Đến nội dung chính

Chương 9: Có cần giúp đỡ không?

admin 859 Chữ Cài Đặt

Áo khoác đồng phục và áo sơ mi ướt đẫm trượt xuống thảm phát ra tiếng vang nhẹ.

Khương Tứ đưa lưng về phía cô, đứng cũng không xa, bóng lưng cao lớn chiếu ra một bóng ma dưới ánh đèn thủy tinh hoa lệ, vừa vặn rơi vào bên chân cô.

Hứa Kình Nhiên nhanh chóng cầm lấy bộ nội y màu vàng sữa kia.

Đầu ngón tay đụng vào viền ren dừng lại một chút.

Kích thước rất vừa vặn, không sai chút nào.

Quả nhiên là đã ủ mưu từ trước.

Nút áo có hơi khó buộc, kéo vào hai lần mới cài lại được, phát ra tiếng vang rất nhỏ.

Khương Tứ đưa lưng về phía cô, có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu tinh tế mơ hồ trong gương trang trí trên tường phía đối diện.

Anh vô thức di chuyển chiếc nhẫn đá obsidian trên đầu ngón tay, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng nhìn chằm vào trong gương.

Khi cánh tay trắng nõn nâng lên, độ cong thắt chặt ở trên eo.
Cúi đầu buộc nút nội y, giữa sống lưng có một đường cong thật sâu.

Chiếc eo như ẩn như hiện…

“Có cần giúp đỡ không?”

Giọng nói của Khương Tứ đột nhiên vang lên từ sau lưng, gần hơn một chút so với vừa rồi, giọng khàn khàn tăng thêm vài phần áp lực.

Thân thể Hứa Kình Nhiên hơi khựng lại, nhanh chóng mặc áo sơ mi và áo đồng phục vào.

“Không cần.”

Kích thước hơi chặt, cúc áo trước ngực miễn cưỡng mới cài lại được.

Váy rất ngắn, lúc sửa sang lại làn váy, có thể cảm giác được mép váy ngắn miễn cưỡng lắm mới che khuất phong cảnh.

“Xong rồi.” Giọng nói của Hứa Kình Nhiên khá nhẹ, mang theo một chút căng thẳng thở dốc.

Lúc này Khương Tứ mới xoay người lại.

Ánh mắt bắt đầu kiểm tra từ mái tóc ướt sũng của cô.

Áo sơ mi anh chọn đúng là càng chật hơn, kéo căng đường cong trước ngực cô đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng.
Tầm mắt của anh dời xuống phía dưới, xẹt qua vòng eo không đầy một vòng tay kia, dừng lại trên đôi chân trắng nõn thẳng tắp dưới làn váy bởi vì dính nước mà làn da lộ ra vẻ sáng bóng nhẵn nhụi nhu hòa ở dưới ánh đèn kia, thậm chí còn có thể nhìn thấy một vài vết nước chưa khô trên bắp chân.

Yết hầu của anh không khỏi lăn lên lăn xuống một chút.

Không ai biết anh là một người “mê chân”.

Hai chân Hứa Kình Nhiên đã đâm vào điểm XP* của anh.

*XP: Sở thích tình d/ục

“Vừa vặn lắm. Ánh mắt của tôi cũng không tệ.”

Hứa Kình Nhiên rũ mi mắt xuống, lông mi dày đặc như cánh bướm hoảng hốt khẽ run, ném ra một mảnh bóng ma nhỏ ở trước mắt.

Hai tay cô không có chỗ đặt mà nhẹ nhàng nắm chặt làn váy ngắn, ngón tay hơi trắng bệch: “Cảm ơn Phó hội trưởng.”

Giọng nói của cô vô cùng mềm mại, mang theo sự khiếp sợ cảm kích.
[Chị em ơi tôi nói này, mọi người có thấy Hứa Kình Nhiên trông như thế này có hơi phạm quy không? Hơn nữa còn cứ ngốc ngốc dễ bị bắt nạt, bị tạt nước, kích thích ghê! Vóc dáng này…]

[Khương Tứ! Nhìn vào mắt tôi đi! – Look my eyes! Vừa rồi có nhìn trộm không đó?]

[Ai để nước ở đó vậy? Khó đoán ghê á, Khương Tứ là muốn mưu đồ phúc lợi cho mình hả.]

[Tui không ổn rồi, tui mặc kệ nữ chính gì đó, hai người mau chóng bang bang bang đi! Bang bang bang! Bang bang bang!]

[Ha ha, cục cưng nữ chính của bọn tôi ở cùng với các nam chính thì mới có phản ứng hóa học, chắc chắn là vừa gặp mặt đã bang bang bang bang.]

[Nữ phụ Hứa Kình Nhiên đừng có mà giả bộ, vừa mới cho cô ta ba chục ngàn tệ rồi, không biết thỏa mãn, còn muốn kiếm thêm sao?]

[Ài, nói một câu tiếng mẹ đẻ, ba chục ngàn kia vốn thuộc về Hứa Kình Nhiên, cô ấy đúng là hạng nhất mà.]

[Khương Tứ phê rồi nhưng mà tôi chưa có phê đâu, đoạn vừa rồi đã bị làm mờ, tôi muốn nhập vào Khương Tứ…]

Ngón tay Khương Tứ cuộn lên mái tóc dài ướt sũng của cô: “Tóc vẫn còn đang ướt…”

Thân thể Hứa Kình Nhiên run rẩy, nhưng không lùi về phía sau.

Cô ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi: “Phó hội trưởng, em không hiểu vì sao em thi đạt hạng nhất mà lại không có học bổng?”

“Chế độ học bổng của trường bình thường đều sẽ phát cho top 10, em không hiểu tại sao lần này…”

Khương Tứ lấy một chiếc khăn lông sạch sẽ, lau mái tóc ướt đẫm của cô, ngữ điệu lười biếng: “Cũng không còn cách nào, sinh viên đặc biệt lần này quá nghèo, còn khó khăn hơn gia đình của em, cho nên chỉ có thể cho cô ấy thôi.”

“Đây là quyết định của Hội sinh viên chúng tôi, Lục Nhiên cũng ở trong số đó.”