Bữa tối xa hoa kết thúc, cô nằm trong chăn mềm ấm áp, cọ mặt lên gối.
Quá hạnh phúc.
Đúng là “người chơi hệ nạp tiền” đáng ghét mà!
Cảm giác muốn ôm đùi lại càng mãnh liệt hơn.
Thành phố Hải Li ngày thứ 26.
Phù An An bị gọi vào phòng của Phó Ý Chi.
“Không gian của cô vẫn là sáu ô?”
“Dạ.” Cô gật đầu, tranh thủ nói thêm:
“Phó ca, anh xem em không gian còn nhiều hơn người thường hai ô. Anh thật sự không cần một ‘vật trang sức’ ưu tú như em sao?”
Phó Ý Chi không đáp, chỉ mở một cánh cửa nhỏ trong phòng:
“Cất hết mấy thứ này vào đi.”
Bên trong là quân nhu áp súc, đủ loại súng đạn, hộp y tế chữ nước ngoài, thuyền cứu sinh nhỏ gọn, nhiên liệu dự trữ…
So với đống này, đồ trong không gian của cô đúng là… có chút nghèo nàn.
Sau khi nhét đầy không gian bằng vật tư của Phó Ý Chi, Phù An An lập tức có cảm giác mình giàu lên hẳn.
Cảm giác “được bao nuôi” này đúng là không phải ai cũng hiểu được.
Cô nhìn Phó Ý Chi, ánh mắt như muốn khắc ghi anh vào trí nhớ.
Một cái đùi vàng như vậy, ai mà không muốn ôm chặt chứ.
Phó Ý Chi: …
Mấy ngày sau, không có việc gì làm, Phù An An ngồi bên cửa sổ phát ngốc.
Nhìn mặt nước ngày càng nhiều thi thể trôi nổi, cô bắt đầu suy nghĩ lại tình hình hiện tại.
Phó Ý Chi và Diệp Trường Phi đều đang giữ tòa nhà, phong tỏa tầng cao.
Nước không dâng lên được, NPC cũng không vào nổi, vật tư dư dả…
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, năm ngày cuối này đúng là yên bình đến lạ.
Cho đến ngày thứ 27 của thành phố Hải Li.
Mưa lớn kéo dài hơn hai mươi ngày đột ngột dừng lại.
Bầu trời quang đãng, mây xanh trải rộng, ánh nắng hiếm hoi phủ xuống toàn bộ thành phố Hải Li.
Người sống sót vừa mừng vừa ngỡ ngàng, không ít người bật khóc.
Trước mưa, họ cầu trời mau mưa.
Sau mưa, họ lại sợ trời lại mưa.
Biến cố này khiến cả Phù An An cũng ngẩn ra.
“Phó ca… vậy là chúng ta sắp thông quan sớm à?”
“Nằm mơ.”
Phó Ý Chi nhàn nhạt đáp.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt anh, đôi mắt dài lạnh nhạt nhìn ra mặt nước.
Gió vẫn thổi, gợn sóng lăn tăn trên mặt nước đục ngầu, vỗ vào những bức tường còn sót lại.
Sau buổi trưa, bên ngoài xuất hiện thêm nhiều bè gỗ và thuyền nhỏ.
Mọi người bắt đầu phơi khô quần áo ướt, đồng thời tụ tập trên mặt nước tìm kiếm những thứ còn có thể sử dụng.
Dù bầu không khí tang thương và sợ hãi vẫn bao trùm toàn thành phố Hải Li, nhưng cảm giác áp lực và tuyệt vọng đã bắt đầu nhạt dần.