Đến nội dung chính

Chương 3

admin 516 Chữ Cài Đặt

Tử Linh trấn định lại, dáng vẻ như không đành lòng để hắn ta phải khó xử, dịu dàng nói: “Thẩm Tễ, chàng không cần nói thêm nữa, hay là để ta xuống núi đi…”

Nàng ta rũ mắt rơi lệ, buồn bã đau lòng: “Ta nghe nói Phiêu Miểu Phong không giữ người ngoài, tuy ta tạm thời không nơi nương tựa, nhưng luôn có thể tìm được nơi dung thân, chàng không cần lo lắng cho ta. Dù có gặp lại yêu thú, đó cũng là do ta không tốt số…”

“Làm sao có thể như vậy được!” Thẩm Tễ cuống lên: “Linh Nhi, nàng không thể đi!”

Người khác không hiểu nàng ta, nhưng hắn ta thì biết, nàng ta là một nữ tử dịu dàng lương thiện, thanh thuần không tì vết.

Năm đó đối mặt với một kẻ thảm hại như hắn ta, nàng ta có thể vươn tay giúp đỡ, nay nàng ta gặp cảnh khó khăn, sao hắn ta có thể không giúp nàng ta?

Nếu không có nàng ta, làm sao có Thẩm Tễ của ngày hôm nay?
Hắn ta dập đầu bái lạy, giọng điệu kiên quyết: “Trưởng lão, người muốn phạt con thế nào cũng được, xin người đồng ý để Linh Nhi tạm thời ở lại Phiêu Miểu Phong dưỡng thương.”

“Giao linh căn cho nàng ấy, con không oán trách không hối hận. Đợi Linh Nhi có linh căn rồi, con sẽ cầu xin sư phụ thu nhận nàng ấy vào môn hạ, đến lúc đó nàng ấy có thể danh chính ngôn thuận ở lại rồi.”

“Thẩm Tễ…” Tử Linh vừa ngạc nhiên vừa cảm động, không ngờ trước mặt trưởng lão, hắn ta lại bằng lòng che chở cho mình như thế.

[Oa, cảm động ghê.]

[Nhưng mà hình như đại sư huynh bị lừa đá trúng đầu rồi thì phải, linh căn mà cũng có thể tùy tiện cho đi sao?]

Thẩm Tễ: “…”

Ninh trưởng lão: “Kiều Kiều, mắng hay lắm!”

Tư chất của Thẩm Tễ là tốt nhất trong số các đệ tử, hắn ta sở hữu thiên sinh kiếm cốt và linh căn cực phẩm, mất đi linh căn sẽ làm tổn hại căn cơ của hắn ta, khiến tu vi sau này của hắn ta khó mà tiến thêm nửa bước, thậm chí sẽ dần dần thụt lùi, hành động này của hắn ta quả thực là tự hủy tiền đồ.
Nhưng Thẩm Tễ đã quyết tâm làm vậy, không nghe khuyên can.

Nghĩ đến đây, Ninh trưởng lão không khỏi đau lòng nhức óc, tay ôm ngực, thở cũng không thông.

Nhị sư tỷ và các đệ tử cũng không khỏi tiếc nuối thay cho đại sư huynh.

Nhìn Thẩm Tễ một mặt si tình, Tử Linh âm thầm đắc ý, đại đệ tử tiên môn thanh cao thoát tục cái gì chứ, chẳng phải vẫn bị nàng ta nắm thóp trong lòng bàn tay sao?

Chỉ cần bắt được Thẩm Tễ, thuận lợi trà trộn vào Phiêu Miểu Phong, kế hoạch của nàng ta sẽ thông suốt không gì cản nổi, đến lúc đó, còn ai có thể ngăn cản được nàng ta?