống như đã quên mất người nào đó rồi vậy.
Nhiệt độ xung quanh Tiên Tôn dần dần lạnh xuống.
[Ta cũng không nỡ rời xa sư phụ nữa!]
[Giá như có bí quyết gì thi là nhất định đỗ thì tốt biết mấy!]
Cành hoa khẽ đung đưa, nhiệt độ ấm áp trở lại.
“Bí quyết thi là nhất định đỗ…”
Kiều Kiều: Sao sư phụ lại biết nàng đang nghĩ gì chứ!
Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt sư phụ nhìn nàng vô cùng dịu dàng, dường như mang theo ý cười.
“Là gì vậy ạ?” Nàng tha thiết hỏi, trong lòng ngứa ngáy muốn biết đáp án.
Sư phụ lại cố ý úp mở: “Đi tìm tam sư tỷ của con đi, nàng ấy sẽ nói cho con biết.”
[Chẳng lẽ sư phụ đã giao bí quyết cho tam sư tỷ rồi sao?]
[Bí quyết rốt cuộc là cái gì nhỉ?]
Lắng nghe tiếng lẩm bẩm không ngừng của nàng, Bạch Phù nhịn không được cong môi cười nhẹ, bước tới gần khẽ kềm chế vỗ nhẹ lên đỉnh đầu tiểu cô nương.
“Không cần lo lắng, ngày thử luyện vi sư cũng sẽ ở đó.”
Hương mai thanh khiết thoang thoảng xộc vào mũi, Kiều Kiều có chút ngơ ngác, ngẩng đầu ngắm nhìn vị sư tôn tuấn mỹ, chỉ nhìn thấy bóng lưng hắn rời đi, xúc cảm ấm áp trên đầu dường như vẫn còn vương lại.
Bên cửa sổ hai cành mai trắng đung đưa, trên đỉnh núi gió bắt đầu thổi rồi.
Rời khỏi Lạc Mai Cư, Kiều Kiều lập tức chạy đến chỗ ở của tam sư tỷ.
Đi chưa được bao xa, nàng nhìn thấy hai nữ tu đang đi về phía này, người bên trái dáng người thấp hơn một chút, đầu đầy trâm ngọc châu báu, ăn mặc hoa lệ.
Nữ tử bên cạnh nàng ta dáng người cao ráo, dung nhan như hoa phù dung, đôi mắt long lanh như làn nước mùa thu, là một đại mỹ nhân có khí chất vô cùng dịu dàng.