Đầu cô tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, bàn tay vuốt ve mái tóc rối bù của cô.
“Doãn Doãn ngoan, ngoan thì anh sẽ không đánh nữa, anh yêu em nhất mà.”
Doãn Doãn chỉ có thể gật đầu như giã tỏi, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Cô chỉ có thể cắn môi kiềm nén tiếng nấc trong cổ họng, không muốn tiếng khóc làm kinh động đến con chó điên đang giả vờ dịu dàng kia.
Câu chuyện 5.
Hôm nay Hội quán A Hỉ đặc biệt đông khách. Chắc là do hôm nay là mùng 1 của tháng giêng nên mọi người đến mua các loại bùa trấn cửa, bùa bình an, và vòng phong thuỷ rất là nhiều.
A Minh hôm nay là ngày làm đầu tiên, chưa biết ất ơ gì thì đã phải tiếp rất nhiều khách hàng khó tính, nhất là mấy bà cô lớn tuổi. Nào là bùa nào giúp đi xe hanh thông nhưng phải kèm phép bảo vệ gia chủ, nào là tượng nào trấn trạch nhưng phải biết vong nào người nhà vong nào người lạ.
Một nghìn lẻ một câu hỏi đến ạ luôn.
Nhưng trả lời cộc lốc hoặc không biết thì bị ông chủ bụng phệ kia mắng là chẳng làm nên trò trống gì.
Coi có tức chết không.
Đến tầm trưa thì cuối cùng cũng vắng người chút, cậu cũng được nghỉ ngơi.
Vốn là công việc được mẹ giới thiệu làm phụ ông chú họ bên ngoại, vì ngày Tết cực kỳ đông mà con trai ông chú họ ấy trước Tết lại bị tai nạn gãy chân, phải nằm viện, vợ ông chú cũng vào viện chăm sóc con trai.
Và nhiệm vụ cao cả là phụ viện tại A Hỉ được giao cho đứa bé cổ thấp họng nhất nhà đó là A Minh. Chàng trai mới tốt nghiệp cấp hai không lâu, và chuẩn bị lên cấp ba.
Dù sao trong dịp Tết cậu cũng chẳng có việc gì làm, lại không có nhiều bạn, kiếm chút tiền chơi game cũng được.
Trong lúc A Minh chống cằm, buồn ngủ nhìn vào góc nhà, ngồi yên vị trên ghế của quầy thì một vị khách lại bước vào.
“Ở đây bán các loại bùa đúng không ông chủ?”
A Minh nhìn qua thì chớp mắt lớn một cái: “Ơ… A Khang à?”
Người kia bất ngờ, nở nụ cười hiền: “A Minh à? Thật trùng hợp!”
“Phải! Cậu đến mua bùa gì, ở đây có nhiều lắm. Nể mặt là bạn cùng lớp, tớ kêu chú tớ để giá rẻ cho cậu.”
“Vậy thì tốt quá!”
A Khang gãi gãi đầu, ái ngại nói nhỏ: “Tớ tìm bùa yêu.”
“Bùa yêu?”
A Minh bất ngờ hỏi lại, vì trong ấn tượng của cậu thì A Khang dù rất đẹp trai và cao ráo, nhưng lại là dạng mọt sách và đam mê thể thao. Chưa từng tiếp cận cô gái nào khác dù có rất nhiều nữ sinh tỏ tình.