Phía sau lan can chạm trổ lầu hai, thình lình dựng lên một loạt bóng dáng đeo mặt nạ hoa lệ.
Mặt nạ che giấu biểu cảm, những quý tộc kia chỉ lộ ra ánh mắt hoặc nghiền ngẫm, hoặc lạnh như băng, hoặc hứng thú dạt dào, từ trên cao nhìn xuống đại sảnh.
Ánh mắt tham lam đảo qua những khuôn mặt xinh đẹp kia, giống như là đang nhanh chóng khóa chặt con mồi.
Một giọng nói máy móc đã qua máy biến thanh xử lý, quanh quẩn trong đại sảnh yên tĩnh:
“Chào mừng các vị tân sinh đến Học viện Qúy tộc quốc tế Thánh Thiên, bây giờ sẽ bắt đầu chương trình chào đón thật sự – Màn đêm truy săn.”
“Các vị đeo mặt nạ là mèo, chuột sẽ ngẫu nhiên sinh ra ở lầu một, tình nguyện tham gia.
Phạm vi trò chơi: Toàn bộ lâu đài Tư Đặc, ngoại trừ tầng chuyên dụng của khu S, tất cả khu vực đều có thể ẩn núp.”
“Thời gian chơi, ba tiếng.”
“Quy tắc rất đơn giản: Chuột trốn, mèo tìm kiếm.”
“Mỗi chú chuột tiến vào sảnh sẽ nhận được một chiếc chuông bạc buộc vào mắt cá chân.
Nhiệm vụ của mèo là nghe chuông tìm tung tích, cướp lấy chuông.
Mất chuông nghĩa là bị bắt.
Tất nhiên, mèo cũng có thể sử dụng bất cứ phương tiện gây hại không vĩnh viễn nào để khiến chuột tự nguyện hoặc buộc phải dừng lại.”
“Chú chuột bị bắt, sẽ phải chịu hình phạt nhỏ do người bắt quyết định.”
Vừa nói xong, đám phục vụ nối đuôi nhau đi vào, trong khay đựng từng chiếc chuông bạc tinh xảo.
Các tân sinh viên nhìn nhau, một số người cảm thấy mới lạ, một số người cảm thấy khó chịu.
“Tự nguyện trở thành chuột, và tân sinh sẽ không bị mèo bắt được sẽ nhận được một tiền thưởng 1 triệu tệ và cơ hội tùy ý chọn một quý tộc trong khu S để dùng bữa.”
Những lời này nhất thời làm cho những tân sinh nhanh chóng sôi trào lên.
Một triệu? Đây cũng không phải là một khoản tiền nhỏ.
Hơn nữa còn có cơ hội ăn tối cùng với quý tộc khu S.
Bất cứ ai sao?
Vậy chẳng phải nói, dùng bữa với F5 cũng được luôn sao?
“Ăn tối với các thiếu gia F5 cũng được sao?”
Một cô gái mạnh dạn hỏi.
“Đương nhiên, nhưng danh sách có hạn, danh sách chuột chỉ có 20 người, người nào đến trước thì được trước.”
Giọng nói mang cảm giác máy móc kia đưa ra câu trả lời rõ ràng.
Hứa Kình Nhiên cảm giác được Lục Nhiên đang nắm chặt tay mình.
Anh cúi đầu, khẽ nói bên tai cô, hơi nóng lướt qua vành tai vẫn ửng đỏ của cô: “Bé cưng, có muốn chơi không?”
Anh lấy một chiếc mặt nạ lông vũ thiên sứ màu trắng bên cạnh cài lại cho Hứa Kình Nhiên.
Rõ ràng là muốn cô làm thợ săn.
Hứa Kình Nhiên lắc đầu, ngón tay nắm mặt nạ, trong lòng đã bị số tiền thưởng 1 triệu kia hút mất hồn từ lâu.
Một triệu?
Còn có danh sách dùng bữa với quý tộc khu S?
Có thể bán danh sách dùng cơm với quý tộc khu S đi, lại là một số tiền lớn nữa.
Hứa Kình Nhiên lấy một chiếc chuông bạc từ trong khay của người phục vụ khác, quơ quơ trước mặt Lục Nhiên: “Trốn mèo, hình như rất vui, em muốn trốn đi.”
Lục Nhiên cười nhẹ, nhận lấy chuông, ngồi xổm xuống, buộc chuông bạc lạnh lẽo lên mắt cá chân trắng nõn của cô.
Đầu ngón tay anh xẹt qua làn da của cô, khiến cô run rẩy, cầm lấy mắt cá chân trắng nõn của cô: “Anh giúp bé cưng thắt chặt một chút.”
Anh lấy một chiếc mặt nạ đen viền vàng từ trong tay phục vụ, che khuất khuôn mặt tuấn mỹ và toát ra vài phần hưng phấn khi đi săn bắn của anh.
Anh chỉ lộ ra đường nét cằm rõ ràng và đôi mắt màu xám tím kia, nhéo nhéo khuôn mặt Hứa Kình Nhiên: “Anh chắc chắn sẽ là người đầu tiên tìm được em, chuông của em, chỉ có thể để anh tháo xuống.”
Giọng nói từ tính của anh áp thấp hơn, chỉ có một mình Hứa Kình Nhiên có thể nghe được: “Đến lúc đó, anh sẽ nghiêm khắc trừng phạt em.”
Cô thích khóc như vậy, khóc đến cuối cùng chỉ có thể ôm lấy anh, trèo lên người anh nói chỉ thích anh.
Trừng phạt…
Có thể danh chính ngôn thuận mà cưỡng hôn cô.
Anh thích thế.
[Nói tỉ mỉ về trừng phạt đi.]
[Cuối cùng cũng đến tình tiết mà tui mong đợi rồi, chính là trong trò chơi đuổi bắt này, sẽ “làm” tại phòng khiêu vũ, trước gương, trong hoa viên…]
[Mở khóa nhiều cảnh như vậy sao? Eo của bé cưng Kình Nhiên có còn ổn khum đó?]
Hứa Kình Nhiên bị khát vọng trắng trợn trong mắt anh dọa cho lui ra phía sau nửa bước.
Dục vọng mãnh liệt nuốt chửng cô, trực giác của cô biết nếu như bị Lục Nhiên bắt được thì sẽ không có chuyện tốt.
Tiếng chuông lắc lư thu hút sự chú ý của không ít người.
Khương Ly Tẫn cầm lấy một chiếc mặt nạ màu bạc lạnh đeo lên mặt, chậm rãi điều chỉnh găng tay, hiển nhiên là muốn tham gia cuộc vây săn này.