Đến nội dung chính

Chương 3: Nữ Đế Vân Quốc (2)

admin 839 Chữ Cài Đặt

Thời điểm ấy, một lời tiên đoán từ Tứ Quốc Tự đã khiến triều đình dậy lên không ít sóng gió. Một vị cao tăng nói rằng tiên đế mệnh không dài, e rằng chưa kịp ngồi lên ngai vàng đã phải bỏ mạng. Tin đồn vừa lan ra lập tức khiến lòng người hoang mang, các đại thần bắt đầu lục đục chia bè kết phái. Nếu thái tử chết yểu, giang sơn Vân Quốc này rồi sẽ rơi vào tay ai?

Hoàng tổ phụ tất nhiên không thể ngồi yên nhìn cơ nghiệp mình gây dựng rơi vào tay người ngoài. Vì vậy, ông lập tức chuẩn bị một con đường khác. Ông nhận một cô nhi về hoàng thất, ban cho đứa trẻ ấy họ Nguyệt, đặt tên là Nguyệt Lãng.

Từ nhỏ, Nguyệt Lãng đã được giáo dưỡng như một vị hoàng tử thực thụ, học lễ nghi, đọc binh thư, tiếp thu những điều cần thiết để trị quốc. Hoàng tổ phụ thậm chí còn âm thầm bồi dưỡng hắn như một người kế vị dự phòng, phòng trường hợp tiên đế thật sự không thể kế thừa ngai vàng.
Sự xuất hiện của Nguyệt Lãng khiến không ít người bất mãn. Trong mắt một số đại thần, hắn chẳng qua chỉ là một đứa trẻ có thân phận và huyết thống không rõ ràng. Sau lưng, hai chữ “con hoang” chính là từ ngữ cay nghiệt mà người ta dùng để gọi hắn. Ngay cả tiên đế cũng chưa từng thật lòng chấp nhận người đệ đệ này. Khi còn trẻ, tiên đế đặc biệt chán ghét Nguyệt Lãng, thậm chí không muốn nhìn thấy hắn xuất hiện trước mặt mình.

Tiên đế tìm đủ mọi cách để kéo dài mạng sống. Ông thậm chí bí mật tìm kiếm phương pháp trường sinh, đưa một đạo sĩ vào cung ngày đêm luyện chế đan dược.Đan dược do đạo sĩ kia luyện chế cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Ít nhất, đó là điều tiên đế luôn tin tưởng. Bởi nhờ những viên đan dược ấy, ông đã sống lâu hơn lời tiên đoán năm xưa. Để tưởng thưởng cho công lao ấy, tiên đế không chỉ ban thưởng vàng bạc châu báu mà còn đích thân phong vị đạo sĩ kia làm quốc sư Vân Quốc. Từ đó, quốc sư trở thành người được tiên đế tin tưởng nhất.
Cũng chính vào thời điểm ấy, tiên đế bắt đầu ra tay với Nguyệt Lãng. Những quyền lực mà hoàng tổ phụ từng trao cho hắn lần lượt bị thu hồi. Binh quyền mất, quyền dự triều cũng mất, ngay cả những thuộc hạ từng một lòng đi theo hắn cũng lần lượt bị điều chuyển. Từng chút một, thế lực của Nguyệt Lãng bị cắt bỏ cho đến khi hắn chẳng còn gì trong tay. Cuối cùng, thứ duy nhất còn lại chỉ là một thân phận hữu danh vô thực — Hoài Vương. Một vị vương gia mang tước vị cao nhưng lại không được phép nhúng tay vào chính sự.

Tiên đế vốn tưởng như vậy đã đủ để khiến Nguyệt Lãng không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào. Cho đến một ngày, quốc sư bỗng nói với ông một câu: “Bệ hạ có từng nghĩ đến chuyện… nếu người xảy ra bất trắc?”

Tiên đế lập tức biến sắc. Ông không có nhi tử, cả đời chỉ có một nữ nhi. Mà một nữ nhân làm sao có thể kế thừa giang sơn? Nếu ông chết, người mang huyết thống hoàng tộc gần nhất lại chính là Nguyệt Lãng. Đến lúc ấy, ngai vàng mà Nguyệt thị đã giữ bao nhiêu năm rất có thể sẽ rơi vào tay một người xa lạ. Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, tiên đế đã không thể ngủ yên.
Kể từ ngày hôm đó, ánh mắt tiên đế nhìn Nguyệt Lãng hoàn toàn thay đổi. Không còn là sự chán ghét thông thường, mà đã chuyển hóa thành sát ý. Ông ta bắt đầu tìm trăm phương ngàn kế để trừ khử Nguyệt Lãng.

Đáng tiếc… Nguyệt Lãng lại không hề dễ đối phó. Bề ngoài, hắn là một vị vương gia nổi tiếng lười nhác, không tranh quyền, không đoạt lợi, cũng chẳng chủ động kết giao với đại thần.

Triều đình có chuyện, hắn tránh được thì tránh, dường như chỉ muốn an phận hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng chính vì quá “vô dụng”, tiên đế lại càng không tìm được một lý do đủ chính đáng để giết hắn. Hắn không phạm lỗi, không để lại chứng cứ, cũng chẳng để lộ bất kỳ nhược điểm nào. Cho dù tiên đế cố tình phái người điều tra, cuối cùng cũng chẳng thu được gì.

Trái lại, mỗi khi triều đình xuất hiện chuyện rắc rối, Nguyệt Lãng lại luôn có thể dùng một cách nhẹ nhàng để giải quyết, chẳng hề để lộ chút sơ hở nào. Tiên đế càng nhìn càng thấy chướng mắt.