Khương Tứ đứng ở cửa.
Anh mặc đồng phục màu xanh đen tiêu chuẩn của Học viện Quốc tế Thánh Thiên.
Tóc ngắn màu đen, trong đó còn có mấy sợi nhuộm màu băng xanh được xử lý tỉ mỉ.
Ngũ quan tinh xảo giống như được điêu khắc, đường hàm dưới sắc bén, màu môi rất nhạt.
Một tay anh đút vào trong túi quần, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đảo qua căn phòng có vẻ hỗn độn, cuối cùng rơi vào trên người Hứa Kình Nhiên.
“Thu dọn xong chưa?”
Anh hỏi Hứa Kình Nhiên, không ngờ ký túc xá này lại nhỏ như vậy.
Cả phòng này còn không lớn bằng phòng eSport của anh.
Hồ Vân Vân và Chu Lâm đã hoàn toàn ngây dại, ánh mắt trừng thật lớn, hô hấp gần như đều đã đình trệ.
Khương… Khương Tứ?
Khương Tứ, một trong F5, nghe nói thiếu gia của nhà họ Khương cực kỳ cao ngạo, gần như là không chủ động tiếp xúc với nhóm sinh viên được tuyển chọn đặc biệt, từng giành được quán quân của giải đua xe?
Sao anh lại xuất hiện ở chỗ này? Còn chủ động nói chuyện với Hứa Kình Nhiên?
Hứa Kình Nhiên gật gật đầu, ôm lấy đồ đã thu dọn xong: “Cũng gần xong rồi.”
“Ừ.”
Khương Tứ đi tới, rất tự nhiên mà vươn tay ra: “Đưa cho tôi.”
Anh nhận lấy chiếc vali cũng không tính là nhẹ, động tác trông thoải mái tùy ý.
Thậm chí ánh mắt của anh cũng không chia cho hai cô gái hóa đá bên cạnh, thậm chí cảm thấy có chút phiền chán.
Anh đã nghe thấy hết cuộc đối thoại với rồi.
Hình như tình cảnh của Hứa Kình Nhiên còn gian nan hơn so với tưởng tượng của anh.
Không biết Lục Nhiên làm cái giống gì.
Lại để cho bạn gái bị chỉ trích trong loại chuyện này.
“Đi thôi, xe ở dưới lầu.”
Khương Tứ cong môi cười cười.
Hứa Kình Nhiên gật đầu với hai người bạn cùng phòng xem như tạm biệt, sau đó đi theo Khương Tứ ra khỏi cửa ký túc xá.
Cho đến khi cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, một tiếng vang nhỏ, Hồ Vân Vân và Chu Lâm mới mãnh liệt khôi phục tinh thần lại.
Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy được vẻ khiếp sợ cực hạn và khó có thể tin từ trong mắt đối phương.
“Vừa rồi là Khương Tứ sao? Thật sự là anh ấy hả?”
Giọng nói của Chu Lâm đều đã phát run.
Hồ Vân Vân vọt tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ nhìn xuống.
Dưới lầu ký túc xá, quả nhiên có một chiếc xe hơi màu đen có đường nét lưu loát tao nhã đang đỗ, biển số xe là hoa văn xa hoa mà các cô chỉ từng thấy trên tạp chí tài chính và kinh tế.
Không biết nhãn hiệu gì, nhưng dù sao trông cũng rất đắt.
Khương Tứ bỏ vali của Hứa Kình Nhiên vào cốp sau, sau đó mở cửa xe cho cô.
Hứa Kình Nhiên ngồi vào, Khương Tứ đóng cửa xe lại, vòng qua bên kia rồi ngồi vào.
Xe khởi động không chút tiếng động, theo mặt đường bằng phẳng đi về phía khu S.
“Cô ấy không bị chia tay…”
Hồ Vân Vân lẩm bẩm nói, ngón tay nắm chặt khung cửa sổ, đầu ngón tay trắng bệch: “Cô ấy muốn chuyển đến khu S, Khương Tứ tự mình tới đón cô ấy…”
Chu Lâm ngã ngồi trên ghế, nhìn giường và bàn học trống rỗng của Hứa Kình Nhiên, trong miệng đắng chát.
Sự chờ mong và cảm giác ưu việt lúc nãy của bọn họ hiện giờ có vẻ cực kỳ buồn cười.
Hứa Kình Nhiên không bị khai trừ, ngược lại được một thiếu gia khác ưu đãi.
Hứa Kình Nhiên nhìn thực vật nhanh chóng lùi lại ở ngoài cửa sổ, nhẹ giọng mở miệng: “Cảm ơn anh đã tới, Khương Tứ.”
Khương Tứ nghiêng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt dừng lại trên đôi môi hồng nhạt của cô.
Cô chỉ phủ một lớp son môi màu hồng nhạt, giống như thạch.
Giống y như màu được in trên cốc trà sữa đó.
Yết hầu Khương Tứ lăn lộn, cười cười: “Không có gì, tôi có nghĩa vụ giúp các bạn học đổi ký túc xá.”
Ừm, nếu có bạn học khác dám tới tìm anh hỗ trợ, đó là đang tìm cái chết.
Khương Tứ nghĩ đến chiếc vali vừa xách rất nhẹ, lại nhìn đồng phục trên người Hứa Kình Nhiên.
Hình như mỗi lần nhìn thấy Hứa Kình Nhiên, cô đều đang mặc bộ đồng phục này.
Bộ đồng phục này đúng là xinh đẹp, kiểu dáng của nữ sinh là màu trắng thêm chút màu xanh da trời, còn có màu trắng thêm màu hồng nhạt.
Tinh tế xinh đẹp.
Nhưng cứ đồng nhất bất biến thì cũng sẽ chán.
Học viện của họ chỉ yêu cầu mặc đồng phục vào thứ Hai, những ngày khác có thể mặc thoải mái.
Khương Tứ muốn đổi hướng xe chạy.
Hứa Kình Nhiên mím môi: “Nơi này không phải đường đến khu S.”
Khương Tứ đột nhiên dừng xe lại.
Hứa Kình Nhiên có chút nghi hoặc mà quay đầu qua nhìn anh.
Khương Tứ lại cởi dây an toàn của mình, chủ động sát gần đến cô.
Khương Tứ ngửi thấy mùi thơm trên người cô, đôi môi phấn nộn.