“Thẩm Tễ, ngươi thật sự vì nữ tử này mà vi phạm tông quy, còn muốn nhường linh căn của mình cho nàng ta sao?”
“Ý đệ tử đã quyết, xin trưởng lão thành toàn.”
“Ngươi đúng là… Ngoan cố không chịu sửa!”
Phiêu Miểu Phong, Lưu Vân Tông, trước sơn môn tụ tập một đám đệ tử xem náo nhiệt, đại sư huynh Thẩm Tễ quỳ trong tuyết, sống lưng thẳng tắp.
Hắn ta mày kiếm mắt sáng, ngũ quan góc cạnh, dù quỳ cũng có khí thế lẫm liệt như kiếm, đứng cạnh hắn ta là một nữ tử áo tím mảnh mai yểu điệu: “Thẩm Tễ, ta không xứng để chàng làm như vậy… Chàng đứng lên trước đi đã.”
“Linh Nhi, không phải nàng muốn trở thành tu sĩ sao? Đây là cách duy nhất.” Thẩm Tễ vẫn quỳ bất động, ánh mắt kiên định.
Các đệ tử vây xem bàn tán xôn xao.
“Đại sư huynh muốn tặng linh căn của mình cho nữ tử này sao?”
“Đại sư huynh chính là người đứng đầu bảng Thanh Vân, chưa đầy trăm tuổi đã kết thành Kim Đan, đỉnh cao kiếm đạo trong thế hệ trẻ, nếu phế bỏ linh căn thì…”
“Chẳng trách Ninh trưởng lão lại tức giận đến mức này, nữ tử này rốt cuộc có lai lịch thế nào vậy?”
“Nghe nói là một phàm nữ, gặp phải yêu thú tập kích ở dưới núi, được đại sư huynh cứu về.”
…
Trên đường núi truyền đến một chuỗi tiếng chuông khẽ vang, thiếu nữ mặc váy vàng nhạt chậm rãi bước đi, bên cạnh nàng có một con tiên hạc cao nửa người đi theo, trên chiếc cổ thon dài của tiên hạc buộc một chiếc chuông bích ngọc nhỏ nhắn, há miệng nói tiếng người: “Kiều Kiều, ta đói quá.”
Thiếu nữ ngáp một cái, đôi mắt hạnh phủ một tầng hơi nước: “A Tuyết, ta buồn ngủ quá.”
Con tiên hạc tên A Tuyết bỗng nhiên vươn dài cổ: “Kiều Kiều, mau nhìn xem, phía trước náo nhiệt quá kìa!”
Một người một hạc nhìn nhau: Phía trước có chuyện giật gân để hóng!
Kiều Kiều chen vào đám đông, các đệ tử vừa thấy liền nhao nhao nhường đường, thái độ vô cùng cung kính, không phải đối với nàng, mà là đối với con tiên hạc bên cạnh nàng.
“Hạc Chân Quân.”
“Chào Chân Quân.”
Tiên hạc ngẩng cao đầu, khí thế ngút trời, Kiều Kiều bên cạnh tò mò nhìn quanh: [Đó chẳng phải là đại sư huynh sao?]
Âm thanh đột ngột vang lên này khiến bóng lưng Thẩm Tễ cứng đờ lại, Ninh trưởng lão cũng nhìn về phía đám đông, quả nhiên thấy bóng dáng áo vàng tươi tắn kia, còn có con tiên hạc như hình với bóng bên cạnh nàng.
Tiểu sư muội Kiều Kiều của Phiêu Miểu Phong, thân truyền đệ tử nhỏ nhất do phong chủ Vọng Hàn Tiên Tôn thu nhận, cũng là người không có cảm giác tồn tại nhất.
Nếu không phải thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng lòng của nàng, Ninh trưởng lão cũng sẽ không có ấn tượng đặc biệt gì về nàng.