Ngón tay xinh đẹp của Khương Tứ lướt qua sợi tóc của cô, tương đương như đang vuốt mặt cô.
Mềm mại, trơn nhẵn.
Giống hệt như trong tưởng tượng.
Anh dựa sát vào, môi xẹt qua vành tai cô, mang theo tiếng thở dốc khàn khàn: “Dây an toàn chưa thắt chặt.”
Hứa Kình Nhiên theo bản năng cúi đầu nhìn…
Rõ ràng đã thắt chặt rồi.
Tay Khương Tứ đã vươn tới.
Ngón tay thon dài lướt qua vải vóc bên hông cô, như là vô tình vuốt ve chiếc eo nhỏ của cô.
Anh cũng không thật sự chạm vào nút thắt, mà là lơ lửng, hình thành một tư thế ôm nửa người cô tựa vào ghế ngồi.
Gần quá rồi.
Hứa Kình Nhiên có chút luống cuống mà rụt ở trong lòng anh.
Ánh mắt Khương Tứ nhìn chằm chằm vào môi cô.
[Tôi còn tưởng là mình đã nhìn nhầm, hóa ra là đang chờ chỗ này sao, Khương Tứ này trợn mắt nói dối, rõ ràng dây an toàn không hề lỏng!]
[Lấy cớ! Đều là lấy cớ! Đây chính là lấy cớ để tiếp cận em gái.]
[Từng nhìn thấy anh em của cậu hôn, có phải là trong lòng cậu không thoải mái đúng không? Lục Nhiên coi cậu là anh em, cậu lại chơi lòng dạ với anh em sao.]
[Ừm… Tuy rằng lúc mới đầu còn chờ mong nữ chính, nhưng hiện giờ tôi lại càng chờ mong nữ phụ hơn rồi, cốt truyện này kích thích quá đi.]
[Đừng mà! Tôi vẫn muốn xem các nam chính chiều hư nữ chính!]
[Chiều hư nữ phụ cũng được mà, cứ kệ đi, mẹ ơi ngon quá, ngon quá!]
Môi của anh chỉ dừng lại cách Hứa Kình Nhiên một milimet, hô hấp của hai người đan xen.
Hứa Kình Nhiên run lên một cái, thắt lưng bị sờ đến có hơi ngứa.
Môi hơi lệch, chạm vào môi Khương Tứ một cái là lập tức rời khỏi.
Khương Tứ liếm môi một cái, cúi đầu thấy Hứa Kình Nhiên che mặt.
Biết cô xấu hổ, Khương Tứ lập tức chuyển qua bên tai cô, giọng nói ép tới cực thấp, mang theo nụ cười lười biếng: “Dẫn em đến một nơi.”
“Quần áo em mang theo ít quá rồi, không đủ mặc, tôi dẫn em đi mua.”
Nói xong, anh nhanh nhẹn lui về ghế lái, khởi động xe lại.
Hứa Kình Nhiên, thật thuần khiết.
Mới chạm một cái, liền thẹn thùng rụt lại.
Nếu thật sự làm…
Cô sẽ không chịu nổi, phải không?
Giống như là cây xấu hổ.
Nhanh chóng co rút.
Khương Tứ hít sâu một hơi, dùng ngón tay lạnh lẽo chạm vào mặt cô: “Đừng sợ, không chạm vào em, vừa rồi là ngoài ý muốn.”
Thứ anh muốn, là Hứa Kình Nhiên cam tâm tình nguyện ngồi ở trong lòng anh.
Hứa Kình Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, nắm chặt dây an toàn, rất tin tưởng lời anh nói: “Khương Tứ, cám ơn anh.”
Trong đôi mắt xinh đẹp của Hứa Kình Nhiên đều là sự ỷ lại.
Khương Tứ đạp chân ga nhanh hơn.
[Nữ phụ ngoan quá đi mất, không nhìn ra cái thứ xấu xa này muốn ăn sạch sẽ cô sao?]
[Khương Tứ đúng là anh trai giả vờ mà.]
[Biết giả vờ giống y hệt anh trai cậu ta vậy, vừa mới ăn vụng, bây giờ lại giả bộ nghiêm túc.]
Cuối cùng xe dừng lại trước một cửa hàng khiêm tốn nhưng xa hoa.
Trong tủ kính trưng bày không phải là lễ phục phô trương, mà là quần áo may sẵn hàng ngày được cắt may xinh đẹp, mỗi một bộ đều lộ ra giá cả xa xỉ.
“Xuống xe.” Khương Tứ dẫn đầu đẩy cửa xe ra.
Hào môn cao cấp như bọn họ đều mặc đồ được đặt may riêng.
Đường cong cơ thể phù hợp tuyệt đối và đảm bảo thoải mái khi mặc.
Ánh đèn trong tiệm nhu hòa, trong không khí có hương hoa diên vĩ nhàn nhạt.
Nhân viên cửa hàng đương nhiên là biết Khương Tứ, tư thế lúc chào hỏi rất cung kính: “Khương thiếu gia.”
Sau khi nói xong, tò mò nhìn Hứa Kình Nhiên, đây là lần đầu tiên Khương thiếu gia dẫn nữ sinh đến mua sắm.
Khương Tứ trực tiếp ngồi trên sô pha da màu đen, rút ra một tấm thẻ đen: “Kết hợp cho cô ấy mấy bộ quần áo, phải là đồ may sẵn.”
Hứa Kình Nhiên chần chờ: “Tại sao lại đột nhiên mua quần áo cho em? Em có…”
“Nhìn đồng phục chán rồi.” Anh ngắt lời cô, giọng điệu như lẽ đương nhiên: “Mua cho em thì cứ nhận đi.”
Hứa Kình Nhiên không hợp với thế giới của bọn họ.
Cô nghèo khó, thân thế thê thảm.
Khương Tứ vốn sẽ không vì người như vậy mà dừng tầm mắt lại một chút nào.
Người bi thảm trên thế giới nhiều như vậy, nhưng tất cả cộng lại cũng không làm cho anh không đành lòng bằng lần trước khi nhìn thấy Hứa Kình Nhiên hơi rũ mắt xuống.
Anh không biết loại không đành lòng này có ý vị như thế nào.
Chỉ biết, muốn đối tốt với cô.
Đây là lần đầu tiên Hứa Kình Nhiên đến nơi như thế này, được chị gái nhân viên lôi kéo thay hơn mười bộ quần áo.
Xúc cảm của mỗi một bộ quần áo đều cực kỳ thoải mái, hơn nữa còn rất xinh đẹp.
Chị gái nhân viên cửa hàng không ngừng tìm quần áo cho cô.
Cô gái này thật là, chân thật dài, eo thật nhỏ, khuôn mặt lại càng tuyệt mỹ.
Nốt ruồi nước mắt màu đỏ dưới khóe mắt kia càng khiến cho người ta mê đắm hơn.
Đẹp hơn cả những ngôi sao nổi tiếng hiện nay.
Chị gái nhân viên cửa hàng hận không thể mọc ra tám bàn tay để phối đồ cho bé cưng xinh đẹp này.
Hứa Kình Nhiên nhìn mình trong gương, có chút xa lạ.
Khi cô vén rèm đi ra, Khương Tứ đang nghịch điện thoại ngẩng đầu lên.
Ánh mắt anh dừng lại.
Hứa Kình Nhiên đeo một chiếc ruy băng lụa tơ tằm trắng như trăng lưỡi liềm, dải lụa màu trắng tinh tế vòng qua chiếc cổ thẳng tắp và xương quai xanh rõ ràng, buộc thành một cái nơ bướm có thể tháo ra bất cứ lúc nào ở phía sau.
Mảng vai trơn bóng hiện ra ánh sáng tinh tế như trân châu dưới ánh đèn trong tiệm.
Như một chú mèo con dễ thương.
“Hợp lắm.” Anh đi tới trước mặt cô, tự nhiên đưa tay ra, sửa sang lại làn váy cho cô.
Chị gái nhân viên cửa hàng ở bên cạnh mỉm cười, nhìn thấy cảnh này, ngữ khí chân thành tha thiết: “Khương thiếu gia, bạn gái anh mặc bộ này thật xinh đẹp.”
“Hai người thật xứng đôi.”
Vẻ mặt của chị gái nhân viên cửa hàng hạnh phúc như đang đu CP.
Hứa Kình Nhiên “hả” một tiếng, có chút ngượng ngùng muốn giải thích.
Khương Tứ trực tiếp hất cằm, tiến lên nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô: “Đóng gói hết những bộ vừa thử lại, sau đó giúp tôi đặt một ít đồ trang sức, đưa đến địa chỉ này. Tự mình rút tiền boa mười ngàn tệ từ bên trong.”
Hai mắt của chị gái nhân viên đều đã sáng lên rồi.