Có hai sinh viên được tuyển chọn đặc biệt trốn trong bụi cây ở vườn hoa, đã nhanh chóng được tìm thấy.
Đồng tử xinh đẹp của Hứa Kình Nhiên co rụt lại, cô nhìn thấy quý tộc khu S đã bắt đầu trừng phạt ngay tại chỗ.
Bọn họ để cho một người trong đó quỳ xuống, giống như trêu đùa mà vung mấy cái tát.
Sau đó bảo một người khác nằm sấp vào suối phun, uống nước ở bên trong.
Thật ác liệt!
Có một số quý tộc trong giới xã giao của mình thì giả bộ là người hào hoa phong nhã, hành vi phù hợp, nhưng một khi mặt đối mặt với tầng lớp thấp hơn hắn thì sẽ bại lộ nguyên hình.
Tiếng la hét và tiếng cười trong vườn vô cùng chói tai.
Hứa Kình Nhiên nhìn thấy có một quý tộc lạc đàn, chính là quý tộc vừa tát người kia.
Có một thân hình thon dài xuất hiện từ chỗ tối, bóp cổ quý tộc kia, túm tóc hắn dập đầu xuống hồ nước.
Hứa Kình Nhiên tận mắt thấy toàn bộ quá trình, khóe môi run lên, sau đó nhìn thấy bóng dáng thon dài mặc bộ vest đơn giản kia ngẩng đầu cười cười với cô.
Dưới ánh đèn chiếu rọi, một khuôn mặt ôn nhuận như ngọc cực kỳ tuấn tú, trông không hề có lực sát thương.
Người này, cô không nhận ra.
Thế nhưng cô nhìn thấy mắt chỗ cá chân của người kia cũng lóe lên ánh bạc.
Cũng là sinh viên được tuyển chọn đặc biệt sao?
Sinh viên được tuyển chọn đặc biệt đánh quý tộc?
Hứa Kình Nhiên lập tức quay mặt lại, làm bộ như không phát hiện ra.
Không phải chuyện của cô.
Cô không thấy gì cả…
Hứa Kình Nhiên lẳng lặng lui ở chỗ này, thầm đếm thời gian.
Chỉ còn hai tiếng nữa là kết thúc rồi.
Một triệu! Cô đến đây!
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.
Hứa Kình Nhiên cứng đờ, không dám động đậy, rúc bản thân mình vào trong bóng tối sâu hơn.
Ánh trăng chỉ chiếu sáng nửa cái ban công, thân thể của cô núp ở trong bóng tối.
Tiếng bước chân đến gần, không nhanh không chậm, thong dong đến mức khiến người ta hoảng hốt.
Cô có thể nhận ra đó là tiếng giày da nam giẫm trên sàn nhà, tiết tấu trầm ổn.
Không phải Lục Nhiên.
Bước chân của Lục Nhiên sẽ càng vội vàng, càng có tính xâm lược hơn.
Bước chân của người này mang theo sự lạnh lùng tao nhã nào đó, giống như là đang tuần tra lãnh địa, khoảng cách giữa những bước chân cũng không hề chênh lệch chút nào.
Giống như là tên biến thái mắc chứng OCD.
Hứa Kình Nhiên cắn môi dưới, co rút thân thể lại càng chặt hơn.
Tiếng bước chân dừng lại trước tấm màn nơi cô đang ẩn nấp.
Ngón tay Hứa Kình Nhiên siết chặt, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ngay khi cô cho rằng đối phương đã rời đi.
Một bàn tay xương cốt rõ ràng đột nhiên từ đâm vào giữa rèm cửa sổ một cách chính xác, chậm rãi kéo rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng ra.
Hứa Kình Nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên, đối diện một đôi mắt màu đỏ dưới lớp mặt nạ.
Anh cúi người nhìn cô, cả người đối nghịch với ánh sáng, thân hình cao lớn gần như bao phủ hết toàn bộ người cô.
“Tìm được cô rồi.”
Giọng nói của anh xuyên qua mặt nạ mà truyền đến, lộ ra vài phần sung sướng và tò mò.
Hứa Kình Nhiên muốn đứng dậy chạy trốn, nhưng tay kia của Tiêu Tư Minh đã đặt ở trên bức tường bên cạnh cô, vây cô ở trong một tấc vuông.
Cũng bị nhốt trong vòng tay anh.
“Chuông.” Ánh mắt anh nhìn từ trên xuống dưới, dừng lại ở chiếc chuông buộc trên mắt cá chân của cô, sau đó vươn tay ra.
Hứa Kình Nhiên theo bản năng giấu chân ra sau lưng, ngón chân bất an giật giật.
“Không…”
Cô không muốn đưa.
Trò chơi chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Tiêu Tư Minh ngửi thấy mùi thơm trên người cô truyền đến.
Cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta thương tiếc đang đỏ ửng nổi lên, hốc mắt hiện ra vệt ướt át, cô rúc vào trong ngực anh, run lẩy bẩy.
Càng khiến người ta muốn bắt nạt hơn rồi.
Yết hầu của Tiêu Tư Minh hơi không thể dò xét mà lăn lộn một chút.
Bạn gái nhỏ của Lục Nhiên.
Gan nhỏ như vậy sao?
Chỉ cần Lục Nhiên ở bên cô, là như hoàn toàn biến thành một người khác vậy.
Anh thường xuyên dùng tầm mắt nhìn thấy Lục Nhiên hôn cô gái ở trong lòng.
Ánh mắt Tiêu Tư Minh buông xuống, dừng ở trên đôi môi mà cô gái đã cắn ra vết răng.
Đầy đặn hồng hào, trông rất mềm mại.